Giám đốc rởm lừa đảo chị em phụ nữ bằng chiêu 'lạ'

Giám đốc rởm lừa đảo chị em phụ nữ bằng chiêu 'lạ'

Thứ 3, 05/11/2013 | 15:47
0
Do không có công ăn việc làm, Huân liền nảy ra một chiêu lừa đảo. Theo đó, Huân mua báo tìm kiếm thông tin của những chị em phụ nữ muốn tìm việc làm, gọi họ đến để hẹn phỏng vấn tuyển dụng.

Thấy nạn nhân mất cảnh giác, Huân liền lừa lấy xe gắn máy của nạn nhân rồi bỏ trốn. Trước khi sa lưới công an, Huân lừa đảo chiếm đoạt xe máy của 4 nạn nhân.

Nghẹt thở cuộc rượt đuổi trên phố

Thời gian gần đây, các cơ quan công an trên địa bàn TP.HCM nhận được nhiều tin trình báo của các nạn nhân về việc mình bị một đối tượng giả danh là giám đốc doanh nghiệp điện thoại tới hẹn phỏng vấn xin việc. Khi thấy nạn nhân mất cảnh giác, đối tượng liền lừa đảo chiếm đoạt xe máy rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Các nạn nhân mô tả hung thủ là một người đàn ông trung niên, tầm vóc trung bình, da ngăm đen, ăn mặc lịch sự, tóc húi cua, nói chuyện dễ nghe... Đặc biệt trên trán của đối tượng lừa đảo có một vết sẹo.

Tiến hành kiểm tra thông tin, cơ quan công an nhận định đây là một chiêu lừa mới xuất hiện trên địa bàn TP.HCM, hung thủ là một đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp. Để triệt phá vụ án, các cơ quan công an trên địa bàn TP.HCM liềnphổ biến thông tin của đối tượng để các đơn vị nghiệp vụ, các lực lượng trinh sát nắm bắt. Từ đó, trong công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, nếu phát hiện đối tượng phải tổ chức truy bắt khẩn cấp ngay để điều tra, làm rõ vụ án.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, một cán bộ cơ quan CSĐT công an quận 2 (TP.HCM) cho biết: "Quán triệt thông tin trên, lực lượng trinh sát luôn theo dõi thông tin về đối tượng lừa đảo trên. Khi đang trong quá trình điều tra, vào khoảng 11h30 ngày 17/10, lực lượng trinh sát hình sự đang tuần tra, kiểm soát địa bàn thì bất ngờ nghe tiếng truy hô cướp của một người phụ nữ. Khi lực lượng trinh sát vừa trờ tới thì phát hiện một đối tượng là đàn ông đang ngồi trên chiếc xe Wave Honda màu đen mang biển kiểm soát 59X - 067.63 đang rồ ga phóng như bay trên đường, bất chấp có nhiều phương tiện cá nhân đang lưu thông trên đường".

Pháp luật - Giám đốc rởm lừa đảo chị em phụ nữ bằng chiêu 'lạ'

Đối tượng Huân tại cơ quan CSĐT.

Theo cán bộ này, xác định đối tượng vừa cướp xe gắn máy của người phụ nữ trên, lực lượng trinh sát hình sự liền tổ chức truy đuổi. Khi phát hiện có người đuổi theo phía sau, đối tượng chạy nhanh hơn, rẽ vào các hẻm nhỏ để tìm đường thoát thân. Tuy nhiên, với kinh nghiệm truy bắt tội phạm, lực lượng trinh sát quyết bám sát đối tượng. Sau thời gian giằng co trên đường, xe của lực lượng trinh sát hình sự đuổi kịp được xe của đối tượng. Ngay lập tức, lực lượng trinh sát hình sự liền tiến hành ép xe và khống chế đối tượng ngay tại chỗ. Tiến hành xác minh nhanh, danh tính của đối tượng được xác định là Nguyễn Ngọc Huân (SN 1976, ngụ xã Hiệp Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, tạm trú TP.HCM).

Theo tìm hiểu của PV, ngay sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở cơ quan CSĐT để tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ trộm cắp xe gắn máy. Tại cơ quan CSĐT, Huân đã nhanh chóng được xác định là đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp. Trước sự kiên quyết của cơ quan CSĐT, Huân phải cúi đầu khai nhận vừa thực hiện chiêu lừa chiếm đoạt xe gắn máy của một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thùy Lâm (SN 1983, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú quận 2).

Chiêu lừa "lạ"của gã giám đốc rởm

Một cán bộ cơ quan CSĐT cho biết, tiếp tục đấu tranh với đối tượng, Huân cho biết, vào khoảng 8/10, Huân đi ra sạp báo gần nơi cư trú mua một tờ báo để tìm kiếm thông tin về những chị em phụ nữ đi xin việc làm. Khi tiến hành đọc thông tin về những người đi tìm việc thì Huân đọc được mẫu thông tin tìm việc của chị Lâm. Ngay sau đó, Huân lấy điện thoại di động điện cho số in trên báo. Sau một hồi chuông dài, chị Lâm bắt máy ở đầu dây bên kia. Là một đối tượng cáo già, Huân liền xưng tên là Sơn, đang là giám đốc của khách sạn phụ trách mảng nhân sự. Đọc thông tin tìm việc của chị Lâm nên Sơn liên lạc để hẹn phỏng vấn.

Chị Lâm cho biết, sau một hồi dò hỏi thông tin cá nhân của chị Lâm, Huân liền hẹn chị Lâm là vào lúc 11h ngày 17/10, đến địa chỉ 141 đường Trần Não (quận 2, TP.HCM) để phỏng vấn ứng tuyển làm nhân viên của khách sạn. Đúng giờ hẹn, chị Lâm điều khiển xe gắn máy Wave Honda màu đen mang biển kiểm soát 59X - 067.63 đến địa chỉ Huân cho. Tuy nhiên, khi chị Lâm tới nơi thì không thấy khách sạn Yame đâu, mà chỉ thấy các quán nước vỉa hè. Thấy lạ, chị Lâm liền điện thoại cho Huân để hỏi lại địa chỉ. Khi nghe chị Lâm nói, Huân liền bảo đứng chờ mình đi ra đón vào khách sạn.

Theo chị Lâm, đứng chờ một hồi, chị Lâm nói Huân đi bộ từ con hẻm ra, ăn mặc lịch sự, trên tay cầm mũ bảo hiểm. Thể hiện như người đã quen biết từ lâu, Huân lên tiếng bảo với chị Lâm là khách sạn do mình làm giám đốc ở trong hẻm cách đây khoảng 400m. Do sợ chị Lâm bị lạc đường nên đã đi bộ ra để chở chị Lâm vào. Không nghi ngờ gì, chị Lâm liền đưa cho Huân cầm lái chở mình đi vào khách sạn và yên tâm ngồi phía sau. Do đoạn đường quá ngắn nên chị Lâm không hỏi được nhiều thông tin về Huân. Khi đến khách sạn trên, Huân liền yêu cầu chị Lâm vào khách sạn đợi, còn mình chạy xuống tầng hầm gửi xe. Khi chị Lâm vừa bước lên bậc tam cấp của khách sạn thì bất ngờ Huân phóng xe tẩu thoát.

Một cán bộ cơ quan CSĐT cho biết, tiếp tục khai nhận về chiêu lừa đảo của mình, Huân cho biết y sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở xã Hiệp Thành. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên y không được ăn học đến nơi, đến chốn. Khi đến tuổi trưởng thành, y lăn lộn kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau. Do cuộc sống túng quẫn, nghèo đói cứ bám víu lấy mình nên Huân quyết định lên TP.HCM lập nghiệp. Tại đây, Huân hết đi làm thuê, làm công nhân, rồi đi buôn bán. Tuy nhiên, với mức lương ba cọc, ba đồng chỉ giúp Huân sống dưới mức nghèo đói.   

Đến vụ thứ 5 thì bị bắt

Ngày 20/10, một cán bộ cơ quan CSĐT công an quận 2 (TP.HCM) cho biết: "Cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi lừa đảo của đối tượng Nguyễn Ngọc Huân (SN 1976, ngụ xã Hiệp Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, tạm trú TP.HCM). Cơ quan CSĐT nhận định các vụ lừa đảo của đối tượng này cao hơn lời khai ban đầu của đối tượng. Tại cơ quan CSĐT, Huân khai, sau thời gian sống vật vờ, Huân đọc báo thấy có nhiều chị em phụ nữ đăng báo tìm việc làm. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Huân nảy ra ý định lừa đảo. Theo đó, Huân mua báo tìm thông tin về những chị em phụ nữ muốn tìm việc rồi gọi họ tới phỏng vấn, nhưng thật chất để chiếm đoạt xe máy của nạn nhân. Với chiêu lừa trên, thời gian vừa qua, Huân đã lừa đảo chiếm đoạt được 4 xe gắn xe của các nạn nhân là chị em phụ nữ. Khi đối tượng đang thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt xe gắn máy lần thứ 5 thì bị lực lượng trinh sát hình sự bắt giữ.

Hoài Thương

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

‘Xử lý theo pháp luật những nhà ngoại cảm lừa đảo’

Thứ 5, 31/10/2013 | 13:36
Nếu chứng minh được nhà ngoại cảm lợi dụng lòng tin của người dân để lừa đảo kiếm lời trong quá trình tìm mộ thì có thể xem xét xử lý trước pháp luật” - Giáo sư Đào Trọng Thi, chủ nhiệm Ủy ban Thanh thiếu niên nhi đồng Quốc hội nói.

Tìm hài cốt liệt sĩ ra xương lợn: Nhầm lẫn chứ không lừa đảo

Thứ 4, 30/10/2013 | 10:56
Trước đánh giá trên của đại diện Viện Pháp y Quân đội cho rằng Tỷ lệ tìm hài cốt bằng ngoại cảm độ chính xác gần như bằng 0, đại diện Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người (Viện NCVƯDTNCN) cùng một số nhà ngoại cảm cho rằng chưa khách quan.

Nhà ngoại cảm Bích Hằng bị tố lừa đảo, tại sao dân vẫn tin?

Thứ 4, 30/10/2013 | 10:48
Những ngày gần đây, thông tin về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng bị tố cáo đã lừa đảo nhiều gia đình liệt sĩ sau việc VTV “vạch mặt các nhà ngoại cảm. Vụ nhà tâm linh Nguyễn Thanh Thuý bị bắt vì tội làm giả hài cốt liệt sĩ đã khiến dư luận phẫn nộ.

Chuyện lừa đảo như thôi miên khiến nhiều người mắc mưu

Chủ nhật, 20/10/2013 | 09:19
Tại TP.HCM trong thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện những chiêu lừa đảo độc và lạ, làm rất nhiều người sập bẫy. Điều đáng nói là những thủ đoạn này không hề mới, song vẫn nhiều người móc túi đưa tiền cho tội phạm.

Vạch rõ hành vi của nhóm lừa đảo bất động sản

Thứ 4, 23/10/2013 | 22:27
Trên số 109, ra ngày 11/9/2013 báo Người đưa tin đã có bài viết tựa đề: "Mất hàng chục tỷ đồng vì trò chơi cũ trong bất động sản", phản ánh về một nhóm người lạm dụng mối thân quen và niềm tin của người dân nhằm chiếm đoạt nhiều chục tỷ đồng. Để rộng đường dư luận, bản báo xin tiếp tục làm rõ hành vi, động cơ và những chiêu bài của nhóm người này...

Hà Tĩnh: Bắt cán bộ phòng công chứng bị tố lừa đảo

Thứ 4, 09/10/2013 | 16:34
Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cơ quan này vừa quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Danh Tý (SN 1986, ở xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà) cán bộ công chứng phòng công chứng huyện Can Lộc để điều tra về tội chiếm đoạt tài sản.

‘Xử lý theo pháp luật những nhà ngoại cảm lừa đảo’

Thứ 5, 31/10/2013 | 13:36
Nếu chứng minh được nhà ngoại cảm lợi dụng lòng tin của người dân để lừa đảo kiếm lời trong quá trình tìm mộ thì có thể xem xét xử lý trước pháp luật” - Giáo sư Đào Trọng Thi, chủ nhiệm Ủy ban Thanh thiếu niên nhi đồng Quốc hội nói.

Tìm hài cốt liệt sĩ ra xương lợn: Nhầm lẫn chứ không lừa đảo

Thứ 4, 30/10/2013 | 10:56
Trước đánh giá trên của đại diện Viện Pháp y Quân đội cho rằng Tỷ lệ tìm hài cốt bằng ngoại cảm độ chính xác gần như bằng 0, đại diện Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người (Viện NCVƯDTNCN) cùng một số nhà ngoại cảm cho rằng chưa khách quan.

Nhà ngoại cảm Bích Hằng bị tố lừa đảo, tại sao dân vẫn tin?

Thứ 4, 30/10/2013 | 10:48
Những ngày gần đây, thông tin về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng bị tố cáo đã lừa đảo nhiều gia đình liệt sĩ sau việc VTV “vạch mặt các nhà ngoại cảm. Vụ nhà tâm linh Nguyễn Thanh Thuý bị bắt vì tội làm giả hài cốt liệt sĩ đã khiến dư luận phẫn nộ.

Chuyện lừa đảo như thôi miên khiến nhiều người mắc mưu

Chủ nhật, 20/10/2013 | 09:19
Tại TP.HCM trong thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện những chiêu lừa đảo độc và lạ, làm rất nhiều người sập bẫy. Điều đáng nói là những thủ đoạn này không hề mới, song vẫn nhiều người móc túi đưa tiền cho tội phạm.

Vạch rõ hành vi của nhóm lừa đảo bất động sản

Thứ 4, 23/10/2013 | 22:27
Trên số 109, ra ngày 11/9/2013 báo Người đưa tin đã có bài viết tựa đề: "Mất hàng chục tỷ đồng vì trò chơi cũ trong bất động sản", phản ánh về một nhóm người lạm dụng mối thân quen và niềm tin của người dân nhằm chiếm đoạt nhiều chục tỷ đồng. Để rộng đường dư luận, bản báo xin tiếp tục làm rõ hành vi, động cơ và những chiêu bài của nhóm người này...

Hà Tĩnh: Bắt cán bộ phòng công chứng bị tố lừa đảo

Thứ 4, 09/10/2013 | 16:34
Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cơ quan này vừa quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Danh Tý (SN 1986, ở xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà) cán bộ công chứng phòng công chứng huyện Can Lộc để điều tra về tội chiếm đoạt tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.