Sáng nay (6/7), ông Trần Huy Hải, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) cho biết: Nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 4/7 trên sông Hồng, thuộc địa bàn huyện đã được tìm thấy.
Hiện trường vụ xảy ra tai nạn do va chạm giữa hai tàu khiến cả một gia đình 4 người thiệt mạng.
Cháu Trần Văn Duy (8 tuổi) là nạn nhân cuối cùng trong một gia đình gồm bốn người đã gặp nạn và đều tử vong khi hai tàu ký hiệu NB 2434 do Trần Văn Tuấn (SN 1975) ở thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) điều khiển và tàu NB 6913 do Phạm Văn Hiến (SN 1990), ở xã Trung Phong, huyện Trường Yên (Ninh Bình) làm thuyền trưởng va chạm với nhau trên sông Hồng, địa phận xã Hồng Lý (huyện Vũ Thư).
Trong hai ngày đầu tiên, 3 nạn nhân thiệt mạng là hai vợ chồng chủ tàu bị chìm cùng con gái đã được tìm thấy, rất nỗ lực tìm kiếm cháu Duy - con trai chủ tàu nhưng vẫn không phát hiện được.
Đến tận 3 giờ 30 phút rạng sáng nay (6/7), người dân làm nghề chài lưới ở xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc (Nam Định) đã vớt được thi thể cháu bé. Sau khi tiếp nhận thi thể cháu Duy, lực lượng pháp y, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình mai táng.
Công việc còn lại là trục vớt chiếc tàu đắm số hiệu NB 2434 bị chìm giữa luồng chạy tàu trên sông Hồng, cách bờ khoảng 150m sẽ được cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành.
Được biết, tàu đắm có công suất máy 87 CV, dài 33,1m và rộng 4,67m, công dụng chuyên chở hàng khô.
Điều đáng nói, tàu đã hết hạn đăng kiểm định kỳ từ ngày 25-11-2008 và đơn vị quản lý đăng kiểm tại thời điểm trên là Ban Đăng kiểm thủy, thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Bảo Loan