Tàu hàng Mỹ bị hư hại do Houthi tấn công, tàu chiến Ấn Độ tới giải cứu 22 thủy thủ

Thứ 6, 19/01/2024 | 09:38
0
Các hình ảnh mới được công bố hé lộ thiệt hại của một tàu chở hàng Mỹ sau khi trúng máy bay không người lái (UAV) tự sát của lực lượng Houthi ở Yemen.

Thế giới - Tàu hàng Mỹ bị hư hại do Houthi tấn công, tàu chiến Ấn Độ tới giải cứu 22 thủy thủ

Tàu hàng MV Genco Picardy bị hư hại ở mạn trái của phòng điều khiển.

Lực lượng Houthi ngày 17/1 tuyên bố đánh trúng tàu chở hàng MV Genco Picardy của Mỹ bằng UAV tự sát. Ở thời điểm đó, thuyền trưởng của MV Genco Picardy cho biết, con tàu bị hỏa hoạn nhưng đám cháy sau đó được dập tắt và tàu có thể tiếp tục hành trình, không có bất cứ thủy thủ nào bị thương.

Tuy nhiên, hải quân Ấn Độ ngày 18/1 thông báo đã huy động tàu chiến hoạt động ở khu vực tới giải cứu các thủ thủy. Tổng cộng có 22 thủy thủ trên tàu hàng MV Genco Picardy được giải cứu, bao gồm 9 công dân Ấn Độ.

Tàu khu trục INS Visakhapatnam của Ấn Độ phản ứng khi nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu MV Genco Picardy. Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Ấn Độ công bố, cho thấy dấu vết UAV đâm vào phía bên trái phòng điều khiển của tàu hàng.

Thế giới - Tàu hàng Mỹ bị hư hại do Houthi tấn công, tàu chiến Ấn Độ tới giải cứu 22 thủy thủ (Hình 2).

Con tàu thuộc sở hữu của công ty Mỹ bị tấn công khi di chuyển qua Vịnh Aden gần Yemen.

Hải quân Ấn Độ đã cử các chuyên gia lên tàu hàng để đánh giá thiệt hại. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các chuyên gia của hải quân Ấn Độ nhận định tàu có thể tiếp tục hành trình tới cảng biển tiếp theo. Không rõ ai sẽ điều khiển tàu sau khi các thủy thủ đã được sơ tán.

Tàu MV Genco Picardy khởi hành từ cảng biển ở Ả Rập Saudi và đang trên đường tới Ấn Độ thì bị tấn công.

Sau cuộc tấn công của lực lượng Houthi, quân đội Mỹ đã giáng đòn tập kích nhằm vào 14 địa điểm phóng tên lửa của Houthi ở Yemen.

Mỹ cũng đưa lực lượng Houthi quay trở lại danh sách khủng bố. Kể từ khi lên nắm quyền năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa Houthi ra khỏi danh sách với mục đích cho phép các chuyến hàng viện trợ tới Yemen.

Đăng Nguyễn - Daily Mail

Tag: Houthi

Xe tăng T-90M Nga và xe Bradley Ukarine cận chiến tại Avdeevka

Thứ 6, 19/01/2024 | 09:45
Cuộc cận chiến của xe tăng T-90M Nga và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất diễn ra ở gần Avdeevka. Hình ảnh đã được công khai trên mạng xã hội.
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.