Thông tin mới nhất vụ người mẹ đạp gãy xương đùi con trai ở Bắc Giang

Thông tin mới nhất vụ người mẹ đạp gãy xương đùi con trai ở Bắc Giang

Thứ 7, 24/09/2022 | 15:00
0
Công an huyện Lục Ngạn đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Ngày 24/9, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, Công an huyện Lục Ngạn đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ vụ vụ việc người phụ nữ dùng chân đạp vào người 1 cháu bé bị đăng tải lên mạng xã hội Facebook để xử lý theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 22/9, Công an huyện Lục Ngạn phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung, hình ảnh và video một người phụ nữ dùng chân đạp vào người 1 cháu bé.

Sau khi phát hiện nội dung trên mạng xã hội, Công an huyện Lục Ngạn đã tiến hành xác minh, xác định người phụ nữ trong đoạn video là chị B.T.N. (29 tuổi, trú tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) và cháu bé trong đoạn video là T.T.V (sinh tháng 7/2019 là con ruột của chị N.). Xác minh ban đầu vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 20/6.

An ninh - Hình sự - Thông tin mới nhất vụ người mẹ đạp gãy xương đùi con trai ở Bắc Giang

Ảnh vụ việc được trích xuất từ video.

Theo chị N. trình bày, nguyên nhân xảy ra sự việc là do áp lực gia đình, bản thân chị N. phải nuôi 2 con nhỏ, chồng đi xuất khẩu lao động và có biểu hiện trầm cảm sau sinh khi cháu V. làm thất lạc đồ đạc trong nhà, quấy khóc nên chị N. không kiềm chế được đã đẩy ngã và dẫm đạp vào người cháu V. dẫn đến cháu V bị gãy xương đùi phải.

Ngay khi sự việc xảy ra chị N. đã đưa cháu V. đến cơ sở y tế điều trị. Đến nay, cháu V. đã bình phục, đi học và sinh hoạt lại bình thường.

Chia sẻ trên Zing, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư Hà Nội) phân tích trẻ em chơi đùa là chuyện bình thường, diễn ra hầu hết ở các gia đình. Bậc phụ huynh phải kiềm chế và có phương pháp giải quyết tâm lý khi trẻ tinh nghịch.

"Không nên có hành vi nóng nảy, thiếu kiểm soát như người phụ nữ ở Bắc Giang, bởi hậu quả có thể khiến trẻ tổn thương", luật sư nhấn mạnh.

Theo dõi hình ảnh từ camera ghi lại sự việc, luật sư Khuyên đánh giá bé trai còn rất nhỏ và không nhận thức được sự việc. Trong trường hợp này, người mẹ cần nhận thức rằng với sức nặng của cơ thể người lớn và với lực dẫm lên người của một người lớn, thì đứa trẻ có thể mang nhiều thương tích nguy hiểm.

Luật sư cho rằng nếu đủ căn cứ, chị N. có thể bị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Theo luật sư, gia đình và cơ quan chức năng cần tiến hành các hoạt động cần thiết để bảo vệ cháu bé.

"Cần giám định tỷ lệ thương tích đối với nạn nhân, kết quả giám định là căn cứ để đánh giá tính chất, mức độ hành vi của người mẹ, từ đó làm căn cứ để xử lý theo quy định pháp luật", luật sư Khuyên nhìn nhận và khuyến cáo vụ việc trên là bài học đắt giá cho những bậc làm cha mẹ khi ứng xử, giáo dục con trẻ.

Còn theo luật sư Trương Công Đức (Đoàn luật sư Hà Nội), bạo hành trẻ em là vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm. Khoản 6, Điều 4 Luật Trẻ em 2016 quy định bạo lực trẻ em gồm các hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ.

Luật sư Đức cho biết người bạo hành trẻ em có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác, khi có đủ căn cứ cho rằng người đó cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân, mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11%, nhưng thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án hình sự nếu có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện cho bị hại.

Còn trong trường hợp không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự, người có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác nhưng chưa đến mức xử lý hình sự, thì có thể bị phạt tiền 5-8 triệu đồng, theo Điểm a Khoản 5, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Trong vụ việc trên, luật sư cho rằng cơ quan công an cần điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ dẫn đến việc làm của chị N. Có thông tin cho rằng người mẹ bị trầm cảm, vấn đề này cần được làm rõ.

T.M (tổng hợp)

Ngã từ tầng 2 xuống sân trường, nam học sinh bị gãy 2 tay

Thứ 3, 13/09/2022 | 11:06
Trong lúc chơi ở tầng 2, một nam học sinh bị ngã xuống sân trường, bị gãy cả 2 tay.

Triệu tập người phụ nữ đánh mẹ chồng gãy 2 xương sườn

Chủ nhật, 07/08/2022 | 13:50
Sau khi đi nhậu về và có mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Thị Kim Minh đã lời qua tiếng lại, rồi lao vào đánh mẹ chồng gãy 2 xương sườn.

Một người dân bị đánh gãy xương vai khi quay clip vụ phá rừng

Chủ nhật, 10/07/2022 | 20:00
Để có bằng chứng vụ phá rừng, ông Ba đến hiện trường quay phim, chụp ảnh nhưng bị 3 người đàn ông lao đến đánh hội đồng.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.