Sri Lanka kêu gọi khẩn cấp hỗ trợ trẻ em bị suy dinh dưỡng

Sri Lanka kêu gọi khẩn cấp hỗ trợ trẻ em bị suy dinh dưỡng

Thứ 2, 01/08/2022 | 20:23
0
Số trẻ em bị suy dinh dưỡng đã tăng lên nhiều lần do tác động của lạm phát cao cũng như tình trạng thiếu lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết.

Sri Lanka mới đây đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp về việc giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em đang nhanh chóng lan khắp nước này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quốc đảo vùng Nam Á đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất kể từ khi giành độc lập vào năm 1948.

Bộ Phụ nữ và Trẻ em Sri Lanka cho biết đang tìm kiếm các nguồn tài trợ tư nhân để hỗ trợ hàng trăm nghìn trẻ em trong tình trạng gầy còm do không đủ thức ăn. Trong bối cảnh rơi vào vỡ nợ và khủng hoảng kinh tế, Sri Lanka đã không thể duy trì được phúc lợi.

Ông Neil Bandara Hapuhinne, Thư ký Bộ Thương mại Sri Lanka, chia sẻ với các phóng viên tại thủ đô Colombo rằng: "Các vấn đề đã trở nên tồi tệ trong thời gian đại dịch Covid-19 đỉnh điểm, nhưng hiện tại tình hình còn trầm trọng hơn nhiều trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế”.

Ông Hapuhinne trích dẫn dữ liệu thống kê quốc gia cho thấy 127 nghìn trẻ em bị suy dinh dưỡng trong tổng số 570 nghìn trẻ em cả nam và nữ dưới 5 tuổi vào giữa năm 2021. Kể từ đó, ông ước tính các con số đã tăng lên nhiều lần do tác động của lạm phát cao cũng như tình trạng thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết khác.

Ông Hapuhinne cho biết số người nhận tài trợ trực tiếp của nhà nước đã tăng gần gấp đôi trong năm qua, với hơn 90% dân số hiện phụ thuộc vào trợ cấp chính phủ.

Lạm phát của Sri Lanka trong tháng 7 đã chạm mức 60,8% theo phép đo lường chính thức, nhưng các nhà kinh tế tư nhân đánh giá lạm phát nước này có thể đã cao hơn 100% và chỉ đứng sau mức lạm phát của Zimbabwe, theo Channel News Asia.

Thế giới - Sri Lanka kêu gọi khẩn cấp hỗ trợ trẻ em bị suy dinh dưỡng

Người dân xếp hàng dài để nhận thức ăn tại bếp ăn cộng đồng ở Colombo, Sri Lanka. Ảnh: Aljazeera.

Dưới sự điều hành của tân Tổng thống Ranil Wickremesinghe, chính phủ Sri Lanka hiện đang đàm phán cứu trợ với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Hôm 31/7, Văn phòng Tổng thống Sri Lanka cho biết ông Wickremesinghe đã chính thức mời các nghị sỹ thành lập một chính phủ đoàn kết có sự tham gia của tất cả các đảng nhằm vực dậy nền kinh tế đang vỡ nỡ bằng cách thực hiện những cải cách.

Ông Wickremesinghe tuyên bố: "Trên cương vị là tổng thống, tôi muốn bắt đầu một hành trình mới. Tôi muốn tập hợp tất cả các bên, tiếp tục hành trình này và thành lập một chính phủ có sự tham gia của tất cả các đảng phái".

Tổng thống cho biết nền kinh tế Sri Lanka có thể sẽ suy giảm 7% trong năm nay nhưng sẽ hồi phục vào năm tới. Ông Wickremesinghe khẳng định: "Tôi đang nỗ lực tái thiết nền kinh tế, hướng đến có thể tăng trưởng vào năm 2023 và 2024".

22 triệu người dân của quốc đảo này đã phải trải qua tình trạng cắt điện kéo dài, xếp hàng dài để mua nhiên liệu, tình trạng thiếu hụt thuốc men và lương thực  thiết yếu.  Vào tháng trước, cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đã rời khỏi đất nước và từ chức sau khi hàng nghìn người biểu tình phẫn nộ bởi khủng hoảng kinh tế đã xông vào dinh thự của ông.

Phạm Hà Thanh (theo Channel News Asia)

Nguồn sống của người nghèo Sri Lanka giữa khủng hoảng kinh tế

Thứ 4, 27/07/2022 | 12:26
"Những người đến đây không có gì cả. Tôi đã 66 tuổi nhưng chưa bao giờ chứng kiến khủng hoảng như thế này trong đời", tình nguyện viên bếp ăn nhà thờ Sri Lanka nói.

[E] Khủng hoảng Sri Lanka: Lời trần tình và hồi chuông cảnh tỉnh

Thứ 3, 26/07/2022 | 14:10
Đất nước vỡ nợ, chìm trong khủng hoảng, giờ đây trứng, sữa hay bánh mì đều trở thành những mặt hàng xa xỉ đối với người dân Sri Lanka.

Giá xăng, dầu diesel tại Sri Lanka hạ nhiệt

Thứ 2, 18/07/2022 | 16:07
Nhiều người Sri Lanka đã “xếp xó” ô tô, xe máy và đi lại bằng xe đạp để tránh phải xếp hàng dài tại các trạm xăng dầu trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chưa từng có.

Sri Lanka vỡ nợ, người dân trở lại với bếp củi để nấu ăn

Thứ 5, 07/07/2022 | 07:00
Khí đốt đã trở nên khan hiếm hoặc quá đắt đỏ so với khả năng chi trả của người dân, những người dùng bếp điện cũng chật vật do tình trạng cắt điện triền miên.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.