Sơn La đứng đầu 5 tỉnh có tỉ lệ sinh bé trai nhiều hơn gái nhất cả nước

Sơn La đứng đầu 5 tỉnh có tỉ lệ sinh bé trai nhiều hơn gái nhất cả nước

Thứ 5, 01/02/2018 | 19:39
0
Với tỉ lệ chênh lệch giới tính khi sinh là 120 trẻ trai/100 trẻ gái, Sơn La đứng đầu 5 tỉnh có tỉ lệ sinh bé trai nhiều hơn gái nhất Việt Nam.

4 tỉnh tiếp theo, tỉ lệ lần lượt là: Hưng Yên (118,6 bé trai/100 bé gái), Bắc Ninh (117,6 bé trai/100 bé gái), Hải Dương (116,3 bé trai /100 bé gái). Trong khi đó, mức chuẩn sinh học bình thường là 105 trẻ nam trên 100 trẻ gái chào đời, báo Vnexpress đưa tin.

Phát biểu tại hội nghị Công tác dân số 2018 mới đây, ông Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết, dân số Việt Nam hiện đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, thứ 8 châu Á và thứ 13 thế giới. Mức sinh thay thế tiếp tục được duy trì (2,04 con trên một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ).

Giới tính - Sơn La đứng đầu 5 tỉnh có tỉ lệ sinh bé trai nhiều hơn gái nhất cả nước

Theo dự báo, tỷ số giới tính khi sinh sẽ tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, mức sinh có sự khác biệt giữa các địa phương, tờ Công lý đưa tin. Vùng kinh tế - xã hội khó khăn mức sinh cao từ 2-3 con, trong khi khu vực đô thị, nơi kinh tế - xã hội phát triển mức sinh xuống thấp: Dưới 1,8 con.

Hà Nội là địa phương có số trẻ sinh ra lớn nhất nước với hơn 117.000 trẻ, cao gần gấp đôi TP.HCM (gần 60.000 trẻ).

Trong năm 2017, tỷ số giới tính khi sinh còn ở mức cao với bình quân 112,4 trẻ trai/100 trẻ gái, tăng 0,2 điểm phần trăm so với năm 2016.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, theo ông Nhạc, gồm có việc lựa chọn giới tính thai nhi, định kiến giới, ưa thích con trai và xem thường giá trị phụ nữ đã ăn sâu trong quan niệm văn hóa của nhiều người… Bên cạnh đó, còn do quy định xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe với người cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi; vi phạm trong xét nghiệm, chẩn đoán sớm giới tính thai nhi còn phổ biến.

Đại diện ngành Dân số tỉnh Sơn La cho rằng, tỉnh chưa đạt được mức sinh thay thế. Tâm lý muốn đông con, phải “có trai, có gái” là nguyên nhân khó khăn, phức tạp và lâu dài để thực hiện mô hình quy mô nhỏ 2 con, VnExpress cho hay.

Theo dự báo, tỷ số giới tính khi sinh sẽ tiếp tục tăng, đạt 112,8 bé trai/100 bé gái sinh sống. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương, vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết.

Trước đó, tại buổi công bố Nghị quyết về công tác dân số và công tác y tế trong tình hình mới vào hồi tháng Mười năm ngoái, bộ Y tế cho biết, đến năm 2020, nước ta sẽ thiếu khoảng 2,3- 4,3 triệu phụ nữ. Hay nói cách khác, đến thời điểm này, hàng triệu đàn ông Việt sẽ có nguy cơ không lấy được vợ.

N.H (tổng hợp)  

Hải Phòng: Ghi nhầm giới tính trẻ sơ sinh, 2 nữ hộ sinh bị kỷ luật

Thứ 5, 20/07/2017 | 15:56
Do sai sót ghi nhầm giới tính trẻ sơ sinh (con gái thành con trai - PV) vào hồ sơ bệnh án, 2 nữ hộ sinh tại bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã bị xử lý kỷ luật.

Đất nước thừa đàn ông, phụ nữ vẫn ế hàng loạt

Thứ 4, 14/08/2013 | 13:22
Trung Quốc có dân số 1.4 tỷ người, trong đó nam giới chiếm đa số. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người phụ nữ không kiếm nổi một tấm chồng.
Cùng tác giả

Đa sắc: Quan chức mất việc vì lì xì "khủng", cầu “thọ” 100 tuổi ra đi khi vừa khánh thành

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:55
Một số quan chức ở Trung Quốc đã mất việc sau khi nhận số tiền mừng tuổi “vượt quá một khoản tiền được coi là hợp lý”.

Bỗng dưng được... chuyển giới, chuyện không mới ở bệnh viện

Thứ 4, 17/01/2018 | 21:05
Thời gian qua xảy ra một số trường hợp nam giới siêu âm thấy... buồng trứng, tử cung; được chỉ định khâu âm đạo hoặc bị sảy thai tự nhiên. Có lẽ bên cạnh việc đề ra tiêu chuẩn về kỹ năng tin học văn phòng cho người đánh máy, ta cũng nên xem xét lại trách nhiệm của các bác sĩ trong việc đặt bút ký vào tờ phiếu kết quả phát cho bệnh nhân.

Hãi hùng “sông tuyết” Hà Nam: Giờ ai dám mơ “về úp mặt vào sông quê”?

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:00
Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rác thải, thậm chí cả chất thải kim loại nặng… đã và đang bức tử những dòng sông, kéo theo đó là cái chết của những “bờ xôi, ruộng mật” nằm dọc lưu vực.

Đề xuất làm đường tránh cho gia súc: Lợi cho tài xế?

Thứ 7, 16/12/2017 | 14:00
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đề nghị sở Giao thông lên phương án làm đường tránh cho gia súc trên một số tuyến quốc lộ.

Bán mỹ phẩm thu 344 tỷ né thuế 9,1 tỷ đồng: Tảng lờ trách nhiệm

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:39
Việc một cá nhân kinh doanh trên mạng vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền 9,1 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù có doanh thu lên đến 344 tỷ đồng trong năm 2016, người phụ nữ này vẫn tìm cách né thuế.