Tập trung cứu chữa nạn nhân vụ cháy, chưa thu các khoản phí

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 13/09/2023 | 16:37
2
Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện trước mắt tập trung cứu chữa các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội.

Liên quan đến công tác cấp cứu, điều trị các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Khương Đình - Thanh Xuân- Hà Nội, ngay khi nhận được thông tin của Sở Y tế Hà Nội (qua đường dây nóng), rạng sáng 13/9, lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã lập tức có mặt tại hiện trường cùng Sở Y tế Hà Nội điều động lực lượng ứng trực cấp cứu, xe cứu thương của các Bệnh viện Trung ương và Bệnh viện đa khoa tuyến cuối trực thuộc Sở Y tế Hà Nội để kịp thời cấp cứu người bị nạn.

Cùng ngày, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã có văn bản gửi: Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện E, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Bệnh viện Bộ/ngành: Bệnh viện 103, Bệnh viện Bưu điện về việc tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bị tai nạn.

Sự kiện - Tập trung cứu chữa nạn nhân vụ cháy, chưa thu các khoản phí

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cứu chữa cho nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) hoan nghênh các Bệnh viện đã sẵn sàng triển khai công tác cấp cứu kịp thời ngay khi được huy động và đề nghị các Bệnh viện tiếp tục trực chuyên môn theo dõi sát người bị nạn đã tiếp nhận cấp cứu.

Tập trung mọi nguồn lực huy động các thầy thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện trang thiết bị cấp cứu, xử trí, cứu chữa người bị nạn,cung cấp dinh dưỡng đầy đủ nhằm bảo đảm việc cứu chữa được kịp thời và có hiệu quả cao nhất.

Trước mắt tập trung cứu chữa, chưa thu các khoản phí; phát huy vai trò của Phòng Công tác xã hội để quan tâm chăm sóc về sức khỏe, ổn định tâm lý cho người bị nạn an tâm điều trị, tiếp đón giải thích giúp đỡ người nhà vượt qua khủng hoảng, .

Cử đầu mối cung cấp thông tin chính thức và tạo điều kiện cho cơ quan báo chí, truyền thông tác nghiệp, người nhà người bị nạn tìm kiếm người thân.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các Bệnh viện tổng hợp báo cáo cập nhật diễn biến của việc cứu chữa người bị nạn và các ý kiến đề xuất, kiến nghị với Bộ Y tế nhằm bảo đảm công tác cấp cứu...

Sự kiện - Tập trung cứu chữa nạn nhân vụ cháy, chưa thu các khoản phí (Hình 2).

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh.

Cũng trong sáng nay, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê đã đến thăm các nạn nhân vụ cháy chung cư mini Khương Hạ đang cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai.

Chỉ đạo Bệnh viện Bạch Mai tập trung lực lượng cứu chữa các nạn nhân, PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh nhấn mạnh, đây là trường hợp cấp cứu thảm họa.

Do vậy, bệnh viện phải theo dõi sát bệnh nhân, tập trung mọi nguồn lực, theo dõi sát sao để xử trí cấp cứu kịp thời người bệnh, nhất là đối với 3 trường hợp nạn nhân vẫn đang nguy kịch.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai lập tổ công tác đặc biệt chỉ đạo trực tiếp các trung tâm, khoa phòng đang tiếp nhận và điều trị bệnh nhân. Đồng thời, thực hiện nghiêm trực chuyên môn, báo cáo cập nhật về Bộ Y tế để có hỗ trợ kịp thời thuốc, trang thiết bị.

"Hỗ trợ hết sức mình cứu sống các bệnh nhân"

PGS.TS.BS Vũ Hoàng Phương, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, khoa Gây mê hồi sức và chống đau, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông tin: "Có 7 bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trong đó có 1 bệnh nhân đã tử vong ngoại viện, 1 bệnh nhân tổn thương đa chấn thương đang được cấp cứu và phẫu thuật, 1 bệnh nhân nhẹ đang hồi phục trong ca cấp cứu còn 4 bệnh nhân còn lại đã ra viện.

Đối với các bệnh nhân nhẹ, bệnh viện đã hỗ trợ liên hệ người nhà bệnh nhân để cho bệnh nhân ra viện và có kê đơn thuốc để giúp bệnh nhân phục hồi.

Với bệnh nhân đa chấn thương đã được bệnh viện hỗ trợ kịp thời và được tiến hành các phẫu thuật và thủ thuật cần thiết. Bệnh viện đã huy động 6 chuyên khoa để hội chẩn cho bệnh nhân.

Bộ Y tế ngay sau khi nắm thông tin đã chỉ đạo Bệnh viện tiếp nhận các bệnh nhân cũng như hỗ trợ hết sức mình cứu sống các bệnh nhân. Bệnh viện đã huy động toàn bộ các chuyên khoa và các đơn vị trong bệnh viện để cùng xử trí và cấp cứu cho bệnh nhân. Bên cạnh đó bệnh viện có phối hợp với các cơ quan công an để xác minh thông tin người bệnh và liên hệ với người nhà bệnh nhân.

Bệnh viện cũng hỗ trợ giải thích và tư vấn cho người bệnh về tình trạng sức khỏe và cho người bệnh xuất viện để về nhà theo dõi thêm trong trường hợp có vấn đề gì về sức khỏe sẽ quay lại bệnh viện để xử lý. Bộ Y tế và bệnh viện đã tổ chức thăm hỏi, an ủi và động viên bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vượt qua được biến cố này".

Nam shipper cứu 9 người trong vụ cháy chung cư: Ám ảnh tiếng kêu cứu của nạn nhân

Thứ 4, 13/09/2023 | 16:11
Nam shipper cho hay, anh bị ám ảnh bởi tiếng kêu cứu của các nạn nhân nên đã cố gắng tìm kiếm để đưa họ ra ngoài.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Thứ 4, 13/09/2023 | 15:24
Đầu giờ chiều 13/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến Bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ cháy.

Hà Nội: Hơn 30 người tử vong trong vụ cháy chung cư mini

Thứ 4, 13/09/2023 | 15:23
Theo Công an Hà Nội, hơn 100 người bị mắc kẹt tại đám cháy được giải cứu. Đến thời điểm hiện tại xác định có hơn 30 người tử vong.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Bé trai một mình ở viện đã có bố đến nhận

Thứ 4, 13/09/2023 | 14:35
Cháu bé được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng không tìm được người thân, đến trưa 13/9 bố cháu đã đến nhận con.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.