Tàu ngầm Alexander Nevsky đã hoàn thành hành trình xuyên băng từ Hạm đội phương Bắc tới Hạm đội Thái Bình Dương và đến cảng Vilyuchinsk, trên bán đảo Kamchatka từ mùa thu năm ngoái. Tàu ngầm Nevsky sẽ trở thành tàu ngầm hạt nhân mới thuộc biên chế chiến đấu thường trực của Hạm đội Thái Bình Dương. Tàu Alexander Nevsky sẽ thuộc sư đoàn tàu ngầm số 25 có căn cứ tại Vilyuchinsk.
Tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky.
Trong khi đó, chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Borei khác là Vladimir Monomakh dự kiến cũng sẽ được triển khai tới bán đảo Kamchatka, thuộc vùng Viễn Đông của Nga trong năm nay, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.
Cùng các phóng viên của đài truyền hình Ngôi Sao lần đầu tiên thâm nhập khoang tên lửa của tàu ngầm Alexander Nevsky, là nơi chứa các tên lửa đạn đạo Bulava. Theo các phóng viên Nga, tại đây, các thợ lặn đều phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống báo động vào bất kì thời điểm nào, cho dù đó là cuộc tập trận bắn đạn thật hay các bài tập chữa cháy. Sự an toàn của toàn bộ phi hành đoàn đều phụ thuộc vào từng hành động của mỗi thủy thủ.
Ảnh cắt từ clip.
Alexander Nevsky thuộc lớp tàu ngầm hạt nhân dự án 955 Borei được nhà máy Sevmash của Nga khởi đóng. Tàu ngầm có chiều dài 170 mét, đường kính thân tàu 13,5m, tốc độ di chuyển dưới biển là 29 hải lý/giờ, có thể lặn sâu 450m, thủy thủ trên tàu khoảng 107 người. Trên tàu được trang bị 16 tên lửa Bulava và mang 6-10 đầu đạn hạt nhân siêu thanh.
Bộ Quốc phòng Nga đã thông qua kế hoạch đến năm 2020 sẽ đóng tổng cộng 8 tàu ngầm thuộc dự án Borei. Kinh phí để đóng mỗi tàu ngầm này lên tới 23 tỷ rúp (hơn 765 triệu USD). Tàu ngầm hạt nhân lớp Borey sẽ là nền tảng cho sức mạnh hải qu