Thực hiện quy hoạch còn chồng chéo, vướng mắc

Thực hiện quy hoạch còn chồng chéo, vướng mắc

Hoàng Thị Bích
Chủ nhật, 29/05/2022 | 10:24
0
Qua giám sát, trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Quy hoạch còn một số cơ quan, đơn vị thực hiện quy hoạch còn chồng chéo.

Theo chương trình kỳ họp thứ 3, sáng 30/5 Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

Bên hành lang Quốc hội, trao đổi với Người Đưa Tin về công tác quy hoạch, những tồn tại, hạn chế và giải pháp trong thời gian tới, ĐBQH Hà Quốc Trị, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc Quốc hội thực hiện giám sát tối cao Luật Quy hoạch từ khi Luật có hiệu lực đến nay là điều hết sức cần thiết, đúng đắn, kịp thời.

Lý do được vị đại biểu này đưa ra là Luật mới được ban hành nên phải qua giám sát để kịp thời phát hiện những ưu điểm để tiếp tục phát huy. Cùng với đó, các hạn chế, bất cập của luật nhất là những trường hợp sai phạm, vi phạm phát hiện sớm thì kịp thời ngăn ngừa.

Chỉ ra những tồn tại, bất cập cần phải giải quyết trong công tác quy hoạch, đại biểu tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Quy hoạch vừa qua còn một số cơ quan chức năng, một số đơn vị trong thực hiện quy hoạch còn chồng chéo giữa quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch về ngành, vùng, lĩnh vực chồng chéo nên còn vướng mắc.

“Qua giám sát thấy được những bất cập, hạn chế để từ đó có lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế chung của cả nước, nhất là những địa phương phát triển mạnh về xây dựng, đất đai để có điều chỉnh phù hợp”, đại biểu Trị nhấn mạnh.

Tiêu điểm - Thực hiện quy hoạch còn chồng chéo, vướng mắc

ĐBQH Hà Quốc Trị, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa cho rằng công tác quy hoạch còn tồn tại một số bất cập, hạn chế (Ảnh: Hoàng Bích).

Trong khi đó, ĐBQH Nguyễn Đại Thắng (đoàn Hưng Yên) cho rằng quy hoạch là vấn đề Đảng, Nhà nước rất quan tâm. “Quy hoạch bao giờ cũng phải đi trước một bước”, đại biểu đoàn Hưng Yên nói.  

“Một trong những lựa chọn chuyên đề để giám sát năm 2022 là thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Từ đó, có tổng kết, đánh giá toàn diện Luật Quy hoạch hiện hành, chỉ ra những gì chưa làm tốt, chưa hiệu quả thì sẽ có điều chỉnh, có lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch. Theo tôi, để tạo sự phát triển ổn định, bền vững thì phải quan tâm và làm tốt công tác quy hoạch”, đại biểu Thắng nhìn nhận.

Trước đó, thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội sáng 25/5, ĐBQH Đào Hồng Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng: Việc thực hiện quy hoạch theo luật Quy hoạch thực sự đang rất vướng.

Tiêu điểm - Thực hiện quy hoạch còn chồng chéo, vướng mắc (Hình 2).

Việc thực hiện quy hoạch theo luật Quy hoạch thực sự đang rất vướng.

Các tỉnh, thành phố trong cả nước đang xây dựng Quy hoạch tỉnh, thành phố. Thực tế, Bắc Ninh làm điều chỉnh quy hoạch chung đô thị đã 6 tháng nay nhưng chưa được phê duyệt. Như vậy, tỉnh không có căn cứ để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu nêu băn khoăn "nếu dịp tháng 7 năm nay các tỉnh đều trình Quy hoạch tỉnh thì tiến độ phê duyệt sẽ như thế nào? Nếu không có giải pháp thì sẽ khó bảo đảm tiến độ phê duyệt quy hoạch, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương".

Từ thực tế hiện nay, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh cho rằng quy định về điều chỉnh quy hoạch cục bộ như hiện nay là chưa linh hoạt, khó đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Đại biểu đề xuất nên rà soát, đánh giá tổng thể, cần thiết có thể sửa các quy định liên quan đến xây dựng và điều chỉnh quy hoạch. Xin được Thủ tướng ủy quyền điều chỉnh quy hoạch cục bộ theo quy định và báo cáo Thủ tướng.

“Việc này nên tiến hành trong cả nước, trở thành nguyên tắc chung chứ không nên chỉ chỉ áp dụng cho một số địa phương có cơ chế đặc thù”, đại biểu Đào Hồng Lan nói.

ĐBQH Trần Văn Khải : Tiền kiểm phim phổ biến trên mạng là bất khả thi

Thứ 4, 25/05/2022 | 18:30
Với không gian mạng mênh mông, không biên giới như hiện nay, đại biểu Trần Văn Khải cho rằng, việc hậu kiểm phim trên mạng là hợp lý còn tiền kiểm là bất khả thi.

ĐBQH Nguyễn Như So: Siết tín dụng bất động sản chính là con dao 2 lưỡi

Thứ 4, 25/05/2022 | 11:34
Siết chặt nguồn tín dụng vào BĐS khi thị trường tăng trưởng nóng cùng với bất ổn trong huy động trái phiếu DN lĩnh vực này, ông So cho đó chính là con dao 2 lưỡi.

Loạt sai phạm trong ngành y, ĐBQH nói do luật không theo kịp

Thứ 3, 24/05/2022 | 18:28
Các ĐBQH đề nghị sớm hoàn thiện hồ sơ dự án Luật BHYT (sửa đổi), nhằm hỗ trợ phát triển y tế, thúc đẩy huy động các nguồn lực, tạo tiền đề xã hội hóa y tế.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.