Thanh tra vụ

Thanh tra vụ "đi thầy", tiến sỹ bị dằn mặt

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
0
Theo TS Ngô Huy Cương, tổ trưởng tổ thanh tra, ông đã hai lần bị đe dọa hành hung khi thanh tra vụ "đi thầy". Đặc biệt, GS Phạm Hồng Thái, chủ nhiệm khoa và GS.TS Nguyễn Đăng Dung đều chứng kiến lần đe dọa trên của một kẻ lạ mặt với TS Cương.

Đại học Quốc gia Hà Nội đang đau đầu về vụ PGS.TS Nguyễn Bá Diến bị sinh viên cáo buộc nhận tiền "đi thầy".

Người được cử làm tổ trưởng thanh tra vụ này là TS Ngô Huy Cương.

Trong xác nhận ở bản tường trình của TS Ngô Huy Cương, GS.TS Dung, tối 8/3, có người tìm thầy Cương ở trường. Lúc đó, thầy Dung chạy ra, nghe giọng nói Nghệ An, thầy Dung hỏi anh là ai, người này nói là người nhà thầy Diến - ông Dung xác nhận.

Ông Nguyễn Bá Diến có quê quán tại Nghệ An.

Ông Ngô Huy Cương. Ảnh: GDVN

Tiếp đó, ngày 9/3, TS Cương nộp báo cáo thanh traNgay sau đó, sáng 10/3, vào lúc 11 giờ, người đàn ông hôm trước lại tới trường uy hiếp tôi. Do cảnh giác nên tôi đã kịp báo Công an phường Dịch Vọng Hậu tới mời người này về trụ sở CA phường làm việc. Ông Diến và con trai là Nguyễn Hùng Cường cũng được mời đến Công an phường Dịch Vọng Hậu.

Ngay tại trụ sở Công an phường Dịch Vọng Hậu, ông Diến đã dùng lời lẽ thô tục, đe dọa giết tôi. Con trai ông Diến chỉ thẳng mặt tôi và nói rằng: “thằng này phải giết thôi”, “thằng này là kẻ tội phạm, đừng nghe nó nói dối”, và nhiều lời lẽ đe dọa khác” -TS. Cương nói với phóng viên Giáo dục Việt Nam.

Thời điểm đó có 2 người tận mắt chứng kiến việc này là anh Ngô Ngọc Diễm (cán bộ Khoa Luật) và anh Vinh (đại úy công an phường Dịch Vọng Hậu).

Anh Ngô Ngọc Diễm đã xác nhận việc này trong văn bản trình báo lên Ban chủ nhiệm khoa ngày 11/03/2011.

Công an phường Dịch Vọng Hậu đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Cầu Giấy.

Trước khi chuyển sang Đại học Quốc gia, ông Diến là giảng viên tại Đại học Luật Hà Nội. Có một số dư luận trong cán bộ, nhân viên trường đại học này úp mở về việc vì sao ông Diến chuyển trường.

Nhà chức trách an ninh đang thụ lý vụ việc.

Nguyễn Dũng

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.