Sở yêu cầu 'tiến sĩ chửi bậy' không tiếp tục mạo nhận chức danh

Sở yêu cầu 'tiến sĩ chửi bậy' không tiếp tục mạo nhận chức danh

Thứ 5, 24/11/2016 | 16:07
0
Sở giáo dục & Đào tạo Hà Nội cho biết đã nắm được tình hình và tiếp tục yêu cầu ông Hưng gỡ bỏ chức danh mạo nhận trên website của mình.

Liên quan tới vụ việc “Giáo sư, Tiến sĩ chửi bậy”, chiều ngày 23/11, trao đổi với PV báo điện tử Người đưa tin, ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở đã nắm được thông tin và tiếp tục yêu cầu ông Hưng gỡ bỏ chức danh mạo nhận trên website của mình.

Trước đó, chiều ngày 18/11, tại trụ sở của Học viện Kinh tế sáng tạo (số 1, N7A, đường Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, thành phố Hà Nội), biển hiệu của "Học viện Kinh tế Sáng tạo" đã được ông Hưng đổi thành "Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế Sáng tạo". Hơn 1 ngày sau, trang website của Trung tâm cũng chính thức tạm dừng hoạt động.

Không ít người lầm tưởng ông Phan Văn Hưng cùng Trung tâm ngoại ngữ Kinh tế sáng tạo đã chấp hành nghiêm chỉnh yêu cầu của Đoàn kiểm tra liên ngành TP.Hà Nội.

Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ tạm dừng đóng cửa, trang website này lại hoạt động trở lại. Ông Hưng vẫn tiếp tục ghi tên mình là "Giáo sư, Tiến sĩ" và Hiệu trưởng của Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế sáng tạo ở trên trang web.

Dân sinh - Sở yêu cầu 'tiến sĩ chửi bậy' không tiếp tục mạo nhận chức danh

Tên biển hiệu đã được thay đổi vào chiều ngày 18/11 (Ảnh: Thanh Bình).

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện 1 clip văng tục, chửi bậy của người đàn ông áo hồng. Người này tự nhận mình là “Giáo sư, Tiến sĩ”. Sau đó, chia sẻ với báo chí, ông Phan Văn Hưng – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế sáng tạo đã nhận mình là người đàn ông áo hồng trong clip.

Nhận được phản ánh từ báo chí, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo Ban Kiểm tra Liên ngành của quận Thanh Xuân đến kiểm tra.

Tiếp đó, ngày 14/10 trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội cho hay, Ban Kiểm tra liên ngành của quận Thanh xuân ra quyết định cấm ông Phan Văn Hưng không được sử dụng các danh xưng là Giáo sư, tiến sĩ khoa học, Hiệu trưởng trên website của công ty và các phương tiện truyền thông khác. Cùng với đó, buộc tháo dỡ biển hiệu Học viện Kinh tế Sáng tạo trước ngày 14/11 vì không được phép.

Tuy nhiên, tới thời điểm này, ông Hưng và Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế sáng tạo dường như vẫn chưa nghiêm túc thực hiện yêu cầu trên của các cơ quan chức năng.

Thanh Bình

'Tiến sĩ chửi bậy': Vẫn tự nhận là hiệu trưởng với học hàm GS.TS

Thứ 2, 28/11/2016 | 15:17
Chỉ sau vài tiếng đồng hồ đóng cửa, trang web của trung tâm này bỗng hoạt động trở lại, ông Hưng vẫn tự nhận mình là GS.TS.

'GS, Tiến sĩ chửi bậy': Đã đổi tên học viện nhưng chưa gỡ chức danh

Thứ 3, 22/11/2016 | 09:59
Dù đã đổi tên biển hiệu nhưng trên website của Học viện Kinh tế sáng tạo các chức danh mạo nhận của vị 'Giáo sư, Tiến sĩ chửi bậy' vẫn chưa được gỡ bỏ.

'Giáo sư, tiến sĩ chửi bậy’: Học viên bị chửi muốn đối chất

Thứ 6, 11/11/2016 | 20:26
Dù vượt cả chặng đường dài từ Nghệ An ra lấy hồ sơ và mong muốn gặp tiến sĩ 'chửi bậy' để đối chất, tuy nhiên Thắng vẫn phải ngậm ngùi quay về.

'Tiến sĩ chửi bậy': Vẫn tự nhận là hiệu trưởng với học hàm GS.TS

Thứ 2, 28/11/2016 | 15:17
Chỉ sau vài tiếng đồng hồ đóng cửa, trang web của trung tâm này bỗng hoạt động trở lại, ông Hưng vẫn tự nhận mình là GS.TS.

'GS, Tiến sĩ chửi bậy': Đã đổi tên học viện nhưng chưa gỡ chức danh

Thứ 3, 22/11/2016 | 09:59
Dù đã đổi tên biển hiệu nhưng trên website của Học viện Kinh tế sáng tạo các chức danh mạo nhận của vị 'Giáo sư, Tiến sĩ chửi bậy' vẫn chưa được gỡ bỏ.

'Giáo sư, tiến sĩ chửi bậy’: Học viên bị chửi muốn đối chất

Thứ 6, 11/11/2016 | 20:26
Dù vượt cả chặng đường dài từ Nghệ An ra lấy hồ sơ và mong muốn gặp tiến sĩ 'chửi bậy' để đối chất, tuy nhiên Thắng vẫn phải ngậm ngùi quay về.
Cùng tác giả

Đến vì yêu cưới nhau vì... tiền

Thứ 7, 28/10/2023 | 19:09
Hôn nhân mà nói, ít tiền vẫn có thể hạnh phúc nhưng thiếu tiền thì tình yêu sẽ gặp rủi ro.

Bao dung với người đầu ấp tay gối với mình đâu có bao giờ là thiệt?

Thứ 2, 24/07/2023 | 19:26
Vợ chồng xét cho cùng hiểu để thương và thương nhiều hơn để hiểu. Muốn hiểu chồng, hiểu vợ thì phải thương họ, xót họ.

Giáo viên không phải hàng hóa mà đem... đấu thầu!

Thứ 7, 08/05/2021 | 08:50
Câu chuyện đặt hàng, đấu thầu trong đào tạo giáo viên đang khiến nhiều chuyên gia giáo dục cảm thấy lo lắng, khi giáo viên không phải sản phẩm hàng hóa thông thường.

Ba năm tan một giấc mơ

Thứ 4, 07/04/2021 | 11:00
Quyết định táo bạo đưa cây phong từ “trời Âu” về Việt Nam, những tưởng sẽ tạo ra khung cảnh lãng mạn bậc nhất ở Thủ đô, nhưng chẳng mấy chốc, bỗng phải ngậm ngùi...

Hoài niệm Tết quê

Chủ nhật, 03/02/2019 | 19:00
Những ngày cận Tết thời tiết Hà Nội se se lạnh, người người nhà nhà hối hả chuẩn bị đón Tết. Nhìn màn sương mù giăng lối phủ kín khắp thành phố, tôi bỗng nhớ cồn cào Tết quê.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.