Đại gia Luận và bà Lâm Thị Châu trước vành móng ngựa.
Sáng 30/6, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “mua dâm trẻ chưa thành niên” và “môi giới mại dâm” đối với các bị cáo Tiêu Văn Luận (57 tuổi, chủ khách sạn Best Cà Mau) và Lâm Thị Châu (chủ quán nhậu Nhựt Duy), cùng ngụ ở phường 9, TP.Cà Mau.
Khoảng 7h sáng bị cáo Luận được đưa đến phiên tòa bằng xe chuyên dụng, còn bị cáo Lâm Thị Châu thì bế theo đứa con trai về mới 5 tháng tuổi đến hầu tòa. Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm là thẩm phán Lê Thường Vụ. Theo đó Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên bị cáo Luận và Châu đồng mức án 3 năm tù giam.
Bà Châu mang con nhỏ chưa đầy 5 tháng tuổi đến tòa với mong muốn được sự khoan dung của pháp luật.
Tại phiên tòa, bị cáo Luận cho rằng bản án của phiên tòa sơ thẩm có phần oan cho bản thân vì ông không mua dâm mà chỉ ôm ấp rùi nghe nạn nhân than vãn về gia cảnh nên ông đã cho tiền và giúp đỡ nạn nhân thoát khỏi nghề “bán hoa”…
Bà Lâm Thị Châu thì cho rằng, gia đình bà là gia đình có công với nước và bà còn có con nhỏ (mới 5 tháng tuổi) nên cầu mong sự khoan dung của pháp luật để nuôi con. Mặt khác, bà Châu cho rằng việc mua dâm giữa ông Luận và nạn nhân là tự thỏa thuận, bà không hề biết gì đến vụ việc. Tuy nhiên, khi chủ tọa hỏi “lần thứ 2 mua dâm, ông Luận liên hệ với bà Châu hay nạn nhân” thì bà Châu cuối đầu, không trả lời được…
Ông Luận cho rằng, khi mua dâm ông cứ tưởng Q. đã hơn 20 tuổi.
Về phía luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Luận thì cho rằng, do nạn nhân nói mình 20 tuổi nên ông Luận không biết nạn nhân chưa đủ tuổi thành niên. Hơn nữa, ông Luận có nhiều tình tiết được xem