Thừa Thiên- Huế: Chủ tịch chỉ đạo xử lý vấn đề báo Người Đưa Tin nêu

Thừa Thiên- Huế: Chủ tịch chỉ đạo xử lý vấn đề báo Người Đưa Tin nêu

Thứ 7, 10/10/2015 | 10:51
0
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm một số nội dung báo Người Đưa Tin phản ánh trong thời gian qua.

Trước đó, ngày 25/9/2015, báo Người Đưa Tin có đăng tải bài viết: “ Thót tim sống trong những ngôi nhà cổ sắp sập ”, phản ánh về tình trạng nguy hiểm, mất an toàn của một số ngôi nhà cổ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 6/10/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn gửi UBND thành phố Huế; UBND thị xã Hương Trà và yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình, hạng mục công trình được phản ánh tại báo nêu trên và tổ chức xử lý theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 25/10/2015.

Pháp luật - Thừa Thiên- Huế: Chủ tịch chỉ đạo xử lý vấn đề báo Người Đưa Tin nêu

Nhiều ngôi nhà cổ ở Thừa Thiên - Huế đang xuống cấp nghiêm trọng.

Ở một nội dung khác, báo Người Đưa Tin có đăng tải 2 bài viết: "'Bến xe độc quyền' án ngữ nhà dân tại Thừa Thiên - Huế, ai bảo kê?”, đăng ngày 28/9/2015 và “Vì sao xe khách vua lộng hành ở Thừa Thiên Huế”, đăng ngày 29/9/2015, phản ánh và ghi nhận tình trạng các nhà xe tuyến Huế - Vinh được đặc quyền, đặc lợi, lập nên những bến xe trái quy định, hoạt động công khai trên địa bàn thành phố Huế nhưng các lực lượng chức năng, chính quyền đại phương không kiểm tra, xử lý.

Pháp luật - Thừa Thiên- Huế: Chủ tịch chỉ đạo xử lý vấn đề báo Người Đưa Tin nêu (Hình 2).

Nhiều xe khách tuyến Huế - Vinh ngang nhiên lập các bến xe tự phát ngay trong TP Huế.

Sau khi các nội dung trên được đăng tải, ngày 8/10/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có Công văn số 5444/UBND-GT yêu cầu Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Huế khẩn trương kiểm tra thông tin báo nêu. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định; đồng thời có kế hoạch kiểm tra toàn diện để chấn chỉnh, tránh xảy ra trường hợp tương tự trên địa bàn toàn tỉnh. Công văn cũng yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 10 năm 2015.

Lê Kông<

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.