"Sốc" với tỉ lệ thu gom, xử lý nước thải ở đô thị Việt Nam

Nguyễn Phương Anh
Thứ 5, 10/11/2022 | 15:26
0
Vấn đề thoát nước và xử lý nước thải ở Việt Nam còn ở mức quá thấp, đáng báo động. Tính riêng khu vực đô thị, con số này chỉ ở mức khoảng 15%.

Ngày 10/11, Hội thảo Chính sách ngành nước – Phát triển bền vững đã diễn ra trong khuôn khổ của Tuần lễ ngành nước Việt Nam 2022.

Tại sự kiện, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Điệp cho biết, vấn đề an ninh an toàn trong hoạt động ngành nước là một trong những nhân tố quan trọng gắn với giảm đói nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống.

"Cùng với khó khăn chung của các quốc gia, ngành nước Việt Nam còn gặp nhiều thách thức riêng như thể chế chính sách chưa được hoàn thiện, chưa đảm bảo thực hiện cấp nước an toàn cho cả khu vực đô thị và nông thôn, vấn đề thoát nước và xử lý nước thải còn ở mức quá thấp. Trong đó, tỉ lệ thu gom xử lý nước thải sinh hoạt đô thị mới chỉ đạt khoảng 15%", ông Điệp cho hay.

Môi trường - 'Sốc' với tỉ lệ thu gom, xử lý nước thải ở đô thị Việt Nam

Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Điệp.

Theo TS. Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cấp thoát nước Việt Nam nhấn mạnh, ngành nước của Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức, từ những yêu cầu ngày một cao về chất lượng nước sạch, cấp nước an toàn đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế đến những tác động của quá trình đô thị hóa tăng nhanh và sự ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Từ những thực trạng trên, TS.Trần Anh Tuấn đã nêu ra định hướng ngành nước đến năm 2030 sẽ giải quyết được các vấn đề liên quan đến ngập úng đô thị, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu lượng nước thải sinh hoạt đô thị chưa qua xử lý trước khi xả thải ra môi trường xuống chỉ còn 60-70%.

Theo Phó Chủ tịch Hội cấp thoát nước, ngành nước (cấp, thoát nước) hiện đang còn thiếu hành lang pháp lý ở luật cấp chuyên ngành. Cụ thể, các vấn đề về khai thác nguồn nước, xả nước thải vào các nguồn nước đều được điều tiết chung dưới nhiều bộ luật và không có quy định riêng đối với nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.

Môi trường - 'Sốc' với tỉ lệ thu gom, xử lý nước thải ở đô thị Việt Nam (Hình 2).

TS. Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cấp thoát nước Việt Nam.

Về vấn đề thoát nước đô thị, hiện nay nghị định về thoát nước và xử lý nước thải chỉ có các quy định chung cho thoát nước, chưa rõ các nội dung về về thoát nước mưa, thoát nước và xử lý chất thải.

Song song với đó, các công trình cấp nước nông thôn còn hạn chế khi áp dụng các quy định về giám sát chất lượng nước sạch. Bể tự hoại gia đình hầu hết đều không được thiết kế xây dựng và vận hành đúng kỹ thuật. Hoạt động thông hút, vận chuyển và đổ thải phân bùn không được thực hiện định kỳ hoặc chỉ thực hiện khi tắc, sửa nhà.

Từ đó, ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh hoàn thiện hành lang pháp lý đối với ngành cấp thoát nước là điều kiện tiên quyết để ngành nước phát triển bền vững.

Chia sẻ dưới góc độ doanh nghiệp, đại diện Aqua One chia sẻ: “Ngành nước có đặc điểm đầu tư cố định, doanh nghiệp cần thời gian dài mới thu được lợi nhuận. Đây cũng là ngành yêu cầu công nghệ tiên tiến và vận hành 24/7 đòi hỏi doanh nghiệp phải có những hiểu biết nhất định. Tuy nhiên ngành nước đang được cho là định giá thấp hơn với thực tế”.

Phía doanh nghiệp kiến nghị, nước sạch là sản phẩm hàng hóa đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân; do vậy quá trình lựa chọn nhà đầu tư cho ngành nước cần đáp ứng các tiêu chí điều kiện cụ thể nhằm đảm bảo hệ thống vận hành quản lý an toàn; bền vững và hiệu quả. Thống nhất, bổ sung và hoàn thiện các quy định về thu hút đầu tư theo hình thức PPP đảm bảo minh bạch rõ ràng đối với lĩnh vực cấp thoát nước để thu hút đầu tư. 

Bên cạnh đó, Nhà nước cần sớm ban hành Luật Quản lý cấp nước để tạo hành lang pháp lý cụ thể, rõ ràng nhằm đảm bảo quyền lợi cho Nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ cấp nước an toàn, bền vững cũng như thuận lợi cho các cơ quan thẩm quyền thực hiện quản lý, giám sát hiệu quả quá trình thực hiện đầu tư.

Hiện trạng 4 "dòng sông chết" mà Bí thư Hà Nội muốn hồi sinh

Thứ 3, 08/11/2022 | 06:45
Các sông Tô Lịch, sông Tích, sông Nhuệ và sông Đáy ở Hà Nội với mức độ ô nhiễm cao được Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng kỳ vọng hồi sinh để tăng khả năng thoát nước.

Tự chủ nguồn dược liệu trong nước là tầm nhìn chiến lược

Thứ 7, 29/10/2022 | 13:01
Theo TS. Hoàng Minh Châu, khi đã chủ động được nguyên liệu, mở rộng vùng trồng thì hoàn toàn có thể nghĩ tới việc đưa dược liệu Việt Nam trở lại bản đồ thế giới.

Đề xuất thay tên gọi “Luật Tài nguyên nước” thành “Luật Nguồn nước”

Thứ 6, 21/10/2022 | 13:09
Theo GS.TS. Lê Hồng Hạnh mặc dù lấy tên là Luật Tài nguyên nước nhưng nội dung của Luật lại bao trùm ngoài phạm vi của tài nguyên nước.

Sửa đổi Luật Tài nguyên nước cần phải đi từ bức xúc trong cuộc sống

Thứ 6, 21/10/2022 | 13:06
Theo PGS.TS Phạm Hữu Nghị, luật sửa đổi để bảo đảm sự quản lý thống nhất về tài nguyên nước và sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

“Tài nguyên nước phải là cốt lõi trong hoạch định chiến lược phát triển đất nước”

Thứ 6, 21/10/2022 | 10:04
Theo PGS.TS. Lê Bắc Huỳnh, dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) hiện tại hoàn toàn thiếu các quy định nhằm nhìn nhận tài nguyên nước là một loại tài sản công.
Cùng tác giả

Ông Nguyễn Duy Hưng: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu“

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:28
Chủ tịch PAN Group cho biết, năm ngoái cổ đông than phiền không có cổ tức, năm nay đã có. 5% không phải là mức trả cổ tức cao nhưng đã là sự nỗ lực của tập đoàn.

Lợi nhuận BAF tăng đột biến, gấp 30 lần trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, BAF báo lãi sau thuế 118 tỷ đồng, tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là đỉnh lợi nhuận của BAF trong 6 quý trở lại đây của công ty.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.

Hanoimilk: Tiền tăng gấp đôi vẫn không đạt nổi 10 tỷ đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Quý I/2024, Hanoimilk báo lãi giảm 41% xuống 6 tỷ đồng, song tiền và các khoản tương đương tiền của công ty lại tăng gấp hơn 2 lần nhưng vẫn chỉ ở mức 7,8 tỷ đồng.

Gỗ An Cường báo lãi tăng gấp đôi ngay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:01
Quý I/2024, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu thuần đạt 695 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng; tăng lần lượt 2% và 125% so với cùng kỳ năm trước.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.