Syria: Phiến quân đông Aleppo tháo chạy hàng loạt khỏi chiến trường

Syria: Phiến quân đông Aleppo tháo chạy hàng loạt khỏi chiến trường

Thứ 4, 30/11/2016 | 10:30
0
Trước tình thế quân đội Syria đang đẩy mạnh tấn công tại đông Aleppo, số lượng các tay súng nổi dậy tháo chạy khỏi chiến trường đang ngày càng tăng.
Quân sự - Syria: Phiến quân đông Aleppo tháo chạy hàng loạt khỏi chiến trường

 (Ảnh minh họa)

Lo sợ bị mắc kẹt khi vòng vây của quân đội Syria đang siết chặt tại mặt trận đông Aleppo, một số lượng lớn các tay súng phiến quân đang tìm cách tháo chạy khỏi chiến trường.

Hàng chục tay súng từ các lực lượng nổi dậy đã trốn chạy khỏi căn cứ tại quận al-Halvanieh đến các quận khác như al-Sha'ar và al-Sokri vì lo sợ phòng tuyến của chúng tại khu vực này sẽ sớm rơi vào vòng kiểm soát của quân đội chính phủ. Nhiều tay súng khác đã tìm cách thoát khỏi thành phố hoặc hạ vũ khí đầu hàng chính phủ.

Nếu quận al-Halvanieh được giải phóng, các phiến quân ở khu vực này sẽ buộc phải rút lui về mạn phía nam của vùng đông Aleppo. Trong tình thế chiến trường bị quân đội Syria chia cắt làm hai, căn cứ quân nổi dậy ở quận al-Sha'ar sẽ sụp đổ ngay sau đó.

Trong tình hình chiến sự mới nhất, các binh sĩ quân đội Syria và lực lượng Hezbollah đã tiến quân về phía khu vực quận al-Halvanieh sau khi dành nhiều thắng lợi tại quận al-Sakour, Jabal al-Badro và Arz al-Hamra.

Nguồn tin chiến sự được FARS News trích dẫn cho biết: "Sau khi phá vỡ phòng tuyến phiến quân ở cửa ngõ dẫn vào quận al-Halvanieh, quân đội Syria đã nhanh chóng tiến vào khu vực và quét sạch các tay súng nổi dậy ra khỏi phần đông bắc của quận này".

Cũng theo nguồn tin trên, trận chiến gian nan của quân chính phủ vẫn đang tiếp diễn tại phần phía bắc của quận al-Halvanieh. "Nếu đẩy lùi hoàn toàn các phần tử phiến quân ra khỏi khu vực này, phía đông bắc thuộc sân bay quốc tế Aleppo sẽ được nâng cao an ninh", nguồn tin bổ sung.

Các lực lượng dân quân kháng chiến tại Aleppo cũng đang phối hợp với quân đội chính phủ để truy lùng các tay súng đang trốn chạy từ căn cứ tại các quận Haydarya và al-Sakhor.

Trước đó, một chỉ huy cao cấp của phiến quân đang cố thủ tại đông Aleppo có tên Abdullah Muhammad al-Muhaysini đã tuyên bố nếu không được tiếp viện giải cứu từ ngoài vào trong 2 ngày tới, các nhóm nổi dậy tại đây sẽ buộc phải từ bỏ cuộc chiến và đầu hàng trước lực lượng chính phủ.

Theo hãng tin al-Mayadeen đăng tải, một số tay súng nổi dậy đã liên lạc với chính phủ để được dẫn giải sang khu vực khác bằng các xe buýt xanh.

Những tiến bộ nhanh chóng mà quân đội Syria đạt được trong thời gian vừa qua tại chiến trường đông Aleppo chính là lý do dẫn đến sự sụp đổ hàng loạt theo hiệu ứng domino của các phòng tuyến quân phiến loạn và sự hỗn loạn trong binh lực nội bộ của chúng.

Phan Hoàng

Tag: Syria Aleppo

Các vùng bị bao vây ở đông Aleppo sẽ được giải phóng vào cuối năm?

Thứ 3, 29/11/2016 | 19:03
Quân đội Syria tiếp tục bước tiến trên các quận của phía đông Aleppo. Với tiến độ hiện nay, các vùng bị bao vây có thể sẽ được giải phóng vào cuối năm nay.

Syria: SAA chiếm trạm thủy điện, 3.000 tòa nhà đông Aleppo trong 24h

Thứ 3, 29/11/2016 | 10:26
Trong 24h qua, quân đội Syria đã giành kiểm soát hơn 10 quận tại khu đông Aleppo, trong đó có 3.000 tòa nhà và một trạm thủy điện chiến lược.

3.000 dân ở đông Aleppo được sơ tán sau khi quân đội Syria tấn công

Thứ 3, 29/11/2016 | 08:03
Hơn 3.000 thường dân ở các quận đông Aleppo đã được sơ tán ra khỏi khu vực sau khi quân đội Syria và các đồng minh tiến vào khu vực.

Các vùng bị bao vây ở đông Aleppo sẽ được giải phóng vào cuối năm?

Thứ 3, 29/11/2016 | 19:03
Quân đội Syria tiếp tục bước tiến trên các quận của phía đông Aleppo. Với tiến độ hiện nay, các vùng bị bao vây có thể sẽ được giải phóng vào cuối năm nay.

Syria: SAA chiếm trạm thủy điện, 3.000 tòa nhà đông Aleppo trong 24h

Thứ 3, 29/11/2016 | 10:26
Trong 24h qua, quân đội Syria đã giành kiểm soát hơn 10 quận tại khu đông Aleppo, trong đó có 3.000 tòa nhà và một trạm thủy điện chiến lược.

3.000 dân ở đông Aleppo được sơ tán sau khi quân đội Syria tấn công

Thứ 3, 29/11/2016 | 08:03
Hơn 3.000 thường dân ở các quận đông Aleppo đã được sơ tán ra khỏi khu vực sau khi quân đội Syria và các đồng minh tiến vào khu vực.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.