Sở Y tế Bình Dương lên tiếng vụ xin về nhà chôn cất nhưng được cứu sống

Sở Y tế Bình Dương lên tiếng vụ xin về nhà chôn cất nhưng được cứu sống

Thứ 3, 30/01/2024 | 10:05
0
Theo lãnh đạo Sở, bệnh nhân được người nhà xin làm các thủ tục xuất viện về quê, chứ không phải bệnh viện ở Bình Dương trả về như mạng xã hội lan truyền.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một bệnh nhân được điều trị tại tỉnh Bình Dương, nhưng sau đó bệnh viện báo với gia đình tình trạng không thể cứu vì đứt mạch máu não và trả về “lo hậu sự”.

Tuy nhiên, bệnh nhân này sau đó được người nhà đưa vào một bệnh viện ở Tp.Cần Thơ và được cứu sống. Thông tin này sau đó được chia sẻ rộng rãi và xuất hiện nhiều bình luận trái chiều không chính xác về vụ việc.

Ngày 29/1, trao đổi với Người Đưa Tin, BS CKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương xác nhận, Sở này đã nhận được thông tin lan truyền trên mạng xã hội và ngay lập tức cho kiểm tra rà soát tất cả các bệnh viện công lập, tư lập… để làm rõ các thông tin về vụ việc.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi rà soát thì ghi nhận trường hợp của anh N.V.R..

Cụ thể, ngày 22/12/2023, anh N.V.R. (SN 1990, quê ở An Giang, tạm trú tại tỉnh Bình Dương) được người nhà phát hiện hơi thở gấp, gọi nhiều lần không trả lời có nhiều biểu hiện nguy hiểm.

Ngay lập tức, người nhà đã chuyển anh R. đến một bệnh viện tư nhân với tình trạng rất nặng, được hồi sức và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Nhưng đội ngũ bác sỹ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh đã cấp cứu thành công, mạch huyết áp cơ bản ổn, có đáp ứng đau, có phản xạ ánh sáng, diễn biến bệnh tiến triển. 

Sức khỏe - Sở Y tế Bình Dương lên tiếng vụ xin về nhà chôn cất nhưng được cứu sống

Sở Y tế Bình Dương cho biết, người nhà bệnh nhân mong muốn được đưa con về quê để chăm sóc và làm bản cam kết dù được các bác sĩ tư vấn nên để bệnh nhân lại điều trị.

"Theo báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bác sĩ đã giải thích rất rõ ràng tình trạng bệnh, tiên lượng của bệnh nhân, nhưng người nhà cương quyết ký cam kết xin về, do nhà có người quen là bác sỹ ở Cần Thơ tiếp tục điều trị và chăm sóc", ông Chín cho biết.

“Ngành y tế Bình Dương khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội có những bình luận tiêu cực, không đúng về bệnh viện như bỏ mặc bệnh nhân; không kỹ lưỡng… như vậy là chưa chính xác, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bởi theo quy định của Bộ Y tế, người bệnh xin chuyển viện hoặc nhất quyết xin về nhà đều phải thực hiện ký cam kết với bệnh viện, cam kết lưu trong hồ sơ bệnh án và chịu trách nhiệm về sức khỏe của người bệnh", ông Huỳnh Minh Chính thông tin.

Bình Phước: Đình chỉ hoạt động nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thứ 2, 29/01/2024 | 07:00
Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước không niêm yết giá bán buôn, bán lẻ, không thực hiện đúng quy định về bảo quản thuốc.

Bình Thuận: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện tỉnh

Thứ 7, 27/01/2024 | 17:34
HĐND tỉnh Bình Thuận thông qua Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện tỉnh này.

Điều tra vi phạm quy định về đấu thầu ở Bệnh viện Mắt TP.HCM

Thứ 5, 05/11/2020 | 20:14
Cơ quan điều tra bộ Công an đã khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM vào ngày 4/11.
Cùng tác giả

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.
Cùng chuyên mục

Bác sĩ cảnh báo mối nguy hiểm khi nhiều trẻ bị dị vật đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:49
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2, Tp.HCM cho biết, đã cấp cứu thành công nhiều trường hợp trẻ bị dị vật đường thở.

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Đồng Nai: Cảnh báo sản phẩm Detox Táo, Táo Vip Slim không đảm bảo an toàn

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Bác sĩ cảnh báo mối nguy hiểm khi nhiều trẻ bị dị vật đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:49
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2, Tp.HCM cho biết, đã cấp cứu thành công nhiều trường hợp trẻ bị dị vật đường thở.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loại đặc sản mắn đẻ, khéo chăm con

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:30
Đây là loài "đặc sản" khá dễ nuôi, mắn đẻ lại khéo chăm con và có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng cho người già, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng.