Tiến sĩ chưa được cấp phép bán thực phẩm chức năng
Liên quan đến những phản ánh của người nhà bệnh nhân “tố” Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hùng - Giảng viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên bán thực phẩm chức năng nhưng lại nói như “thuốc đặc trị” chữa được nhiều bệnh nan y, PV báo Người Đưa Tin đã có những trao đổi với Th.s Lý Văn Cảnh – Chi Cục trưởng Chi Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Thái Nguyên.
Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hùng - Giảng viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
Ông Cảnh cho biết, bản chất thực phẩm chức năng là tốt, có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh nhưng không phải là thuốc. Hiện nay, một số công ty đang lợi dụng sự phân biệt chưa rõ ràng về thực phẩm chức năng và thuốc của người dân để “thổi phồng” lên TPCN có khả năng điều trị bệnh nọ, bệnh kia là sai.
“Bác sĩ khi tư vấn cho bệnh nhân phải nói rõ đây là thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ điều trị, không phải là thuốc như vậy mới đúng. Nếu bổ sung thêm thực phẩm chức năng để sức khỏe được tốt thì bệnh tật sẽ giảm đi. Chứ không thể nói, thực phẩm chức năng chữa được ung thư, bệnh gút, chữa được bệnh mãn tính... Tôi khẳng định nói như thế là sai. Nếu bác sĩ nói thực phẩm chức năng điều trị được bệnh thì càng sai”, ông Cảnh Nhấn mạnh.
Thực phẩm chức năng Tiến sĩ Hùng bán cho người nhà bệnh nhân
Tất cả những bác sĩ thì đều được tư vấn cho bệnh nhân nên dùng thuốc nọ, thuốc kia, ăn đồ này có tác dụng tốt, đồ kia có hại. Còn thực phẩm chức năng chỉ được kê vào phần chế độ ăn uống trong đơn thuốc.
Ông Cảnh cũng cho biết thêm: "Ai muốn bán thuốc thì phải có giấy phép kinh doanh và phải bán ở quầy thuốc được cấp phép chứ không thể bán tại nhà. Bác sĩ không có quyền bán thuốc mà chỉ có quyền kê đơn.