Thủ tướng phê duyệt hành động khẩn bảo tồn linh trưởng

Thủ tướng phê duyệt hành động khẩn bảo tồn linh trưởng

Thứ 3, 23/05/2017 | 17:59
0
Theo Thủ tướng, các loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm là tài sản thiên nhiên quý giá của quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Theo đó, Chính phủ sẽ tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật, ngăn chặn hoạt động săn bắn, bẫy bắt và buôn trái pháp luật loài giống này. Mục tiêu đặt ra, đến năm 2025, cả nước sẽ giảm được 70% nạn săn bắn các loài linh trưởng, xây dựng ít nhất 3 trung tâm cứu hộ đạt tiêu chuẩn để cứu hộ, tái thả.

Đảm bảo cho linh trưởng phát triển

Theo Thủ tướng, các loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm là tài sản thiên nhiên quý giá của quốc gia. Vì vậy, việc bảo tồn chúng góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường thiên nhiên là nhiệm vụ của toàn xã hội, bao gồm các cấp, ngành tổ chức cộng đồng và mọi cá nhân.

Xã hội - Thủ tướng phê duyệt hành động khẩn bảo tồn linh trưởng

 Thủ tướng phê duyệt hành động khẩn bảo tồn linh trưởng.

Nhà nước khuyến khích các tổ chức, nhà khoa học và cá nhân đầu tư, thu hút cho công tác bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam; đồng thời cũng vận động các cộng đồng dân cư địa phương tham gia tích cực vào hoạt động này.

Ngoài ra, nước ta cần phát huy nội lực, đẩy mạnh xã hội hóa, bình đẳng giới và tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác nghiên cứu, bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam.

Công tác quản lý và bảo tồn các loài linh trưởng nguy cấp ở Việt Nam, phải phù hợp với các tiêu chí quốc tế và điều kiện thực tế của Việt Nam, cũng như của từng địa phương.

Mục tiêu, đảm bảo tất cả các loài linh trưởng ở Việt Nam phân bố trong và ngoài các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên được an toàn, phát triển bền vững thông qua bảo vệ hiệu quả các quần thể, môi trường sống của chúng. Thủ tướng cho biết, để làm được vậy, ngoài công tác quản lý của nhà nước, còn cần sự tham gia, ủng hộ của toàn thể xã hội.

Giảm thiểu tiêu cực môi trường sống của linh trưởng

Nhiệm vụ được đặt ra, các cơ quan chức năng cần rà soát, hoàn thiện khung pháp lý về bảo tồn linh trưởng. Cập nhật phân loại học và đề xuất tình trạng bảo tồn chúng, đối với Sách Đỏ Việt Nam và Danh lục Đỏ IUCN.

Các cơ quan liên quan cũng cần rà soát quy định pháp luật và đề xuất hoàn thiện khung pháp lý về bảo tồn, trong đó có các loài linh trưởng. Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, để bảo vệ cá thể và môi trường sống của chúng.

Xã hội - Thủ tướng phê duyệt hành động khẩn bảo tồn linh trưởng (Hình 2).

 Thủ tướng đề nghị ưu tiên giảm thiểu tác động tiêu cực, hoặc gây chia cắt môi trường sống của các loài linh trưởng. (Ảnh: Nguồn internet)

Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và hỗ trợ hoạt động kiểm soát, thu giữ các loại súng săn ở khu dân cư gần với môi trường sống của các loài linh trưởng; tiến hành tháo gỡ bẫy và ngăn chặn săn, bắn tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên có loài vật này sinh sống.

Trong văn bản cũng cho thấy, Thủ tướng đề nghị các vườn quốc gia và khu bảo tồn có các loài này cần phân bổ ngân sách hàng năm, để ưu tiên nghiên cứu, bảo vệ và giám sát các quần thể linh trưởng tại chỗ. Đồng thời, những khu vực này cũng cần được ưu tiên bảo vệ và ngăn chặn các hoạt động làm suy thoái rừng. 

Thủ tướng nhấn mạnh, việc phục hồi và trồng rừng nhằm nâng cao chất lượng, mở rộng môi trường sống cho các loài linh trưởng được ưu tiên bảo tồn tại chỗ. Cùng với đó, việc ưu tiên các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, hoặc gây chia cắt môi trường sống của các loài này sẽ được ưu tiên bảo vệ khi lập kế hoạch và dự án phát triển.

Huy Cường - Nhâm Thân

Người dân ồ ạt lên hái trâm, đốt than trên bán đảo Sơn Trà

Thứ 5, 20/10/2016 | 09:21
UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) ghi nhận việc có nhiều người dân lên bán đảo Sơn Trà để hái quả trâm, đốt than trái phép.

Đà Nẵng: Sẽ kiểm soát người lên xuống bán đảo Sơn Trà

Thứ 2, 24/10/2016 | 12:55
Ngày 22/9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, vừa có văn bản cho phép lập chốt kiểm soát người lên xuống bán đảo Sơn Trà.

Đà Nẵng: Khởi tố vụ phá rừng quy mô lớn tại bán đảo Sơn Trà

Thứ 2, 19/09/2016 | 16:12
Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố hình sự vụ án phá rừng tại tiểu khu 63 (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng thụ lý.

Người dân ồ ạt lên hái trâm, đốt than trên bán đảo Sơn Trà

Thứ 5, 20/10/2016 | 09:21
UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) ghi nhận việc có nhiều người dân lên bán đảo Sơn Trà để hái quả trâm, đốt than trái phép.

Đà Nẵng: Sẽ kiểm soát người lên xuống bán đảo Sơn Trà

Thứ 2, 24/10/2016 | 12:55
Ngày 22/9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, vừa có văn bản cho phép lập chốt kiểm soát người lên xuống bán đảo Sơn Trà.

Đà Nẵng: Khởi tố vụ phá rừng quy mô lớn tại bán đảo Sơn Trà

Thứ 2, 19/09/2016 | 16:12
Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố hình sự vụ án phá rừng tại tiểu khu 63 (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng thụ lý.
Cùng tác giả

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.