Kịp thời đưa ngư dân bị ốm nặng trên biển vào bờ cứu chữa

Kịp thời đưa ngư dân bị ốm nặng trên biển vào bờ cứu chữa

Thứ 2, 25/04/2016 | 14:26
0
Tàu cứu hộ SAR 412 kịp thời đưa ngư dân Phan Ngọc Quốc bị ho, nôn ra máu liên tục từ ngoài biển vào bờ cứu chữa kịp thời.

Tin nhanh , trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) cho biết tàu cứu hộ SAR 412 đã đưa ngư dân Phan Ngọc Quốc (SN 1996, trú huyện Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn) về đến cảng Hải đoàn biên phòng 48 (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) an toàn vào 9h10 sáng 25/4.

Ngay sau đó, ngư dân Quốc được đưa vào bệnh viện cứu chữa.

Trước đó vào 17h57 ngày 24/4, Trung tâm Danang MRCC nhận được thông tin cứu nạn từ tàu BĐ 96415 TS, do thuyền trưởng Phan Anh Diệt (xã Tam Quan Bắc, Huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) thông báo.

Chủ tàu cá Diệt cho biết, khi đang hành nghề tại vùng biển có tọa độ 15 0 08N - 111 0 32 E (cách bờ biển Đà Nẵng 200 hải lý) thì thuyền viên tên Phan Ngọc Quốc (con trai ông Diệt) bị ho, nôn ra máu liên tục, sốt cao, lúc tỉnh lúc mê, yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Xã hội - Kịp thời đưa ngư dân bị ốm nặng trên biển vào bờ cứu chữa

Ngư dân người Bình Định gặp nạn trên biển được đưa về bờ an toàn

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Danang MRCC đã kết nối với Trung tâm cấp cứu y tế (115) Đà Nẵng để Bác sỹ hướng dẫn sơ cấp cứu cho bệnh nhân.

Theo đánh giá của bác sỹ, tình trạng nạn nhân rất nguy cấp. Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC0) quyết định điều động tàu SAR412 đi cứu nạn.

Vào lúc 19h25 ngày 24/4, tàu cứu hộ SAR 412 rời cầu cảng tại Đà Nẵng, cùng đi theo tàu có 1 bác sĩ 115 Đà Nẵng.

Đến 2h55 sáng ngày 25/4, tàu SAR412 tiếp cận tàu BĐ96415TS và tiến hành chuyển nạn nhân sang tàu SAR412 để bác sỹ cấp cứu.

Theo chẩn đoán của bác sỹ thì nạn nhân bị xuất huyết tiêu hóa rất nguy hiểm đến tính mạng. Lập tức tàu SAR412 rời hiện trường, khẩn trương đưa nạn nhân về bờ cấp cứu kịp thời.

Anh Tuấn

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.