Làm rõ những bất thường tại công ty cấp Nước Cà Mau

Làm rõ những bất thường tại công ty cấp Nước Cà Mau

Thứ 5, 14/07/2016 | 08:34
0
Liên quan đến những bất thường tại Công ty cổ phần Cấp Nước Cà Mau, cơ quan chức năng tỉnh này đã vào cuộc làm rõ các nội dung bức xúc của người lao động.

Pháp luật - Làm rõ những bất thường tại công ty cấp Nước Cà Mau

Công ty cấp nước Cà Mau, nơi cho công nhân nghỉ việc theo kiểu "lùa từ A -Z".

Tin tức mới cập nhật ngày 14/7 được biết, tỉnh Cà Mau đã thành lập Tổ xác minh do Sở Nội vụ làm chủ trì và tiến hành làm rõ nội dung đơn yêu cầu, kiến nghị của người lao động về các vấn đề bất thường đã và đang gây xôn xao dư luận tại Công ty cổ phần Cấp Nước Cà Mau (gọi tắt là Cty Cấp Nước) mà báo Người Đưa tin đã liên tục phản ánh trong thời gian qua.

Theo kế hoạch, Tổ xác minh sẽ tiến hành xác minh những nội dung theo đơn yêu cầu và một số nội dung kiến nghị của người lao động, trong đó có việc ông Võ Hoàng An (Giám đốc Xí nghiệp Cấp Nước TP.Cà Mau) đã từng bị kỷ luật tạm đình chỉ 2 tháng vì đã nợ công ty gần 4 tỷ đồng, suốt nhiều năm qua, ông An không chịu trả mà còn được đề bạt lên vị trí giám đốc xí nghiệp, được cấp xe riêng trị giá gần 800 triệu đồng và được bố trí tài xế riêng là có đúng quy định?

Pháp luật - Làm rõ những bất thường tại công ty cấp Nước Cà Mau (Hình 2).

Trong số những người vừa bị cho nghỉ việc, có nhiều người là Đảng viên, chuyên môn nghiệp vụ đầy đủ và có gần 30 năm gắn bó với công ty.

Ông Huỳnh Công Tấn, từng bị kỷ luật cách chức cả về mặt Đảng lẫn chính quyền về hành vi sử dụng bằng THPT bất hợp pháp, đang bị đề nghị kỷ luật khiển trách Đảng về việc sinh con thứ 3 nhưng vẫn được ông Lý Hoàng Trung (Chủ tịch HĐQT Cty Cấp nước) nâng đỡ hết mực, liên tục đề cử từ nhân viên cấp nước an toàn lên vị trí giám đốc, phó giám công ty nhưng qua các lần lấy phiếu tính nhiệm đều không đạt. Sau đó, để giúp cháu mình, ông Chủ tịch HĐQT còn ra “chiêu” dựa vào điều lệ của công ty rồi đề bạt ông Tấn làm Trưởng phòng cấp Nước an toàn mà không thông qua Ban thường vụ Đảng úy công ty.

Pháp luật - Làm rõ những bất thường tại công ty cấp Nước Cà Mau (Hình 3).

Ông Huỳnh Công Tấn từ bị kỷ

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.