Tán thủ Wushu mất mạng khi đi đòi nợ, kẻ sát nhân lĩnh án chung thân

Tán thủ Wushu mất mạng khi đi đòi nợ, kẻ sát nhân lĩnh án chung thân

Thứ 6, 26/05/2017 | 16:41
0
Ngày 26/5, TAND TP.Hà Nội xét xử bị cáo Lý Văn Hà (SN 1985, trú tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) khi đang tâm đoạt mạng tán thủ wushu khi đến đòi nợ.

Ngày 26/5, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lý Văn Hà (SN 1985, trú tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về tội Giết người.

Hồ sơ điều tra - Tán thủ Wushu mất mạng khi đi đòi nợ, kẻ sát nhân lĩnh án chung thân

 Bị cáo Lý Văn Hà tại phiên xét xử sơ thẩm.

Theo truy tố, tháng 8/2015, Lý Văn Hà chơi cá độ bóng đá thua và nợ anh Lý Văn Cương là 26,5 triệu đồng. Sau đó, anh Cương chuyển khoản nợ này sang cho anh Lâm Duy H. (SN 1991) – một tán thủ Wushu. Anh Cương và anh H. nhiều lần đòi tiền nhưng Hà chưa trả hết.

Khoảng 21h, ngày 13/3/2016, khi Hà đang ở nhà bố đẻ thì anh H. nhờ anh Nguyễn Đức T. dùng xe máy chở đi gặp Hà. Anh T. chở anh H. đến đầu ngõ thì dừng xe, một mình anh H. đi bộ vào nhà bố đẻ Hà đồng thời gọi điện bảo Hà ra cổng nói chuyện.

Trước khi ra gặp anh H., Hà ra khu bếp “thủ” sẵn một con dao (loại dao chọc tiết lợn) rồi mang ra cổng. Vừa mới gặp Hà, anh H. nói: “Bây giờ mày có trả tiền tao không?”. Hà nói: “Tôi gọi điện khất nợ với anh Đạt rồi nhưng anh Đạt không nghe máy, cho tôi nợ một tuần để tôi làm giúp bố tôi, sau đó tôi đi làm tôi trả nợ”.

Bố Hà biết chuyện cũng lật đật chạy ra can ngăn, nhẹ nhàng nói: “Có gì cháu vào nhà uống nước, nói chuyện”, nhưng bị anh H.gạt đi: “Tôi cần tiền chứ không cần nước, không phải việc của ông, ông biến ra đằng kia” rồi dùng tay trái túm cổ áo ngực Hà, tay phải đấm vào mặt Hà.

Bực tức vì anh H. thiếu tôn trọng bố mình thậm chí còn đẩy ông cụ ngã xuống đất nên Hà đã rút dao đâm trúng ngực anh H. cùng hai nhát chém vào lưng nạn nhân.

Gây án xong, Hà bỏ chạy ra bến xe Giáp Bát. Nhưng tại đây, Hà ân hận về hành vi sai trái của mình nên đã bắt xe ôm quay trở về cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hoài Đức đầu thú.

Về phía bị hại, anh H. được mọi người đưa đi bệnh viện Đa khoa Hoài Đức cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Tại tòa, Hà lí nhí khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về phụng dưỡng bố mẹ già.

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác; gây đau thương, tang tóc cho gia đình nạn nhân cũng như gây hoang mang, bức xúc trong dân cư. Cuối phiên làm việc, HĐXX quyết định tuyên phạt Lý Văn Hà mức án tù chung thân về tội Giết người.

Yến Nhi

Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.