Thanh Bùi: “Nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam không phải vì tiền”

Thanh Bùi: “Nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam không phải vì tiền”

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 22/12/2017 | 18:00
0
Mời các nghệ sĩ quốc tế đến biểu diễn trong đêm nhạc chào mừng năm mới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhạc sĩ Thanh Bùi cho rằng tình cảm, sự kết nối quan trọng hơn vật chất.

 

Sự kiện - Thanh Bùi: “Nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam không phải vì tiền”

Nghệ sĩ Thanh Bùi cho rằng cảm hứng mới là điều hấp dẫn nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam.

Với dự án tổ chức đêm nhạc chào mừng năm mới 2018, nghệ sĩ Thanh Bùi đã mời được các nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng như: Apl De Ap (thành viên của ban nhạc Black Eyed Peas), Jessica Reynoso, Laurence Tremblay-Vu, Joel Hanna,…

Khi được hỏi về chi phí mời các ngôi sao quốc tế, Thanh Bùi đã chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin rằng: “Nghệ sĩ quốc tế đã biểu diễn nhiều nơi, thành công vang dội, tài sản của họ cả tỷ đô thì thật ra họ đến Việt Nam đâu phải vì tiền. Điều mà họ muốn là tìm kiếm cảm hứng, động lực để sáng tạo".

Vì thế, khi tôi ngỏ lời với họ về giáo dục nghệ thuật cho trẻ em Việt Nam, tổ chức buổi giao lưu với bạn trẻ Việt Nam, họ nhận lời ngay. Vì họ tin rằng, đất nước Việt Nam lạ lẫm sẽ đem đến cho họ cảm hứng mới để sáng tạo, còn vật chất chỉ là yếu tố phụ”.

Anh cũng bày tỏ: “Tại sao mình chọn Apl De Ap? Vì câu chuyện của anh Tuấn Lê, của Thanh, của Michael Choi, Myke Brown đã sống ở nước ngoài nhưng quay lại Việt Nam, quay lại quê hương của mình cũng giống như Apl De Ap đã quay lại quê hương của anh ấy là Philippines. Để rồi, anh ấy trở thành ánh sáng nghệ thuật cho những người dân ở quê hương.

Từ câu chuyện đó, chúng tôi kết nối được với nhau. Khi chúng ta có những kết nối về mặt âm nhạc, câu chuyện sẽ dễ dàng hơn. Họ cảm nhận được câu chuyện của chúng ta và đã đồng ý đến Việt Nam”.

Là đạo diễn cho đêm nhạc Countdown Light 2018 – Đại tiệc ánh sáng, nghệ sĩ Tuấn Lê chia sẻ: “Tôi chú trọng thiết kế toàn bộ không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ chứ không riêng sân khấu. Tôi muốn mỗi khán giả khi đặt chân đến phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ cảm nhận và hòa vào không khí, cảm xúc rộn ràng, thiêng liêng để đón năm mới".

Sự kiện - Thanh Bùi: “Nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam không phải vì tiền” (Hình 2).

Đạo diễn Tuấn Lê mang âm nhạc ca trù vào chương trình biểu diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Anh cũng mô tả chương trình được dẫn dắt thông qua biểu diễn âm nhạc, ánh sáng và màn hình led để đưa khán giả đi từ không gian này đến không gian khác, từ tiết mục này đến tiết mục khác, chứ không phải từng tiết mục được cắt lẻ theo trình tự bình thường.

Trả lời câu hỏi của PV báo Người Đưa Tin về tiết mục ca trù trong chương trình, đạo diễn Tuấn Lê cho hay: “Ca trù với bản thân tôi rất đặc biệt, đặc sắc. Tiết mục ca trù đặc biệt trong chương trình sẽ được ca nương Kiều Anh thể hiện”.

Anh cũng bật mí trong chương trình sẽ có một phần nhỏ giới thiệu về hình ảnh của ca nương Kiều Anh từ hồi nhỏ đến hôm nay, nhấn mạnh về sự phát triển của cô.

Sự kiện - Thanh Bùi: “Nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam không phải vì tiền” (Hình 3).

Ê-kíp thực hiện chương trình.

Bên cạnh các nghệ sĩ quốc tế, nhiều nghệ sĩ trẻ của Việt Nam như: Bích Ngọc, Ái Phương, Lân Nhã, Phương Vy, Hoàng Quyên,… cũng sẽ góp mặt trong chương trình vào tối 31/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM).

Ca sĩ Mỹ Tâm khiến phố đi bộ Nguyễn Huệ náo loạn

Chủ nhật, 03/12/2017 | 19:24
Là ca sĩ đầu tiên ra mắt album tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Mỹ Tâm đã khiến khu vực trung tâm thành phố náo loạn trong chiều 3/12.

Thanh Bùi bắt tay cùng Thùy Minh làm chương trình dành cho thiếu nhi

Thứ 7, 07/10/2017 | 14:15
Tiếp tục thực hiện tâm huyết đối với giáo dục, nghệ sĩ Thanh Bùi vừa hợp tác với MC Thùy Minh để thực hiện loạt chương trình dành cho thiếu nhi trên kênh HTV3.

Ngư dân miền Trung hồ hởi ra khơi, đón năm mới trên biển

Thứ 5, 02/02/2017 | 07:20
Ngày đầu năm mới, bến cảng đầy ắp những tiếng cười giòn tan. Hàng ngàn con thuyền, hàng vạn ngư dân đều háo hức mở biển với ước mong một năm sung túc, no đủ...
Cùng tác giả

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.