Vào ngày 21/7, tại thôn Đồng Xuân, xã Thị Trường, Thái Thụy, Thái Bình xảy ra vụ án mạng. Đối tượng Nguyễn Viết Lộc (SN 1984, trú tại thôn Đồng Xuân) đã dùng tay đập đầu bà Nguyễn Thị Ng. (SN 1933, cùng thôn) khiến bà tử vong.
Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 21/8 một mình Lộc từ xã Thị Trường đi xe đạp sang xã Thụy Xuân chơi ở nhà bạn. Sau đó, đi bộ sang nhà bà Ng. Nhìn thấy bà Ng. đang đi bộ từ trong nhà ra ngõ, Lộc xông tới dùng tay bóp cổ và đập đầu bà Ng. xuống đường bê tông và la hét.
Thấy thế, anh Nguyễn Phương Tuấn và anh Nguyễn Hồng Sơn là hàng xóm nhà bà Ng. chạy tới can ngăn.
Theo lời anh Tuấn: “Khi tôi đang làm cơ khí tại nhà thì thấy mọi người người la hét. Tôi tức tốc chạy sang thì thấy bà Ng. nằm gục xuống đường bê tông và quần áo bê bết máu. Tôi chạy tới ôm chặt lấy Lộc để căn ngăn. Thế nhưng, Lộc đã quay ra bóp cổ và đấm liên tiếp vào người tôi. Lúc ấy, bà Ng. không biết gì cũng không nói được gì nữa. Tôi cùng mọi người hô hào nhau gọi xe cấp cứu đưa bà đi bệnh viện”.
Anh Nguyễn Phương Tuấn tường thuật lại sự việc tại cơ quan điều tra.
Được biết, tới khoảng 8h10 bà Nguyễn Thị Ng. đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy. Nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong được xác định là do chấn thương vùng đầu.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lê Xuân Dương, trưởng công an xã Thụy Xuân cho biết: “Nguyễn Viết Lộc có quan hệ họ hàng với gia đình bà Nguyễn Thị Ng. và gọi bà Ng. là thím.
Trước khi xảy ra vụ việc hai bên không có mâu thuẫn gì. Tuy mẹ Lộc và bà Ng. ở khác xã nhưng hai gia đình vẫn qua lại rất thân thiết. Theo thông tin từ gia đình Nguyễn Viết Lộc thì Lộc có tiền sử bị bệnh động kinh sau một vụ tai nạn”.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Thụy Xuân đã có mặt để không chế hung thủ và