Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc chưa đủ khả năng tấn công Mỹ

Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc chưa đủ khả năng tấn công Mỹ

Thứ 4, 02/09/2015 | 09:17
0
(Tin quân sự nước ngoài) - Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc mang theo 12 tên lửa đạn đạo JL-2 hiện vẫn chưa thể có khả năng tấn công trực tiếp lãnh thổ Mỹ, tạp chí Quốc phòng Kanwa nhận định.

Trang mạng Want China Times dẫn nguồn tin từ tạp chí Kanwa (Canada) cho biết, khoảng 3 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Type 094 lớp Jin và 2 tàu ngầm tấn công lớp Shang hiện đang neo tại căn cứ quân sự ở thành phố Tam Á, miền nam Trung Quốc.

Thế giới - Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc chưa đủ khả năng tấn công Mỹ

Đây là căn cứ quân sự gần nhất nếu Trung Quốc muốn triển khai lực lượng ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền phi lý, thách thức các quốc gia láng giềng.

Tạp chí Kanwa cho rằng, không một tàu ngầm Type 094 nào của hải quân Trung Quốc được trang bị tên lửa đạn đạo kể từ đầu năm nay.

Không giống như hải quân Nga, Trung Quốc rất khó có khả năng mở đợt tấn công nhằm vào Mỹ từ vùng biển Bắc Cực. Hiện Bắc Kinh chỉ có khả năng tấn công từ Thái Bình Dương tới các căn cứ quân sự Mỹ ở Guam, Hawaii và Alaska.

Các tên lửa Trung Quốc có thể bắn xa tới Australia nếu như được phóng đi từ Biển Đông. Một đợt tấn công tương tự nhằm vào bờ biển phía Tây của Mỹ là điều có thể xảy ra nhưng không hề dễ dàng, theo Kanwa.

Để tấn công Los Angeles, các tàu ngầm hạt nhân lớp Jin sẽ phải phóng tên lửa JL-2 từ Chuỗi đảo thứ hai, trải dài từ đảo Honshu đến New Guinea.

Các tàu ngầm Type 094 này hoạt động khá ồn ào và dễ dàng bị phát hiện trong khu vực bởi các máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon của Mỹ.

Tuy vậy, tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc vẫn là mối de dọa đáng gờm với Nga bởi Moscow chỉ cách 7.200 km từ đảo Hải Nam.

Đăng Nguyễn

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.