“Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”

“Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”

Thứ 2, 10/12/2018 | 11:47
0
Đây là sự kiện đánh dấu 56 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2018), kỷ niệm 41 năm hai nước ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (1977-2018).

Cuối tuần qua, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”. Ngày hội được khai mạc vào sáng 8/12 và diễn ra trong 2 ngày 8 và 9/12.

Đây là sự kiện đánh dấu 56 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2018), kỷ niệm 41 năm hai nước ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (1977-2018).

Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và các tỉnh Bắc Lào; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành thuộc 24 tỉnh có chung đường biên giới với Lào, Trung Quốc và Campuchia cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Chính trị - “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”

Thứ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo đánh trống khai hội (ảnh: Tiền Phong).

Đánh trống khai hội và phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng ban Chỉ đạo ngày hội nhấn mạnh: Với mong muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam đổi mới và phát triển, qua đó củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”.

Chính trị - “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” (Hình 2).

Đông đảo người dân, lưu học sinh Lào tại Điện Biên đến tham dự ngày hội (ảnh: VOV).

Đây là ngày hội của đông đảo người dân các tỉnh biên giới, là dịp để tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại tại khu vực đường biên, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đồng bào khu vực biên giới về ý thức, trách nhiệm trong công tác quản lý nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ chiến lược do Đại hội thứ XII của Đảng đề ra, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ gìn ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” còn là dịp kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp trong nước với tỉnh Điện Biên, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng khẳng định mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào là một điển hình, mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc trong đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.

Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào trải qua nhiều thử thách, hy sinh gian khổ vì độc lập, tự do, hạnh phúc của hai dân tộc và nhân dân hai nước, đã trở thành quy luật sống còn và sức mạnh kỳ diệu, đưa tới nhiều thắng lợi vĩ đại của Việt Nam và Lào trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ đất nước.

Chính trị - “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” (Hình 3).

Các đại biểu trải nghiệm văn hóa dân tộc Mông tại ngày hội (ảnh: Nhân Dân).

Điểm nhấn mở đầu trong lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Việt Nam - Lào đời đời bền vững” với sự tham gia của đông đảo diễn viên đến từ Đoàn nghệ thuật tỉnh Điện Biên, các đoàn nghệ thuật quần chúng và học sinh, sinh viên Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Với 10 tiết mục văn nghệ được trình diễn liền mạch trên nền sân khấu mang âm hưởng sử thi, chương trình nghệ thuật đã khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người của hai đất nước, hai dân tộc; khẳng định và tô điểm thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền chặt, tình cảm son sắt, thủy chung của mà hai dân tộc Việt Nam, Lào đã dành cho nhau trong các chặng đường lịch sử của tiến trình phát triển.

Chính trị - “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” (Hình 4).

Cắt băng tổ chức cuộc triển lãm (ảnh: VOV).

Chính trị - “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” (Hình 5).

Các đại biểu xem triển lãm ảnh về quan hệ hữu nghị Việt - Lào (ảnh: Tiền Phong).

Chương trình Ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2018 diễn ra với các nội dung: Triển lãm hơn 150 bức ảnh với chủ đề “Quan hệ đặc biệt Việt - Lào, những chặng đường vinh quang” giới thiệu mối quan hệ gắn bó Việt Nam - Lào qua các mốc thời gian và các thành tựu trong giai đoạn mới; Hội chợ trưng bày giới thiệu quảng bá các sản phẩm kinh tế, văn hóa du lịch với 5 khu riêng biệt, giới thiệu đến du khách các sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam, sản vật ẩm thực, đồ lưu niệm và thế mạnh làng nghề truyền thống địa phương; Hội thảo “Xúc tiến, đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Điện Biên” với các chủ đề du lịch đường biên, hội nhập và phát triển; giải pháp đẩy mạnh hoạt động giao thương của các tỉnh biên giới Việt Nam nói chung và Điện Biên nói riêng với các tỉnh biên giới Lào và hành lang kinh tế Đông - Tây.

Chính trị - “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” (Hình 6).

Trao giải nhất cho tác giả cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Điện Biên”( Ảnh: VOV)

.

Chính trị - “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” (Hình 7).

Học sinh các dân tộc và nhân dân tham quan triển lãm ảnh “Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, những chặng đường vinh quang” (ảnh: Nhân Dân).

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, ban tổ chức ngày hội đã trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Điện Biên” do bộ Thông tin và Truyền thông phát động vào ngày 10/10/2018.

Theo TTXVN

Việt - Lào tăng cường hợp tác chào mừng 55 năm quan hệ ngoại giao

Thứ 6, 04/08/2017 | 16:25
Ngày 4/8, tại TP.Đà Nẵng, bộ LĐ-TB&XH Việt Nam, bộ LĐ&PLXH Lào phối hợp tổ chức Hội nghị Bộ trưởng LĐ&PLXH 2 nước lần thứ 5.

‘Giữ gìn mối quan hệ Việt-Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình’

Thứ 3, 18/07/2017 | 19:00
Tổng Bí thư khẳng định, dù khó khăn, gian khổ đến đâu chúng ta nguyện giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ Việt - Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

Thủ tướng tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào

Thứ 7, 10/12/2016 | 10:05
Thủ tướng tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào không ngừng được củng cố và phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Quan hệ Việt - Lào: Tài sản chung vô giá, có ý nghĩa sống còn

Thứ 6, 25/11/2016 | 14:59
Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào, sáng 25/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và phát biểu với cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia Lào.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.