Ngày 24/11, tòa Phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử, tuyên chấp nhận kháng nghị của VKS về việc tăng hình phạt đối với Huỳnh Công Thiện (SN 1976 tại TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, giữ nguyên bản án sơ thẩm về tội “Làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức”.
Liên quan đến vụ án này, trước đó vào ngày 18/3/2014, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Thiện 14 năm tù cho hai tội danh trên.
Thiện kháng cáo vào ngày 24/10/2014, Tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo của Thiện, tuyên hủy bản án sơ thẩm, giao cho cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại.
Ngày 11/8/2015, TAND TP.HCM đã xét xử lại và tuyên án Thiện 5 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức”.
Bản án này bị VKS kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đối với Thiện.
Ngày 24/11, tòa Phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa Thiện đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.
Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Thiện là nguy hiểm cho xã hội nên cần tuyên mức án nghiêm khắc.
Xét thấy kháng nghị của VKS là có căn cứ nên đã tuyên chấp nhận kháng nghị tăng nặng hình phạt với Thiện. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thiện 7 năm tù (tăng 2 năm tù) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tòa cũng tuyên y án 6 tháng tù đối với Thiện về tội “Làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hình phạt Thiện phải chấp hành về hai tội danh là 7 năm 6 tháng tù.
Dùng giấy CNQSDĐ để lừa đảo, nguyên giám đốc lãnh án tù.
Theo bản án sơ thẩm, ngày 7/10/2010, Huỳnh Công Thiện đem thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất số BB 484304 của mình cho vợ chồng ông Trần Thanh Thọ và bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc để vay 7 tỷ đồng.