Thanh Hóa: Phát hiện 1.605 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Thanh Hóa: Phát hiện 1.605 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Nguyễn Hữu Phương
Thứ 3, 31/05/2022 | 18:21
0
Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ 1.605 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa qua đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo đã có buổi làm việc cùng tỉnh Thanh Hóa về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Tỉnh này.

Phía tỉnh Thanh Hóa có ông Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa, cùng đại diện các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa, trong 5 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ 1.605 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với tổng số tiền hơn gần 55,6 tỷ đồng. Trong đó, chuyển khởi tố hình sự 418 vụ, xử lý vi phạm hành chính 1.187 vụ.

Sự kiện - Thanh Hóa: Phát hiện 1.605 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Quanh cảnh buổi làm việc.

Đáng chú ý, trong thời gian dịch bệnh Covid-19, một số đối tượng đã có các hành vi vi phạm pháp luật khi kinh doanh các mặt hàng liên quan như vật tư y tế, thuốc chữa bệnh Covid-19, đặc biệt là trên môi trường thương mại điện tử.

Tuy nhiên, nhìn chung trong những tháng đầu năm 2022, nguồn cung hàng hóa trên thị trường trong tỉnh tương đối ổn định. Mặc dù giá xăng, dầu diễn biến phức tạp nhưng dưới sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng ở Trung ương và sự vào cuộc của các lực lượng chức năng địa phương, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng thiếu xăng, dầu cục bộ hay găm hàng chờ tăng giá.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về những hạn chế, khó khăn trong công tác thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, như: Một số văn bản pháp luật chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; lực lượng làm nhiệm vụ còn thiếu phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ kiểm tra và hiện còn kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên chưa tập trung theo chiều sâu, nhất là với hoạt động kiểm tra trên môi trường thương mại điện tử.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa khẳng định, tỉnh Thanh Hóa luôn đặc biệt chú trọng đến công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, coi đây là giải pháp quan trọng làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chân chính phát triển. Đồng thời, đề nghị Văn phòng 389 Quốc gia xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền các kiến nghị đã đưa ra trong buổi làm việc.

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia ghi nhận những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt công tác phối hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiệp vụ đấu tranh.

Đối với các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, ông Hải cho rằng cần xem xét, nghiên cứu kỹ các chế tài xử lý để tăng tính răn đe, hạn chế vi phạm trong thời gian tới. Đồng thời, cũng lưu ý Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa cần tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra nội bộ để nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ thực thi.

 

Trà Vinh: Bắt đối tượng buôn hơn 8.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu

Chủ nhật, 22/05/2022 | 21:00
Mua hàng nghìn gói thuốc lá nhập lậu từ một người ở tỉnh Sóc Trăng, đối tượng Khải mang về nhà tại huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) nhập kho để kinh doanh kiếm lời.

Mở cửa hàng kinh doanh hoá chất bị trở thành đồng phạm sản xuất hàng giả

Thứ 7, 12/03/2022 | 20:20
Doanh nghiệp mở cửa hàng kinh doanh hoá chất hợp pháp, người mua hoá chất về sử dùng làm hàng giả, đã đẩy người kinh doanh chân chính vào vòng tù tội.

Thanh Hóa: Bắt tạm giam 2 chuyên gia người Trung Quốc để điều tra hành vi buôn lậu

Thứ 5, 29/07/2021 | 22:57
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt 2 chuyên gia quốc tịch Trung Quốc để điều tra, làm rõ về hành vi buôn lậu.

Thanh Hóa: Khẩu trang y tế "cháy hàng", tăng giá gấp 5 lần ngày thường

Thứ 6, 31/01/2020 | 19:05
Người dân TP.Thanh Hóa đổ xô đi khẩu trang y tế để phòng chống lây nhiễm dịch cúm Corona, khiến mặt hàng này này rơi vào tình trạng "cháy hàng"; một số hiệu thuốc đã tăng giá khẩu trang lên 4 – 5 lần so với thời gian trước đây, lên 250.000 đồng/hộp
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.

Cổ phiếu Tập đoàn Tiên Sơn bị đưa vào diện cảnh báo

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn (Mã: AAT) vào diện cảnh báo.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.