Ngày 4/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 3 bị cáo: Nguyễn Văn Hoàng (SN 1984), Võ Lâm Quốc Cường (SN 1991), Nguyễn Thanh Lợi (SN 1993, cùng ngụ tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cùng mức án 2 năm tù giam về tội “Làm chết người trong khi thi hành công vụ ”.
Ba bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 114 triệu đồng.
Các bị cáo tại tòa.
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hoàng là công an viên, Võ Lâm Quốc Cường và Nguyễn Thanh Lợi là dân quân của xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh, TP. HCM).
Ngày 17/8/2014, Hoàng, Cường, Lợi được phân công trực nghiệp vụ tại ấp 6, xã Tân Nhựt.
Khoảng 22h cùng ngày, Châu Hồng Cường điều khiển xe gắn máy trên địa bàn ấp 6 thì bị anh Bùi Tấn H. cầm thanh sắt đứng giữa đường kêu Cương dừng xe lại. Cương sợ anh H. sẽ cướp xe nên chạy đến trụ sở Ban nhân dân ấp 6 trình báo với với Cường và hai dân quân khác đang trực tại đây.
Nhận được tin báo, Cường và hai dân quân chạy theo Cương đến hiện trường. Khi đến nơi, anh H. cầm cây sắt rượt đánh nên cả 4 người bỏ chạy. Cường chạy đến công an xã Tân Nhựt thông báo sự việc cho Hoàng. Anh H. tiếp tục chạy bộ rượt đuổi theo mọi người đến trước văn phòng Ban nhân dân ấp 6 thì dừng lại la lối.
Sau khi thông báo cho Hoàng, Cường quay lại gặp mọi người và nói sẽ đi vòng ra phía sau để khống chế anh H. Khi Cường đến gần thì bị anh H. cầm cây sắt rượt đánh. Cường lại chạy về trụ sở công an xã báo cáo cho Hoàng, Dương và Bẻo (cùng là dân phòng của xã Tân Nhựt) chạy xe theo sau. Cùng lúc, anh H. lấy xe máy của Cương đuổi theo.
Cương chạy bộ đuổi theo anh H., chạy được khoảng 1km thì anh H. bị té xe. Một lúc sau Cương chạy đến nhặt một tấm ván đánh nhau với anh H. Cùng thời điểm này, Cường cùng Hoàng chở theo Trần Thanh L