Tiết lộ gây sốc về 5 vũ khí

Tiết lộ gây sốc về 5 vũ khí "hao tiền tốn của" Nga

Trương Mạnh Kiên
Thứ 6, 07/09/2018 | 10:30
0
Tàu ngầm lớp Papa, Su-47 Berkut, Xe tăng “Đại bàng đen”, “Quái vật biển Caspian” - là những vũ khí khiến Nga hao tiêu tốn nhiều tiền bạc nhất nhưng không thể đưa vào phục vụ đại trà trong thực tế.
Quân sự - Tiết lộ gây sốc về 5 vũ khí 'hao tiền tốn của' Nga

Tàu ngầm hạt nhân tấn công K-222.

Trong một bài viết đăng tải mới đây, Sputnik News đã liệt kê các loại vũ khí được đầu tư đắt đỏ nhưng được chứng minh là những thất bại của Nga trong quá khứ. Theo National Interest, từ trước đến nay Nga rất ít khi nói về nhược điểm hay thất bại về các loại vũ khí mà nước này phát triển.

Nhưng trên thực tế, cũng giống như Mỹ, vũ khí của Nga có những hình mẫu tối tân, hiện đại nhưng cũng không phải vũ khí nào cũng hoàn hảo.

"Đối với mỗi phương tiện quân sự được phép đi vào phục vụ, thường có khoảng mười chiếc khác chưa bao giờ được chứng minh tính hiệu quả hoặc khả thi về mặt kinh tế", Sputnik News bình luận trong bài viết. "Tuy nhiên, các vũ khí đó được tạo ra không hoàn toàn là một sự lãng phí vô ích. Nhiều trong số đó sau này được sử dụng để phát triển các thế hệ vũ khí mới". Trong đó Sputnik News trích dẫn 5 ví dụ cho luận điểm của mình.

Tàu ngầm lớp Papa

Tàu ngầm hạt nhân tấn công K-222 (NATO định danh là "Papa"), được Liên Xô triển khai vào năm 1969, được mô tả là tàu ngầm nhanh nhất thế giới, đạt tốc độ kỷ lục 44,7 hải lý. Tuy nhiên, mẫu tàu ngầm này chỉ có một mô hình duy nhất được chế tạo.

"Vấn đề với K-222 là thân tàu được chế tạo từ titan, khiến cho nó trở nên quá đắt đỏ (vì thế K-222 có biệt danh Cá Vàng)”, theo Sputnik News.

"Bên cạnh đó, mẫu tàu ngầm này có tiếng ồn khá lớn, khiến nó dễ dàng bị phát hiện". Tuy nhiên, Sputnik cho rằng K-222 đã cung cấp những bài học quý báu cho các mẫu tàu ngầm kế cận của Nga, chẳng hạn như lớp Charlie. Ngoài ra, tàu ngầm lớp Papa cũng phần nào đó khuyến khích cho sự phát triển của các loại vũ khí chống ngầm của Hải quân Mỹ.

Su-47 Berkut

Quân sự - Tiết lộ gây sốc về 5 vũ khí 'hao tiền tốn của' Nga (Hình 2).

Su-47 Berkut.

Máy bay chiến đấu Su-47 Berkut (NATO định danh là "Firkin"), lần đầu tiên cất cánh vào năm 1997, có kiểu cánh ngược đặc biệt được thiết kế để tăng khả năng cơ động, hoạt động ở tầm xa hơn, đạt tốc độ siêu thanh.

Tuy nhiên, "thiết kế như vậy sẽ gây nhiều áp lực trên cánh, đòi hỏi bộ cánh phải được thiết kế bằng vật liệu đắt tiền hơn", Sputnik News cho biết. "Do dự án triển khai vào năm 1997, tại thời điểm nền kinh tế Nga dễ bị tổn thương, dự án này đã phải dừng lại". Tuy nhiên, các bài học kinh nghiệm từ dự án đã được triển khai trên mẫu Su-57 tiên tiến hiện nay.

Xe tăng “Đại bàng đen”

Quân sự - Tiết lộ gây sốc về 5 vũ khí 'hao tiền tốn của' Nga (Hình 3).

Xe tăng T-80UM2.

Xe tăng T-80UM2 "Đại bàng đen" (Black Eagle), dựa trên chiếc T-80, từng khuấy động sự chú ý của phương Tây khi một vài phiên bản mẫu được ra mắt vào cuối những năm 1990.

Đặc biệt, mẫu xe tăng này có tháp pháo không người lái rất lớn, trong khi tổ lái được bảo vệ an toàn ở bên trong thân xe. Đây cũng chính là một tính năng nổi bật được áp dụng trên xe tăng T-14 Armata mới của Nga sau này.

Theo Sputnik News, việc dự án T-80UM2 bị hủy bỏ xuất phát từ việc "thiếu sự đổi mới" trong thiết kế. Hồi năm 2009, giới chức quân sự Nga cho biết, “Đại bàng đen" chưa bao giờ phát triển đi xa hơn một mẫu thử nghiệm.

“Quái vật biển Caspian”

Quân sự - Tiết lộ gây sốc về 5 vũ khí 'hao tiền tốn của' Nga (Hình 4).

Ekranoplan.

Ekranoplan là một loại phương tiện kết hợp độc đáo giữa tàu thủy và máy bay và được coi là một trong những vũ khí công nghệ đặc biệt nhất trong lịch sử Nga. Được mệnh danh là "Quái vật biển Caspian" khi được ra mắt vào năm 1987, mẫu thủy phi cơ này thậm chí lớn hơn cả một chiếc máy bay thông thường, với chiều dài 74m, cao 16m, có sải cánh dài 44m và đạt tốc độ 297 hải lý.

Nó có thể chở 100 tấn hàng hóa hoặc mang theo sáu tên lửa diệt hạm Moskit. Tuy nhiên, cũng chính vì sự đắt đỏ như vậy mà Ekranoplan chỉ có duy nhất một chiếc ra đời. Hồi năm 2015, các nhà sản xuất của Nga đã công bố về kế hoạch cho ra mắt phiên bản mới của "Quái vật biển Caspian".

MiG-105

Quân sự - Tiết lộ gây sốc về 5 vũ khí 'hao tiền tốn của' Nga (Hình 5).

MiG-105.

 

MiG-105, tên tiếng Nga là "Lapot", là một chương trình chế tạo máy bay không gian của Liên Xô. Đây được coi là câu trả lời đối với dự án tàu vũ trụ X-20 Dyna-Soar của người Mỹ.

Tuy nhiên, dù có vài lần bay thử nghiệm nhưng do quá tốn kém nên dự án này bị huỷ bỏ năm 1963. "Dự án đã bị chấm dứt sau khi một quyết định tập trung vào dự án chương trình tàu vũ trụ sử dụng nhiều lần Buran ra đời", Sputnik News giải thích. "Dù các ý tưởng kế thừa từ MiG-105 vẫn chưa được sử dụng cho đến nay, nhưng có thể một ngày nào đó nó sẽ được dùng đến”, bài viết nhấn mạnh.

Theo National Interest, dù là Nga, Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, khi phát triển các loại vũ khí đều có một quy tắc chung: Sẽ không có đổi mới nếu không thử nghiệm và thử nghiệm không phải lần nào cũng thành công.

Syria: Mỹ sẵn sàng dùng "lá bài vũ khí hóa học" để "cứu" Idlib bằng mọi giá?

Thứ 4, 05/09/2018 | 19:00
Mỹ có thể sẵn sàng dùng cái cớ vũ khí hóa học giả mạo chỉ để cứu lấy thành trì cuối cùng ở Idlib - nơi được coi là đòn bẩy cuối cùng của phương Tây và đồng minh
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Putin nói quan hệ Nga-Trung Quốc không mang tính cơ hội

Thứ 5, 16/05/2024 | 16:05
“Tôi muốn nhấn mạnh: Tôi rất vui được đến Trung Quốc và gặp các vị”, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyên gia chỉ ra điều tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga nên chú ý tới

Thứ 5, 16/05/2024 | 06:00
“Điều quan trọng đối với Nga là đảm bảo tính bất khả xâm phạm của các lực lượng hạt nhân chiến lược của mình, ít nhất là của nhóm tấn công trả đũa”.

Ukraine để lộ điểm yếu, Nga tận dụng cơ hội, tấn công dữ dội vào Chasov Yar

Thứ 5, 16/05/2024 | 10:00
Nhận ra điểm yếu của lực lượng Ukraine, các đơn vị Nga nhanh chóng tập hợp và đẩy mạnh tấn công vào Chasov Yar theo nhiều hướng.

Phục hồi sau suy thoái, kinh tế châu Âu sẽ tăng trưởng rất khiêm tốn

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Các hạn chế thương mại ngày càng tăng với Nga và Trung Quốc góp phần làm suy giảm vai trò của Khu vực Eurozone trong nền kinh tế toàn cầu, chuyên gia chỉ ra.

Những lần ông Putin và ông Tập “sang nhà thăm nhau” trong 5 năm qua

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:30
Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau 42 lần trong thập kỷ qua. Hãng AFP điểm lại các chuyến thăm của ông Putin tới Trung Quốc và ông Tập Cận Bình tới Nga kể từ năm 2019.