Sức mạnh Lực lượng PK-KQ Syria trước các cuộc tấn công hủy diệt IS

Sức mạnh Lực lượng PK-KQ Syria trước các cuộc tấn công hủy diệt IS

Thứ 7, 10/10/2015 | 06:15
0
(Tình hình chiến sự ở Syria) - Lực lượng PK_KQ Syria có tổng quân số 100.000 người, trong đó 60.000 người thuộc phòng không, 40.000 người - không quân.

Theo các phương tiện truyền thông Nga từ ngày 8/10, Quân đội Chính phủ Syria đã bắt đầu mở cuộc tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu của những tên khủng bố tại tỉnh Hama.

Để giúp độc giả nắm được một số thông tin về sức mạnh của Quân đội Chính phủ Syria hiện nay, Báo điện tử Người đưa tin tiếp tục cung cấp một số nội dung tham khảo cơ bản về sức mạnh nội lực của lực lượng phòng không - không quân Quốc gia Trung Đông này thông qua đánh giá từ phía Nga.

Lực lượng phòng không – không quân

Lực lượng phòng không – không quân Syria có tổng quân số 100.000 người, trong đó 60.000 người thuộc biên chế phòng không, số còn lại 40.000 là quân số của không quân.

Lực lượng phòng không Syria được biên chế thành 2 sư đoàn, 25 lữ đoàn tên lửa phòng không, các đơn vị bộ đội kỹ thuật vô tuyến.

Thế giới - Sức mạnh Lực lượng PK-KQ Syria trước các cuộc tấn công hủy diệt IS

Tổ hợp tên lửa phòng không "Square"

Hiện nay, trong trang bị của phòng không Syria còn có khoảng 908 hệ thống phóng tên lửa phòng không có điều khiển (khoảng 600 hệ thống S-75 và S-125, đến 200 hệ thống “Square”, 48 hệ thống phóng tên lửa phòng không có điều khiển tầm xa S-200M, 60 hệ thống phóng tên lửa phòng không có điều khiển “Osa”) cũng như 4.000 hệ thống pháo phòng không. Lãnh thổ Syria được chia thành 2 vùng phòng không: Nam và Bắc.

Có thể thấy, phần lớn các hệ thống tên lửa phòng không trong biên chế như S-75, S-15 và “Square” đã lạc hậu. Mặc dù, “Square” đã được hiện đại hóa, tăng khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không trong điều kiện đối phương sử dụng các phương tiện chế áp điện tử mạnh nhưng khả năng tác chiến của hệ thống này vẫn ở mức hạn chế.

Thế giới - Sức mạnh Lực lượng PK-KQ Syria trước các cuộc tấn công hủy diệt IS (Hình 2).

Hệ thống tên lửa phòng không S-125

Các phương ti

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.