Thảm án ở Bình Phước: Cả 3 bị can đối mặt mức án tử hình

Thảm án ở Bình Phước: Cả 3 bị can đối mặt mức án tử hình

Thứ 5, 29/10/2015 | 07:22
0
Mặc dù Thoại không cùng Dương trực tiếp ra tay giết người, nhưng Thoại chính là người mua dao và đã cùng Dương tới căn biệt thự. Cả 3 sẽ phải đối mặt với mức án “tử hình”.

Ngày 28/10, tin tức từ đại diện Viện KSND tỉnh Bình Phước cho biết đã hoàn tất cáo trạng vụ thảm sát 6 người tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước. Qua đó các thủ tục cuối cùng đang được gấp rút hoàn tất và chuyển sang TAND để xử lý theo quy định.

Ba bị can sẽ phải chịu mức án “tử hình”

Theo như kết luận điều tra của Công an tỉnh Bình Phước gửi Viện KSND tỉnh, 3 bị can là Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang, trạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) Vũ Văn Tiến (sinh năm 1991, trú Nhị Bình, Hóc Môn) và Trần Đình Thoại (SN 1988, quê Vĩnh Long) bị truy tố 2 tội danh “giết người, cướp tài sản”.

Trong đó, mặc dù Trần Đình Thoại không phải là người trực tiếp cùng Dương giết người nhưng Thoại là người đi mua dao và cùng Dương tới nhà nạn nhân vào ngày 5/7. Do yếu tố khách quan nên Thoại không cùng Dương thực hiện được hành vi phạm pháp. Tuy nhiên Thoại vẫn phải chịu truy tố bởi 2 tội danh trên.

Theo khoản 1 điều 93 và điều 133 Bộ Luật Hình sự. Theo nội dung của khoản 1, điều 93 quy định về "tội giết người", Dương, Tiến và Thoại sẽ phải đối mặt với mức ánh cao nhất là tử hình.

Pháp luật - Thảm án ở Bình Phước: Cả 3 bị can đối mặt mức án tử hình

Dương, Tiến và Thoại sẽ phải đối diện với mức án tử hình.

Trước đó, đại tá Nguyễn Xuân Phúc – Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cũng khẳng định: "Người trực tiếp tham gia hành động và gây ra vụ án chỉ có Dương và Tiến, không có nghi can thứ 3. Trong đó, Nguyễn Hải Dương là người chủ mưu trong vụ án.

Mục đích của Dương là “giết người, cướp tài sản” nên bị can đã lên một kế hoạch rõ ràng. Từ việc Dương mua dụng cụ để giết người, tìm “cộng sự” lừa nạn nhân mở cổng, cũng như việc xóa dấu vết hiện trường”.

Ngày 5/7, Dương cùng Thoại tới căn biệt thự của gia đình ông Lê Văn M (xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước) để ra tay nhưng không thành. Tới hôm s

Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.