Syria tuần qua: IS lại giảm lương, Nga điều thêm 'mắt thần'

Syria tuần qua: IS lại giảm lương, Nga điều thêm 'mắt thần'

Thứ 3, 02/02/2016 | 07:00
0
Máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện 468 phi vụ, phá hủy hơn 1.300 mục tiêu khủng bố tại tám tỉnh của Syria tuần qua.

"Trong tuần qua, máy bay chiến đấu của Nga thực hiện 468 phi vụ tại Syria, trong đó có 24 nhiệm vụ chiến đấu được thực hiện bởi máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3," Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết.

Thế giới - Syria tuần qua: IS lại giảm lương, Nga điều thêm 'mắt thần'

Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 Nga thực hiện nhiệm vụ.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, 1,354 mục tiêu khủng bố đã bị tiêu diệt trong tỉnh Aleppo, Latakia, Hama, Homs, Damascus, Raqqa, Daraa và Deir ez-Zor.

Đặc biệt, Không quân Nga đã hỗ trợ quân đội chính phủ Syria đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn của khủng bố nhằm vào thành phố Deir ez-Zor.

"Một phi đội máy bay ném bom tầm xa Nga đã yểm trợ quân đội chính phủ Syria bảo vệ thành phố Deir ez-Zor.

Máy bay ném bom Tu-22M3 xuất kích từ căn cứ không quân Hmeymim đã ném bom hủy diệt 23 mục tiêu khủng bố, bẻ gãy nhiều đợt tấn công nhằm vào Deir ez-Zor."

Không quân Nga cũng tiêu diệt 50 chiến binh khủng bố cùng 17 xe off-road với vũ khí hạng nặng, góp phần phá vỡ nỗ lực một chiến dịch phản công của các nhóm phiến quân ở tỉnh Daraa.”

"Ở khu vực Jubb Ghabsha ở tỉnh Aleppo, một máy bay ném bom Su-24M đã phá hủy kho chứa nhiên liệu và vũ khí của tổ chức khủng bố IS ở Aleppo và một nhà máy lọc dầu ở Raqqa.”

Một kho chưa nhiên liệu của tổ chức Jaysh al-Islam cũng đã bị phá hủy.

Nhờ nguồn tin tình báo từ phe đối lập Syria, một trại huấn luyện khủng bố chuyên huấn luyện các tay súng đến từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ của IS cũng bị Su-24M Nga ném bom phá hủy hoàn toàn. Hơn 20 tay súng bị tiêu diệt.

Ngoài ra, quân đội chính phủ Syria cũng đã giải phóng hoàn toàn Salma và giành được thế chủ động trên đỉnh núi chiến lược gần Latakia nhờ sự hỗ trợ của một phi đội Su-24.

Thiếu tướng Igor Konashenkov còn cho biết thêm, Nga tiếp tục

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.