Tiêu chí chọn điểm 10 cho đầu vào: Sẽ xuất hiện chạy điểm, áp lực đè lên vai của học sinh

Tiêu chí chọn điểm 10 cho đầu vào: Sẽ xuất hiện chạy điểm, áp lực đè lên vai của học sinh

Lê Thị Liên
Thứ 3, 23/04/2019 | 13:30
0
Theo các chuyên gia giáo dục, việc xét tuyển vào cấp 2 với học bạ toàn điểm 10 của trường chuyên Amsterdam là tiêu chí rất cứng và ngặt. Điều này sẽ dễ xuất hiện chạy điểm, áp lực đè lên vai nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Mới đây, chia sẻ tại cuộc họp giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chiều 16/4, ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - cho biết: Học sinh Hà Nội muốn thi vào lớp 6 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam phải lọt qua vòng hồ sơ dự tuyển hết sức ngặt nghèo, trong đó điều kiện học bạ của thí sinh phải đạt yêu cầu toàn điểm 10.

Những năm gần đây, vấn nạn bệnh thành tích luôn tồn tại trong ngành giáo dục Việt Nam, mặc dù bộ GD&ĐT đã đưa ra rất nhiều chỉ đạo và giải pháp nhưng vẫn không thể giải quyết triệt để được vấn đề nhức nhối này. Việc học bạ yêu cầu toàn điểm 10 để được vào trường chuyên như thế được đánh giá là quá sức với học sinh, đặc biệt là các em cấp tiểu học.

Trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin về vấn đề này, TS. Lê Viết Khuyến - Nguyên Phó Vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học cho biết: “Theo tôi thấy, nếu xét về điều kiện phổ thông của nền giáo dục Việt Nam thì hiện nay chưa phù hợp, cũng như chưa có cơ chế kiểm định để đánh giá chất lượng đào tạo của tất cả các trường. Cho nên việc đánh giá mức độ trên thang điểm ở các trường, nhất là các trường tiểu học, trường trung học hoàn toàn khác nhau.

Nếu đưa ra tiêu chuẩn cứng tất cả điểm 10 như thế theo tôi không hợp lý, điều này sẽ dẫn tới các hệ quả, các trường tiểu học sẽ chạy theo thành tích, nên tôi nghĩ đầu vào nếu thi thì nên linh động một chút, là có thể lấy kết quả từ kỳ thi trực tiếp, căn cứ vào học bạ thì nên chỉ là một phần nhỏ thôi".

Giáo dục - Tiêu chí chọn điểm 10 cho đầu vào: Sẽ xuất hiện chạy điểm, áp lực đè lên vai của học sinh

TS. Lê Viết Khuyến.

“Việc xét tuyển vào cấp 2 với học bạ toàn điểm 10 của trường chuyên Amsterdam, đây là quy định riêng của mình trường đó, nếu xét về lý bản thân tôi cũng khó hiểu tại sao họ có thể đưa ra quy định như vậy đối với cấp trung học, và hơn nữa đây là một tiêu chí rất cứng và ngặt, với tình hình giáo dục Việt Nam hiện nay, tôi nhắc lại lần nữa là không phù hợp, không chặt chẽ”. TS. Khuyến lý giải thêm.

“Chuyện không hợp lý này sẽ hệ lụy rất lớn đối với không chỉ một trường mà rất nhiều trường, bệnh thành tích sẽ xảy ra. Người ta sẽ chạy và xin điểm, áp lực đè lên vai cả nhà trường, giáo viên, phụ huynh, nặng nhất chính là các em học sinh. Phụ huynh sẽ đè nặng lên vai con mình, ép con mình học để bằng “con nhà người ta”, giáo viên cũng sẽ ép học sinh chạy đua theo những gì trên đè xuống để có thành tích tốt. Tuy nhiên, mục tiêu chọn ra học sinh xuất sắc sẽ không phải dễ dàng có thể đạt được. Không nên áp đặt con cái nặng quá trong việc bắt buộc phải đạt được điểm tuyệt đối”, ông Khuyến nói.

Đề ra giải pháp cần thiết cho vấn đề áp lực này, TS. Khuyến cho biết: “Hiện nay, xu hướng cải cách của bộ GD&DT đã đưa ra, xu hướng đánh giá đào tạo không phải tiếp cận học tập theo nội dung mà chuyển tiếp cận qua năng lực, nếu các em học sinh có năng lực như thế nào thì nên cố gắng để các em học tập theo khả năng của các em như thế, chứ đừng chạy theo mốt chung của xã hội, ví dụ như thấy con nhà người khác đi học nhạc, học vẽ, thì cũng bắt con mình đi học như thế, cái đấy không nên, vì mỗi cháu có một năng khiếu khác nhau. Nếu phụ huynh không phát hiện được, thì nên nhờ đến chuyên gia tư vấn, nhờ đến giáo viên hỗ trợ để có thể giúp các con phát triển một cách tự nhiên nhất”.

Áp lực điểm 10: Tuổi thơ đúng nghĩa của các em đang ở đâu?

Thứ 2, 22/04/2019 | 19:00
Vụ bê bối gian lận kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 chưa có hồi kết, thì mới đây trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa thông báo học sinh Hà Nội muốn thi vào lớp 6 phải lọt qua vòng hồ sơ dự tuyển hết sức ngặt nghèo, trong đó điều kiện học bạ của thí sinh phải đạt yêu cầu gần như toàn điểm 10.

Vụ gian lận điểm thi THPT năm 2018: Nhìn đúng bản chất thì đây là vụ... "tham nhũng điểm"

Thứ 7, 20/04/2019 | 19:00
Gần 1 năm qua sau khi vụ gian lận rúng động lịch sử được phơi bày, diễn biến phúc tạp, đến nay, danh sách 44 thí sinh được nâng điểm khống tại Sơn La đã được “lộ diện”.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...