Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công khu công nghiệp VSIP 3 tại tỉnh Bình Dương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công khu công nghiệp VSIP 3 tại tỉnh Bình Dương

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 7, 19/03/2022 | 17:15
0
Ngày 19/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã dự lễ khởi công Khu công nghiệp (KCN) VSIP 3 tại tỉnh Bình Dương.

Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore 3 (VSIP 3) được thiết kế với tầm nhìn của một KCN thông minh, tích hợp công nghệ thông minh trong các hoạt động tại KCN từ sử dụng năng lượng, nước, chất thải đến quản lý giao thông, an ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng KCN VSIP 3 sẽ mang đến giá trị đích thực cho cư dân sinh sống, giữ vai trò hạt nhân, thúc đẩy phát triển mạnh các ngành công nghiệp, dịch vụ của địa phương…

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Minh cho biết, với sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, cùng sự quyết tâm của tỉnh Bình Dương và Sembcorp Development, KCN VSIP 3 đã được hình thành với diện tích 1.000 ha, tổng vốn đầu tư 6.407 tỷ đồng.

Tiêu điểm - Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công khu công nghiệp VSIP 3 tại tỉnh Bình Dương

Khu công nghiệp VSIP 3 sẽ hướng đến việc phát triển KCN xanh, an toàn.

Bình Dương hoàn toàn tin tưởng rằng KCN VSIP 3 sẽ sớm được khánh thành và đi vào hoạt động theo đúng tiến độ đề ra; hình thành môi trường thuận lợi phục vụ các nhà đầu tư tại tỉnh Bình Dương nói riêng và khu vực Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung; đóng góp tích cực vào sự hội nhập, phát triển toàn diện và bền vững của Việt Nam trong tương lai.

Tiêu điểm - Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công khu công nghiệp VSIP 3 tại tỉnh Bình Dương (Hình 2).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

"Để KCN VSIP 3 của chúng ta thành công trên thực tế, tôi đề nghị lãnh đạo các ngành, các cấp của tỉnh Bình Dương và nhân dân trong khu vực dự án phối hợp tốt với chủ đầu tư để bảo đảm thực hiện dự án đúng pháp luật, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả, bảo vệ tốt môi trường và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân địa phương”, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo.

Tiêu điểm - Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công khu công nghiệp VSIP 3 tại tỉnh Bình Dương (Hình 3).

Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng KCN VSIP 3.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự lễ khánh thành, động thổ các dự án nhà ở xã hội Becamex trên địa bàn phường Định Hoà, Tp.Thủ Dầu Một.

Tại đây, Thủ tướng đánh giá cao việc lãnh đạo UBND tỉnh cùng nhiều đơn vị đã xây dựng và phát triển nhà ở xã hội để cho người dân, công nhân có thể an cư lập nghiệp.

“Dù đã đạt được các thành quả rất tích cực về phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nhưng so với nhu cầu nhà ở xã hội thì vẫn chưa đáp ứng đủ cho gần 1,6 triệu lao động.

Bình Dương cần đẩy mạnh các chương trình nhà ở xã hội mới phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Tiêu điểm - Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công khu công nghiệp VSIP 3 tại tỉnh Bình Dương (Hình 4).

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần, thăm hỏi những người dân đang sinh sống tại khu nhà ở xã hội Định Hoà.

“Bình Dương thực hiện tốt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bám sát các nhu cầu về nơi ăn chốn ở của người lao động, hỗ trợ, khuyến khích, kêu gọi sự tham gia mạnh mẽ hơn của cộng đồng doanh nghiệp, giải quyết khó khăn vướng mắc để các doanh nghiệp cùng tham gia phát triển nhà ở xã hội. Đơn giản hóa thủ tục pháp lý, đẩy nhanh các bước thực hiện, hỗ trợ vay vốn lâu dài (25-30 năm) đi theo đó là các ưu đãi về lãi suất cho người lao động mua được nhà ở xã hội. Tất cả vì mục tiêu chung là mang lại sự yên tâm An cư – Lạc nghiệp cho người lao động”, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

 

 

Hết thời gian khắc phục sai phạm, dự án của Cường “đô la” giờ ra sao?

Thứ 6, 18/03/2022 | 14:00
Dự án của Công ty Cường “đô la” quản lý liên tục sai phạm trong quá trình xây dựng, đến nay công trình này vẫn tồn tại và không khắc phục hậu quả đã gây ra.

Bình Dương tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 xuyên đêm

Thứ 4, 16/03/2022 | 18:25
Lực lượng y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 xuyên đêm để kịp phủ 100% người dân được tiêm mũi 3.

Cận cảnh khu “đất vàng” khiến cựu Bí thư tỉnh Bình Dương bị truy tố

Thứ 4, 16/03/2022 | 10:15
Nhiều lãnh đạo của tỉnh Bình Dương bị truy tố vì liên quan đến khu “đất vàng” và làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng của Nhà nước.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.