Sửng sốt cặp vợ chồng nhận chú gấu 70 kg làm... con nuôi

Sửng sốt cặp vợ chồng nhận chú gấu 70 kg làm... con nuôi

Thứ 5, 12/11/2015 | 06:00
0
Một cặp vợ chồng người Anh đã chia sẻ những kỉ niệm khó quên về đứa "con nuôi" của họ - một chú gấu đen nặng 70 kg được mua về từ một khu bảo tồn động vật.

Theo Dailymail đưa tin, cặp vợ chồng Andy và Maggie Robin, đến từ thị trấn Scotland Auchterarder đã mua được một chú gấu đen tên Hercules tại một khu bảo tồn động vật với giá 50 bảng Anh từ năm 1974. Từ đó, cặp vợ chồng không có con này đã coi chú gấu như... con ruột của mình.

Hercules đã trở thành một ngôi sao và được nhiều người biết đến kể từ khi xuất hiện trong một tập của loạt phim bom tấn James Bond.

Mới đây, bà Maggie Robin đã tái hiện lại câu chuyện cảm động về những năm tháng bên đứa "con nuôi" của họ là chú gấu đen to lớn trong cuốn sách mới nhất của bà.

Xã hội - Sửng sốt cặp vợ chồng nhận chú gấu 70 kg làm... con nuôi

Chú gấu Hercules - "Con nuôi" của vợ chồng ông Andy.

Mọi chuyện bất đầu vào cuối năm 1960, ông Andy nay đã 77 tuổi, từng là một đô vật đã gặp và có một cuộc vật lộn với một con gấu đen nặng 70kg trong khu bảo tồn Maple Leaf Gala ở Toronto. Từ đó, ông Andy bắt đầu đã có niềm đam mê với gấu. Vì thế, đến cuối tháng 8/1975, cặp vợ chồng đã quyết định đưa chú gấu Hercules về nhà nuôi.

Bà Maggie nói: "Cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi kể từ đó. Chúng tôi không thể tưởng tượng được “chú bé” mà chúng tôi nuôi lại mang đến rất nhiều niềm vui và tiếng cười như vậy. Chúng tôi đã có những cuộc phiêu lưu và cuộc sống đầy màu sắc với nó”.

Xã hội - Sửng sốt cặp vợ chồng nhận chú gấu 70 kg làm... con nuôi (Hình 2).

Chú gấu được vợ chồng ông Andy và bà Maggie nhận nuôi từ năm 1974.

Các chuyên gia động vật từ khắp nơi trên thế giới đã cảnh báo vợ chồng ông Andy rằng con gấu có thể giết chết cả hai người, nhưng họ nói rằng con vật khổng lồ này đã được đào tạo và rất hiền lành, nó còn có thể đi dạo chơi với họ xung quanh nhà.

Chia sẻ với MailOnline, bà Maggie nói: "Đó là một khoảng thời gian rất thú vị. Bạn có thể làm mọi điều với chú gấu mà không sợ ai làm phiền. Con gấu thậm chí rất thíc

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.