Bác thông tin lãnh đạo HĐND tỉnh Đắk Lắk sử dụng xe công vào việc riêng

Bác thông tin lãnh đạo HĐND tỉnh Đắk Lắk sử dụng xe công vào việc riêng

Thứ 6, 30/09/2022 | 18:25
0
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Lắk vừa có thông tin chính thức việc lãnh đạo HĐND tỉnh sử dụng xe công vào việc riêng được đăng tải trên mạng.

Chiều 30/9, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh Đắk Lắk đã có thông cáo báo chí liên quan đến thông tin về việc lãnh đạo HĐND tỉnh sử dụng xe công vào việc riêng.

Theo nội dung thông cáo, trong 2 ngày (29-30/9/2022), trên các nền tảng mạng xã hội, báo điện tử đã đăng tải nhiều bài viết liên quan đến việc “xe biển số xanh của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk đi đến nhà phụ nữ bí ẩn vào buổi tối".

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức xem xét các thông tin liên quan và khẳng định: Xe ô tô mang biển số 47C.2737 là xe công được cấp đề Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sử dụng phục vụ công tác cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, không phải là xe phục vụ riêng cho đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh như các trang mạng xã hội đã đăng tải.

Qua xác minh, hình ảnh xe ô tô được chụp đăng tải trên mạng xã hội không có hình ảnh ông T.P.H. -  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trên xe. Thông tin chưa được kiểm chứng nhưng các trang báo mạng liên tục đăng tin, “giật tít" gắn tên ông T.P.H. là chưa khách quan, sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân ông H. và cơ quan HĐND tỉnh.

Sự kiện - Bác thông tin lãnh đạo HĐND tỉnh Đắk Lắk sử dụng xe công vào việc riêng

Bài viết đăng tải trên mạng xã hội.

Liên quan đến nội dung liên quan đến nhân viên lái xe của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sử dụng xe công đi làm việc riêng và có mối quan hệ ngoài hôn nhân với một cô gái như báo chí đã phản ánh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tạm thời đình chỉnh công tác đối với lái xe trên để chờ xem xét, xử lý. Trường hợp có sai phạm sẽ được xử lý, kỷ luật theo đúng quy định.

Từ những thông tin trên, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức làm việc với các cơ quan báo chí có liên quan, nhằm kịp thời ngăn chặn việc tiếp tục đưa tin không chính xác liên quan đến nội dung trên. Đề nghị các cơ quan báo chí liên quan gỡ bỏ các bài viết "giật tít” gắn tên ông T.P.H., Phó Chủ tịch HĐND tỉnh để "làm nóng” dư luận.

Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật về các tài khoản mạng xã hội đưa tin không đúng sự thật về nội dung đã nêu trên...

Khánh Ngọc

Huế: Cán bộ uống bia rượu đi xe biển xanh gây tai nạn không dừng lại

Thứ 7, 27/08/2022 | 16:13
Một cán bộ thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền sau khi uống bia rượu đã điều khiển xe của cơ quan gây tai nạn nhưng không dừng lại.

Khởi tố vụ xe biển xanh gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Thứ 4, 06/04/2022 | 11:01
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ lái xe biển xanh gây tai nạn khiến 2 người tử vong ngày 27/3.

Bộ trưởng bộ Y tế: Nghiêm cấm sử dụng xe công phục vụ việc riêng dịp Tết Nguyên đán

Thứ 3, 22/01/2019 | 09:42
Đây là một trong những nội dung của Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra tại chỉ thị về bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.