Hôm nay bỏ phiếu kín miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Hôm nay bỏ phiếu kín miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Thứ 4, 06/04/2016 | 06:50
0
Việc miễn nhiệmThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được Quốc hội thực hiện bằng phương thức bỏ phiếu kín. Cùng ngày, tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng mới.

Theo lịch làm việc của kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIII, hôm nay (6/4/2016), Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó Quốc hội thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Xã hội - Hôm nay bỏ phiếu kín miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Hôm nay miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bằng hình thức bỏ phiếu kín

Trong hôm nay, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua dự án Luật tiếp cận thông tin, Dự án Luật dược (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế và dự án Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi).

Buổi chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ phát biểu ý kiến (nếu có); Quốc hội miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín và công bố kết quả kiểm phiếu; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Cùng ngày, tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng mới. Quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng chính phủ.

Tân Thủ tướng sẽ được bầu ngày 7/4. Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, nghị quyết bầu Thủ tướng được thông qua, Thủ tướng mới sẽ tuyên thệ. Cũng trong ngày 7/4, ông Trần Đại Quang trình Quốc hội miễn nhiệm các chức danh: Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày làm việc cuối cùng trong tuần, 9/4, tân Thủ tướng trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Việc kiện toàn bộ máy Chính phủ với 20/27 thành viên là “người mới” sẽ được hoàn thành trong ngày.

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.