Với dự án cầu vượt và nút giao khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm, đây là nút giao tại ngã 3 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và tỉnh lộ 356, có vai trò đặc biệt quan trọng trong lưu thông hàng hóa qua cảng Hải Phòng, 99% hàng hóa ra vào cảng đều được vận chuyển qua nút giao này.
Công trình giao thông này được đầu tư từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác với tổng vốn 953 tỷ đồng. Công trình có vai trò đặc biệt quan trọng trong lưu thông hàng hóa qua cảng Hải Phòng.
Theo kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, thời gian thi công phần cầu vượt là 900 ngày, thời gian thi công phần nút giao dưới cầu là 700 ngày. Tuy nhiên, TP.Hải Phòng đã chỉ đạo sở GTVT thực hiện hoàn thành trong 6 tháng, cả thời gian giải phóng mặt bằng là hơn 8 tháng.
Việc đầu tư xây dựng công trình cầu vượt và nút giao thông khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm cho thấy nguồn thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng đã phát huy hiệu quả. Từ đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp rút ngắn thời gian, giảm chi phí, nâng cao năng lực vận tải, đáp ứng được việc vận chuyển hàng hóa qua cảng Hải Phòng.
Đồng thời, cầu vượt khác mức đi vào sử dụng góp phần xóa điểm đen về ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn TP.Hải Phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của TP.Hải Phòng và cả nước.
Cũng trong chiều ngày 4/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khánh thành nhà máy LG Display Việt Nam. Đây là dự án lớn của tập đoàn LG Display (Hàn Quốc) đầu tư với số vốn 1,5 tỷ USD.
Sau 18 tháng thi công khẩn trương, nhà máy đã đi vào hoạt động, sản xuất và gia công các sản phẩm màn hình công nghệ cao (OLED). Ngay từ khi đầu tư dự án, tập đoàn LG Display đã xác định mục tiêu chiếm lĩnh thị trường Đông Nam Á và Trung Quốc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ biểu dương tập đoàn LG Display đầu tư các công trình an sinh cho người lao động như việc xây dựng ký túc xá, căn tin phục vụ cho công nhân.
Thủ tướng mong muốn tập đoàn nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, sản xuất an toàn và đầu tư bền vững tại Việt Nam.
Ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng cam kết sẽ tạo cơ chế thuận lợi cho các tập đoàn lớn như LG phát triển ở Hải Phòng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Dự án của LG Display đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng xuất khẩu của TP.Hải Phòng thêm 3 tỷ USD mỗi năm.