Thông tin trên được cung cấp bởi đặc phái viên của Tổng thống Nga tại Syria Alexander Lavrentiev trong một bài phỏng vấn với hãng thông tấn TASS.
“Lực lượng Iran hậu thuẫn đã rời đi và những tổ chức của nhánh Hồi giáo dòng Shia cũng không còn ở đó nữa. Khả năng hiện tại chỉ còn một số cố vấn ở trong quân đội Syria, nhưng những vũ khí và thiết bị hạng nặng có thể đe dọa tới Israel đã được di chuyển ra cách đường ranh giới Israel khoảng 85km”, ông Levrentiev nói.
“Iran có mặt trên lãnh thổ Syria một cách hợp pháp. Nhưng chúng tôi đã thảo luận với phía Iran về việc liệu họ có cần thiết phải hiện diện quân sự ở gần biên giới Israel-Syria hay không. Họ cũng đã rất thẳng thắn đáp trả rằng không cần. Nếu vậy thì tại sao các anh vẫn còn ở đó? Xin hãy di chuyển lực lượng của mình đi. Hoạt động của các anh trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Deir Ezzor và Abu-Kamal như vậy là hoàn tất”, ông Lavrentiev cho hay.
Trước đó, hôm 30/7, trên truyền hình, Đại sứ Nga tại Israel khẳng định Moscow không thể ép buộc lực lượng Iran rời khỏi Syria theo như yêu cầu của phía Israel.
“Họ đóng vai trò rất, rất đặc biệt trong nỗ lực phối hợp của chúng tôi nhằm loại trừ các phần tử khủng bố ở Syria”, Đại sứ Nga Anatoly Viktorov nói với kênh truyền hình Channel 10 trong một cuộc phỏng vấn.
“Đó là lý do vì sao trong giai đoạn này chúng tôi coi bất kỳ đề nghị nào nhằm trục xuất các lực lượng nước ngoài ra khỏi hoàn toàn lãnh thổ Syria là phi thực tế”, ông Viktorov nói.
“Chúng tôi có thể đàm phán hết sức thẳng thắn và cởi mở với các đối tác Iran, thuyết phục họ làm hay không làm một điều gì đó”, Đại sứ nói. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Kremlin có thể buộc Iran phải rời Syria hay không, ông Viktorov nói: “Chúng tôi không thể”.
Xem thêm: Hứng đột kích của quân Syria, đoàn xe IS tan tác tại Sweida