Bi hài 'mượn' tạm xe máy bạn gái để trả nợ quán internet

Bi hài 'mượn' tạm xe máy bạn gái để trả nợ quán internet

Thứ 6, 27/05/2016 | 15:01
0
Lạm dụng tín nhiệm, Lê Đức Long (SN 1993, Bình Phước) lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người yêu và 2 người khách trong thời gian ở Đà Nẵng.

Tin nhanh ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa quyết định bắt tạm giam Lê Đức Long (SN 1993, trú tại Đội 2, Đắc Lim, xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) để phục vụ điều tra vụ án liên quan việc "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, đối tượng Lê Đức Long bị Tòa an nhân dân thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) xử phạt 10 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau khi ra tù, Long không chịu khó làm ăn mà tiếp tục sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định. Khi phiêu bạt ra TP Đà Nẵng, Long tình cờ quen với chị N.T.L (SN 1987, tạm trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vào tháng 3/2016. Được chị L. cưu mang, y không chịu tìm kiếm việc làm mà vẫn chỉ ham chơi, lêu lổng suốt ngày ngồi ngoài quán mạng chơi game.

Đến ngày 16/5, Long mượn xe máy biển kiếm soát 92B1-063.24 của người tình và mượn luôn chiếc điện thoại của N.T.N (SN 1991, em ruột L. vốn ở cùng phòng trọ). Long nói là đi gặp bạn nhưng sau đó đi thẳng ra địa bàn huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ghé quán internet thuộc thị trấn Phú Bài (huyện Hương Thủy) chơi game nhiều ngày, Long không có tiền để trả. Tên này liền thế chấp xe máy của chị N.T.L tại đó với số tiền hơn 1 triệu đồng.

Pháp luật - Bi hài 'mượn' tạm xe máy bạn gái để trả nợ quán internet

Đối tượng Lê Đức Long bị bắt sau khi lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/5, Long quay về TP Đà Nẵng và đến quán internet ở đường Phạm Như Xương tiếp tục chơi game. Tiền không có, Long tiếp tục thế chấp điện thoại đã mượn cho quán internet.

Ba ngày sau, trong lúc đang chơi game say sưa tại quán, Long đã bị công an phường Hòa Khánh Nam phát hiện và mời về làm việc. Tại cơ quan công an, Long đã khai nhận hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt xe máy và điện thoại c

Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.