Thực phẩm hết hạn vứt đầy thùng rác sau cơn hoảng loạn tích trữ vì dịch Covid-19

Thực phẩm hết hạn vứt đầy thùng rác sau cơn hoảng loạn tích trữ vì dịch Covid-19

Thứ 3, 31/03/2020 | 14:58
0
Đại dịch Covid-19 bùng phát khiến người dân đổ xô đến các cửa hàng, siêu thị vơ vét sạch hàng hóa. Đến nay, những món hàng đó lại bị vứt ra thùng rác mà không được sử dụng vì chúng hết hạn sử dụng.

Theo trang Ladbible, cách đây không lâu, nhiều diễn đàn chia sẻ hình ảnh các kệ hàng siêu thị trống trơn vì người dân tích trữ thực phẩm do lo ngại dịch bệnh Covid-19. Giờ đây, hình ảnh các thùng rác ngập tràn hàng hóa, đồ dùng hết hạn sử dụng nhưng chưa được dùng lại xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Dân sinh - Thực phẩm hết hạn vứt đầy thùng rác sau cơn hoảng loạn tích trữ vì dịch Covid-19

Hàng hóa vứt đầy thùng rác sau khủng hoảng tích trữ thực phẩm.

Sự bùng phát đại dịch Covid-19 đã khiến người dân đổ xô đến các cửa hàng, siêu thị để vét sạch hàng hóa trước khi kịp suy nghĩ liệu chúng có thực sự cần thiết hay không. Điều này đã dẫn đến tình trạng lãng phí như hiện tại.

Ajit Singh Atwal, ủy viên hội đồng thành phố Derby (miền trung nước Anh) lên án tình trạng này bằng một bài viết đăng trên Twitter cá nhân và kêu gọi người dân ngừng tích trữ nhu yếu phẩm.

Dân sinh - Thực phẩm hết hạn vứt đầy thùng rác sau cơn hoảng loạn tích trữ vì dịch Covid-19 (Hình 2).

Nhiều người lên án hành động lãng phí thực phẩm giữa mùa dịch.

"Gửi tới tất cả người dân ở thành phố Derby yêu quý của chúng ta, nếu bạn đã hoảng loạn mua sắm và chất đống những món đồ không cần thiết ở nhà, hãy xem xét lại bản thân", Ajit Singh Atwal viết.

Ủy viên hội đồng thành phố Derby cũng chia sẻ một loạt hình ảnh cho thấy rất nhiều bánh mì, trái cây tươi, thịt nguội... chất đầy các thùng rác. Dưới bài đăng, nhiều người đồng tình và tỏ ra bức xúc với những người đã lãng phí thực phẩm giữa mùa dịch.

"Thật lãng phí thức ăn. Những người này thật dại dột. Họ chen lấn để mua hàng và cuối cùng vứt chúng vào sọt rác", một người bình luận.

Một người khác đưa ra giải pháp: “Họ nên nấu và mang thức ăn đó đến cho người vô gia cư. Trong khi những người già, người vô gia cư đói hoặc không có hàng để mua, những người này lại phí phạm như vậy. Họ nên xấu hổ khi nhìn lại bản thân", một người khác viết.

Dân sinh - Thực phẩm hết hạn vứt đầy thùng rác sau cơn hoảng loạn tích trữ vì dịch Covid-19 (Hình 3).

 Củ đậu sau 3 tuần dự trữ đã mọc mầm dài cả mét. (Ảnh: Nguyễn Thảo Trân)

Còn tại Việt Nam, mới đây, cư dân mạng cũng chia sẻ hình ảnh rau củ mọc mầm, hậu quả của việc đổ xô đi mua lương thực, thức ăn về dự trữ nhưng đến nay vẫn không sử dụng hết số thực phẩm đó. 

Phong Linh (dịch)

Siêu thị nguồn cung ứng dồi dào, không có cảnh chen lấn mua hàng tích trữ

Chủ nhật, 08/03/2020 | 21:53
Sau chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các Bộ bàn ngành nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa khi Việt Nam có thêm trường hợp dương tính với Covid-19, ghi nhận PV tại các cửa hàng, siêu thị tại Hà Nội nguồn sản phẩm, cung ứng dồi dào, không có cảnh chen lấn xô đẩy, mua hàng tích trữ.

[Info] Các cường quốc tích trữ "núi vàng" khủng cỡ nào?

Thứ 7, 27/04/2019 | 13:00
Theo dữ liệu mới nhất được công bố công khai, hàng nghìn tấn vàng đang được tích trữ tại mỗi quốc gia, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Vàng luôn là khoản đầu tư, là "nơi trú ẩn" an toàn nhất, chiếm tỷ trọng lớn trong dự trữ ngoại hối của các cường quốc.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.