Tạm dừng khai thác tại mỏ titan khiến 4 người tử vong ở Bình Thuận

Tạm dừng khai thác tại mỏ titan khiến 4 người tử vong ở Bình Thuận

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 4, 09/11/2022 | 15:00
0
Sau khi xảy ra sự cố tai nạn lao động khiến 4 người tử vong, ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng việc khai thác titan.

Ngày 9/11, ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa có buổi làm việc với Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (Công ty Tân Quang Cường) về sự cố sạt lở tại khu vực mỏ titan, xã Tân Thành và xã Thuận Quý (huyện Hàm Thuận Nam).

Đại diện của Công ty Tân Quang Cường cho biết, vào khoảng 16h ngày 15/10, trong quá trình thực hiện di dời bãi cát thải tạm để hoàn thổ tuyến đường ĐT.719B thì xảy ra sạt lở, làm 4 công nhân mất tích.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, công ty đã khẩn trương huy động nhân lực, máy móc đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. Đến 14h ngày 18/10, đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở.

Sự kiện - Tạm dừng khai thác tại mỏ titan khiến 4 người tử vong ở Bình Thuận

Quang cảnh buổi làm việc với Công ty ở UBND tỉnh Bình Thuận. (Ảnh:HT).

Sau khi tìm thấy 4 nạn nhân, Công ty cùng Công đoàn cơ sở đã phối hợp với gia đình các nạn nhân tổ chức tang lễ và hỗ trợ tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến tang lễ, đồng thời thương lượng, bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

Hiện nay, công ty vẫn đang tích cực phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra, đoàn điều tra tai nạn lao động của tỉnh để xác minh nguyên nhân sự việc. Theo yêu cầu của các cơ quan, khu vực xảy ra sự cố phải giữ nguyên hiện trạng, không được tác động để làm cơ sở xác minh vụ việc.

Dự án đường ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà có tuyến đường cắt dọc với khu vực mỏ khoáng sản titan của Công ty Tân Quang Cường với tổng chiều dài 3,95km/30,82ha, được chia làm 10 đoạn.

Khu vực cát thải cần di dời xảy ra sự cố thuộc đoạn số 4 (nằm về phía Nam của Khai trường 1), cát thải được bơm về đoạn số 5 san lấp để trả mặt bằng theo cao độ thiết kế tuyến đường ĐT.719B. Cả 2 đoạn cần bàn giao mặt bằng trước ngày 30/10.

Vì đoạn số 4 này có một phần bãi cát thải tạm, bãi này được hình thành vào thời điểm đưa mỏ vào hoạt động khai thác từ năm 2015, do đó công ty phải thực hiện di dời bãi cái tạm để tạo mặt bằng tiến hành khai thác.

Sự kiện - Tạm dừng khai thác tại mỏ titan khiến 4 người tử vong ở Bình Thuận (Hình 2).

Tìm thấy người tử vong tại khu vực mỏ titan.

Sau khi nghe Công ty Tân Quang Cường báo cáo, đồng thời nghe ý kiến từ các sở, ngành dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng kết luận, ngày 22/6, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 169.

Mục tiêu chính của thông báo này là tăng tốc tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường ĐT.719B, được xem là công trình trọng điểm của tỉnh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, công ty đã tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai di dời bãi cát thải đã xảy ra sự cố, gây thiệt hại về con người và làm ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng. Sau khi sự cố xảy ra, công ty đã có trách nhiệm trong việc khắc phục sự cố, chấp hành nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Công ty Tân Quang Cường phải có báo cáo rõ ràng kết quả thực hiện theo Thông báo 169 của UBND tỉnh.

Trong đó, nêu rõ tiến độ bàn giao mặt bằng, tiến độ thi công, đề xuất giải pháp tiếp tục thi công giải phóng mặt bằng, di dời bãi thải và khai thác các khu vực khác nằm trong khu vực chồng lấn với tuyến đường ĐT.719B.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường cùng các sở, ban, ngành có liên quan: Trên cơ sở báo cáo của Công ty Tân Quang Cường, tiến hành kiểm tra và đề xuất giải pháp cho UBND tỉnh trong việc tiếp tục khai thác hoặc tạm dừng khai thác tại mỏ titan này.

Trước mắt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng việc khai thác mỏ titan của Công ty Tân Quang Cường cho đến khi có đề xuất giải pháp của Sở Công Thương.

Sự kiện - Tạm dừng khai thác tại mỏ titan khiến 4 người tử vong ở Bình Thuận (Hình 3).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đăng phát biểu kết luận. (Ảnh: HT).

Lãnh đạo tỉnh cũng lưu ý, nếu tiếp tục khai thác, công ty phải tập trung ưu tiên khai thác, hoàn thổ phần diện tích chồng lấn với tuyến đường ĐT.719B. Đồng thời, có giải pháp an toàn để di dời bãi cát thải tạm ngay sau khi có quyết định tạm dừng phong tỏa khu vực này.

Để sớm có kết luận điều tra vụ việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhanh chóng có kết luận điều tra về tai nạn lao động tại mỏ titan của Công ty Tân Quang Cường ngay trong tháng 11; đề nghị công ty tiếp tục có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với các nạn nhân trong sự cố sạt lở tại mỏ titan; cơ quan điều tra tập trung điều tra để sớm có kết luận chính thức; các sở, ngành, địa phương phải phối hợp tốt với cơ quan điều tra và đoàn điều tra tai nạn lao động của tỉnh.

Về các vấn đề liên quan đến đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường ĐT.719B, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp với Sở Công Thương cùng Công ty Tân Quang Cường và các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn để UBND tỉnh làm việc với Bộ Tài nguyên & Môi trường và Bộ Giao thông Vận tải.

Bình Thuận: Hai học sinh lớp 6 trượt chân ngã xuống biển, tử vong

Thứ 3, 08/11/2022 | 21:32
Trong lúc 2 em chơi trên bờ kè thì em G bị trượt chân, ngã xuống biển và kéo theo em L.

Bình Thuận: Các mỏ khai thác titan phải đảm bảo an toàn khi khai thác

Thứ 3, 08/11/2022 | 19:28
Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận yêu cầu các công ty khai thác khoáng sản cố gắng duy trì khai thác an toàn, tăng cường công tác giám sát, đảm bảo an toàn lao động.

Bình Thuận: Điều tra vụ người phụ nữ tử vong dưới hồ

Thứ 3, 08/11/2022 | 07:00
Một thi thể nữ giới nổi trên mặt hồ Hàm Thuận ở xã miền núi Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận được người đi đường phát hiện.
Cùng tác giả

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.