Thông tin mới vụ nhân viên Fe Credit nghi nhiễm Covid-19

Thông tin mới vụ nhân viên Fe Credit nghi nhiễm Covid-19

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 2, 07/06/2021 | 16:08
0
Một ca nghi nhiễm Covid-19, làm việc tại Văn phòng FeCredit, TP.HCM đã bị đưa đi cách ly tập trung và khoanh vùng những người tiếp xúc gần.

Ngày 7/6, đại diện Fe Credit cho biết đang làm việc với cơ quan chức năng về các thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19 làm việc tại văn phòng Fe Credit, số 144 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM.

Theo Trung Tâm kiểm soát bệnh tật (CDC TP.HCM), trong quá trình điều tra dịch tễ, nguồn tiếp xúc của các bệnh nhân Dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng xác định được 1 ca F1 nghi nhiễm Covid-19 đang làm việc tại văn phòng Fe Credit, quận Tân Bình.

Ngày 5/6, cơ quan chức năng đã phối hợp với Fe Creditt khẩn trương tiến hành rà soát lịch sử dịch tễ và khoanh vùng toàn bộ các nhân sự đã có tiếp xúc với ca nghi nhiễm.

Quá trình dịch tễ được xác định như sau, vào ngày 26/5/2021, ca nghi nhiễm Covid-19 lên phỏng vấn học việc tại văn phòng công ty ở 144 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình và đã tiếp xúc với 01 nhân sự tại công ty. Ngày 27 và 28/05/2021, ca nghi nhiễm học việc tại công ty. Trong ngày 28/05/2021, ca nghi nhiễm được gọi đi cách ly tập trung vì được xác định là F1.

Trong này 6/6/2021, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm của toàn bộ các nhân sự đang làm việc tại tòa nhà 144 Cộng Hòa và Cộng Hòa Garden, thực hiện truy vết và triển khai ngay các biện pháp giãn cách theo quy định đối với toàn bộ nhân viên công ty.

Sự kiện - Thông tin mới vụ nhân viên Fe Credit nghi nhiễm Covid-19

Đại diện FeCredit khẳng định thông tin VP tại quân Tân Bình, TP.HCM có hàng chục ca nhiễm Covid-19 là sai sự thật.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện Fe Credit cho biết, “Hiện các nhân sự có tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm được cho cách ly tại nhà. Công ty cũng đã thông báo đến toàn thể nhân sự và triển khai làm việc giãn cách toàn công ty ngay sau đó”. 

Người này cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, các nhân sự được xác định là có tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm đều đã được cách ly theo đúng quy trình của cơ quan y tế. Với các nhân sự khác, chúng tôi đã có phương án hỗ trợ kịp thời nhằm giúp nhân viên yên tâm tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cách ly theo quy định của nhà nước.

Trả lời về việc hiện trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video, được cho là quay tại toà nhà 144 Công Hoà ghi lại cảnh các nhân viên nhốn nháo tìm cách thu dọn đồ đạc vì sợ cách ly tập trung, còn xuất hiện thêm thông tin trong toà nhà có hàng chục F0, Đại diện Fe Credit khẳng định thông tin trên là chưa chính xác.

“Chúng tôi khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của công ty chúng tôi. Để tránh làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của Fe Credit nói riêng và của toàn xã hội nói chung, chúng tôi đã chuyển các thông tin này đến cơ quan quản lý nhà nước để điều tra làm rõ mục đích tung tin đồn của các đối tượng này”, Đại diện Fe Credit khẳng định.

Thương vụ M&A đình đám: Cái bắt tay hàng tỷ USD của "cá lớn" Nhật Bản với FE Credit

Thứ 2, 07/06/2021 | 09:00
Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) mua lại 49% vốn cổ phần tại Công ty tài chính TNHH MTV Việt Nam Thịnh vượng (FE Credit) với giá 1,4 tỷ USD.

Thoái vốn tại FE Credit không có nghĩa VPBank bỏ đi “gà đẻ trứng vàng”

Thứ 5, 29/04/2021 | 17:41
Chia sẻ về thương vụ bán FE Credit cho nhà đầu tư Nhật, lãnh đạo VPBank nhấn mạnh: "Việc bán này không phải VPBank bỏ đi một “con gà trứng vàng” mà tìm đối tác".

'Xuân đón vận may, trúng iPhone 7' khi vay với FE CREDIT

Thứ 4, 11/01/2017 | 11:44
Chào đón năm mới 2017, FE CREDIT tưng bừng triển khai chuỗi chương trình khuyến mãi “Xuân Đón Vận May, Trúng iPhone 7” với tổng giá trị giải thưởng hơn 800 triệu đồng.
Cùng tác giả

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.