Thủ tướng Anh bỏ lỡ cơ hội vàng trong chuyến thăm Đông Nam Á

Thủ tướng Anh bỏ lỡ cơ hội vàng trong chuyến thăm Đông Nam Á

Thứ 2, 03/08/2015 | 07:10
0
Trong chuyến thăm đến Đông Nam Á kéo dài 4 ngày, Thủ tướng Anh David Cameron đã bỏ lỡ cơ hội vàng, khẳng định quan điểm của Anh trong việc giúp đỡ giải quyết những căng thẳng an ninh trong khu vực.

The Guardian (Anh) ngày 2/8 đã đăng tải bài bình luận của tác giả Jonathan Eyal, Giám đốc Quốc tế của Viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh ở London về chuyến thăm của Thủ tướng Anh David Cameron đến Đông Nam Á.

Thế giới - Thủ tướng Anh bỏ lỡ cơ hội vàng trong chuyến thăm Đông Nam Á

Tiến sĩ Jonatha Eyal, Giám đốc Quốc tế của Viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh ở London.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Cameron kể từ khi tái đắc cử Thủ tướng Anh hồi tháng Năm vừa qua. Tác giả Jonathan Eyal cho rằng, việc ông Cameron lựa chọn đến thăm các quốc gia Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở.

Không chỉ vì lý do Trung Quốc hay Ấn Độ đang ngày càng trỗi dậy Đông Nam Á cũng đang có những bước tiến đáng kể. Vì vậy, chuyến thăm là cơ hội để nước Anh thúc đẩy thương mại đến những "vùng đất xa xôi", theo lời ông Cameron.

Tuy nhiên, sứ mệnh tăng cường thương mại của Thủ tướng Anh đến các quốc gia Đông Nam Á không phải là một sáng kiến mang tính đột phá. Trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày, ông Cameron đã không đề cập đến khả năng Anh có thể giúp gì cho khu vực Đông Nam Á trong các vấn đề an ninh nổi cộm.

Thay vào đó, ông Cameron chỉ mong muốn các đối tác quan tâm nhiều hơn đến hàng hóa xuất xứ từ Anh. Bước đi này của Thủ tướng Anh không chỉ gây tổn hại đến uy tín của quốc gia đối với cộng đồng quốc tế mà cũng không thực sự giúp cải thiện thương mại của Anh, theo tác giả Jonathan Eyal.

Thế giới - Thủ tướng Anh bỏ lỡ cơ hội vàng trong chuyến thăm Đông Nam Á (Hình 2).

Thủ tướng Anh David Cameron trong chuyến thăm đến Singapore.

Đây là giai đoạn mà ngân sách cho Văn phòng Nước ngoài tiếp tục bị cắt giảm kể từ năm 2010. Chỉ có 0,2% chi tiêu cô

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.