Tân Tổng thống Hàn Quốc xúc tiến thành lập chính phủ mới

Tân Tổng thống Hàn Quốc xúc tiến thành lập chính phủ mới

Thứ 4, 30/03/2022 | 14:14
0
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc đặt trọng tâm phục hồi nền kinh tế nên các nhân vật trong lĩnh vực kinh tế được coi là ứng cử viên nặng ký cho chức vụ thủ tướng.

Theo TTXVN, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ công bố người được đề cử vào vị trí thủ tướng trong đầu tháng 4 để đảm bảo hoàn tất toàn bộ thủ tục bổ nhiệm trước khi ra mắt chính phủ mới vào tháng 5.

Người phát ngôn của tổng thống đắc cử Kim Eun-hye ngày 29/3 cho biết, thời điểm công bố đề cử có thể là sau ngày 1/4 căn cứ vào lịch trình của phiên điều trần tại quốc hội và trình tự thủ tục bổ nhiệm.

Theo thông tin từ Văn phòng Tổng thống đắc cử, sẽ mất khoảng 35 ngày để hoàn thành việc bổ nhiệm các thành viên nội các bao gồm cả thủ tục điều trần nhân sự bộ trưởng tại quốc hội. Hiện tại, ủy ban chuyển tiếp đang tìm kiếm các ứng cử viên tiềm năng cho chức thủ tướng và dự kiến sẽ báo cáo với tổng thống đắc cử trong tuần này.

Ông Yoon Suk-yeol đặt trọng tâm phục hồi nền kinh tế nên các nhân vật trong lĩnh vực kinh tế được coi là ứng cử viên nặng ký cho vị trí thủ tướng.

Nhiều cuộc khảo sát trước bầu cử cũng cho thấy, các vấn đề kinh tế - an sinh xã hội, giá cả sinh hoạt, giá bất động sản... là điều cử tri Hàn Quốc quan tâm hàng đầu hơn hẳn so với các vấn đề đối ngoại. Điều đó đồng nghĩa với kinh tế là thách thức lớn nhất đối với tân Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Theo VOV, mấy năm qua, Hàn Quốc chịu ảnh hưởng lớn do đại dịch Covid-19 nhưng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vẫn đạt 4% trong năm 2021, cao nhất trong 11 năm kể từ mức 6,8% vào năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người (GNI) vượt mốc 30.000 USD/năm vào năm 2020 và tăng lên 35.000 USD trong năm 2021. Đây có thể nói là dấu ấn mà người dân Hàn Quốc nào cũng phải nhắc tới trong nhiệm kỳ của Tổng thống của ông Moon Jae-in, đồng thời là thách thức lớn nhất đối với tân Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đã đưa ra kế hoạch phải đạt mục tiêu tăng trưởng 4% trong năm nay, 3,1% trong năm 2023. Sau đại dịch, nhiều khả năng sự khó khăn còn tăng lên nhiều và làm sao để suy trì tăng trưởng, giữ vững mức thu nhập của người dân là nhiệm vụ trọng tâm mà chính quyền mới phải thực hiện.

Trong nhiệm kỳ trước, một vấn đề lớn nổi cộm đó là giá bất động sản tăng đột biến và chưa thể giải quyết. Từ năm 2017 đến nay, giá bất động sản là căn hộ tại các thành phố lớn đã tăng gấp đôi. Tỉ lệ nợ hộ gia đình trên GDP của Hàn Quốc ở mức trên 105%, mức cao nhất trên thế giới và gần gấp đôi mức trung bình trong Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch thu nhập, tỉ lệ thất nghiệp vẫn cao.

Với cam kết luôn lắng nghe tiếng nói của dân và suy cho cùng tiếng nói của dân đó chính là sự ổn định về thu nhập, công việc, giá cả phải được đảm bảo, không tăng thuế và tân Tổng thống Yoon Suk-yeol phải thực hiện được điều này.

Hiện giới phân tích nhận định, các nhân vật tiềm năng cho vị trí thủ tướng có thể bao gồm cựu Thủ tướng Han Duck-soo; ông Park Yong-maan - cựu Chủ tịch Tập đoàn Doosan, tập đoàn lớn thứ 15 của đất nước.

Ông Ahn Cheol-soo, Chủ tịch nhóm chuyển tiếp của chính phủ mới; nghị sĩ đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) Kwon Young-se cũng là các ứng cử viên tiềm năng. Cựu lãnh đạo đảng Dân chủ tự do Kim Han-gil và ông Park Joo-sun, cựu Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cũng được cho là có tên trong danh sách.

Minh Hoa (t/h)

Người đã tiêm đủ liều vắc-xin được miễn tự cách ly khi nhập cảnh Hàn Quốc

Thứ 7, 12/03/2022 | 09:00
Từ ngày 21/3, những người đã tiêm phòng Covid-19 đầy đủ và có đăng ký lịch sử tiêm chủng sẽ được miễn cách ly khi nhập cảnh Hàn Quốc.

Hàn Quốc: Tổng thống đắc cử cam kết xây dựng công tác phòng thủ mạnh mẽ

Thứ 5, 10/03/2022 | 14:27
Sáng 10/3, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có bài phát biểu tại Thư viện Quốc hội Quốc gia sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Hàn Quốc: Cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử tổng thống chính thức

Thứ 4, 09/03/2022 | 13:31
Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh quốc gia này đang chứng kiến đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng.

Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống lần thứ 20

Thứ 6, 04/03/2022 | 15:05
Cuộc bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh số ca mắc mới Covid-19 tại nước này lần đầu tiên vượt ngưỡng 240.000 ca/ngày.
Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.