Không thể bỏ lỡ: Thực hư chuyện cụ bà 71 tuổi ở Yên Bái mang thai, Hà Nội trả hơn 7 tỷ thuê phần mềm của Nhật Cường,

Không thể bỏ lỡ: Thực hư chuyện cụ bà 71 tuổi ở Yên Bái mang thai, Hà Nội trả hơn 7 tỷ thuê phần mềm của Nhật Cường,

Thứ 5, 30/05/2019 | 20:00
0
Hà Nội lên tiếng về việc cung cấp phần mềm của Nhật Cường, thực hư chuyện cụ bà 71 tuổi ở Yên Bái mang thai, phụ huynh ở Hà Nội bức xúc vì bị "ép" mua vở nhân đạo đắt gấp đôi giá thị trường... là những tin tức nổi bật hôm nay (30/5).

Nhật Cường không phải đơn vị độc quyền cung cấp phần mềm

Trước thông tin dư luận về việc công ty  Nhật Cường (công ty vừa bị kết luận là buôn lậu, sai phạm tài chính) đang cung cấp độc quyền phần mềm dịch vụ công cho hà Nội, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Ngọc Kỳ vừa bác thông tin này.

Báo cáo tại phiên họp giao ban công tác UBND TP.Hà Nội tháng 5 sáng nay (30/5), Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết, Nhật Cường chỉ là 1 trong 63 đơn vị tham gia dịch vụ này cho UBND TP và các sở, ngành. Trong 3 năm qua, TP.Hà Nội mới chi trả cho Nhật Cường 7,2 tỷ đồng kinh phí thuê phần mềm.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Thực hư chuyện cụ bà 71 tuổi ở Yên Bái mang thai, Hà Nội trả hơn 7 tỷ thuê phần mềm của Nhật Cường,

Công ty Nhật Cường chỉ là 1 trong 63 đơn vị tham gia dịch vụ này, chứ không phải đơn vị độc quyền cung cấp phần mềm cho thành phố.

Cũng tại buổi giao ban, báo Vietnamnet ghi nhận, lãnh đạo sở TT&TT Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết TP đã chi trả kinh phí thuê phần mềm cho công ty Nhật Cường trong 3 năm qua hơn 7,2 tỷ đồng, chiếm 0,49% trên tổng chi ngân sách của TP cho CNTT.

Ngoài ra, Nhật Cường thực hiện 7 gói thầu mua sắm, tổng kinh phí là 12,34 tỷ đồng, chiếm 0,84% kinh phí CNTT (chiếm 1,23% kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị CNTT).

Thực hư thông tin cụ bà 71 tuổi ở Yên Bái mang thai

Thông tin một cụ bà 71 tuổi ở Yên Bái đi khám bảo hiểm y tế thì tá hoả phát hiện có thai gây xôn xao dư luận, phóng viên Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi tìm hiểu kỹ về thông tin này.

Cụ thể, ngày 8/5, cụ bà Ngô Th. Q. (71 tuổi, trú tại phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái), số thẻ bảo hiểm GD4151520043xxx-151xx đến trung tâm Y tế TP. Yên Bái khám bệnh thì được chẩn đoán có thai.

Cụ thể, Bác sĩ, Trưởng khoa Trần Thị K. C. là người trực tiếp khám và kê đơn cho bà Q, đã chẩn đoán: Bệnh tăng huyết áp vô căn (nguyên phát); Tăng lipid máu hỗn hợp; Đái tháo đường tăng lên khi có thai.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Thực hư chuyện cụ bà 71 tuổi ở Yên Bái mang thai, Hà Nội trả hơn 7 tỷ thuê phần mềm của Nhật Cường, (Hình 2).

Giấy chẩn đoán cho bà Q.

Khi cầm đơn thuốc, con cái cụ Q. bàng hoàng khi trong kết luận là mẹ mình đã lớn tuổi nhưng lại được chẩn đoán có thai.

Để tìm hiểu rõ thông tin vụ việc, phóng viên Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với Trung tâm y tế TP. Yên Bái. Qua đó, một cán bộ trung tâm cho biết, đây chỉ là sự cố trong quá trình bác sỹ sao chép kết quả, trong quá trình sử dụng máy tính. Tuyệt đối không có chuyện cụ bà mang thai.

“Ngay sau nhận được phản ánh, Trung tâm cũng đã cho kiểm tra lại và đưa lại kết quả, giải thích cho gia đình hiểu rõ”, vị cán bộ cho biết thêm.

Nhiều học sinh ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) phải mua vở nhân đạo giá đắt 

Kết thúc năm học 2018-2019, chị N.P.H - một phụ huynh có con học lớp 1 tại một trường tiểu học thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội) nhận được thông báo từ sổ liên lạc điện tử của lớp về việc phải mua 3 cuốn vở nhân đạo với giá 8.000 đồng/quyển.

Thông báo có dòng: "Mỗi học sinh phải mua 3 quyển vở ủng hộ hội chữ thập đỏ là 24.000 đồng/3 quyển".

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Thực hư chuyện cụ bà 71 tuổi ở Yên Bái mang thai, Hà Nội trả hơn 7 tỷ thuê phần mềm của Nhật Cường, (Hình 3).

Phụ huynh một trường tiểu học ở quận Hoàng Mai nhận được tin nhắn phải mua vở nhân đạo.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị H cho biết vì số tiền 24.000 đồng cũng nhỏ nên chị không để tâm lắm đến thông báo nói trên, nghĩ đó là hoạt động xã hội của trường kiểu như thu gom giấy vụn làm kế hoạch nhỏ cũng không có ý kiến gì. Tuy nhiên, chị cũng hơi thắc mắc vì là hoạt động "ủng hộ" mà thông báo lại ghi rõ là "phải mua" thì nghe hơi khiên cưỡng.

Sau đó, một số phụ huynh khác của lớp cũng có trao đổi với nhau về việc vở nhân đạo giá đắt gần gấp đôi giá thị trường mà chất lượng lại kém hơn. Cụ thể, chất lượng giấy đen hơn, dòng kẻ mờ hơn các loại vở thường ngày các con vẫn viết.

Trong khi đó, tham khảo giá vở ô ly 48 trang của các hãng sản xuất nổi tiếng như Hồng Hà, Hải Tiến đang bán trên các trang bán hàng trực tuyến sendo, lazada... thì giá bán lẻ 10 cuốn vở ô ly 48 trang chỉ khoảng 45.000 đến 50.000 đồng.

Được biết, việc các trường trên địa bàn quận Hoàng Mai tổ chức bán vở nhân đạo cho học sinh là để thực hiện chỉ đạo từ Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hoàng Mai. Cụ thể, ngày 20/3/2019, Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai và Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hoàng Mai đã có công văn gửi tới các trường tiểu học, THCS trên địa bàn quận Hoàng Mai về việc phát hành vở học sinh xây dựng quỹ nhân đạo năm học 2018 – 2019.

Công văn này nêu rõ: Để thực hiện tốt kế hoạch phối hợp liên ngành trong công tác nhân đạo giữa Hội Chữ thập đỏ và Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hoàng Mai phát động năm học 2018 – 2019, mỗi em học sinh hãy dành tiền tham gia mua ủng hộ 3 quyển vở viết để góp phần ủng hộ vào quỹ nhân đạo trong hệ thống Chữ thập đỏ của Quận.

Từ công văn theo kiểu “giao chỉ tiêu” này, các trường đã tiến hành cho học sinh đăng ký mua vở và các phụ huynh cũng không có lựa chọn nào khác.

Được biết, Công ty TNHH một thành viên in và nghiên cứu thị trường Việt Cường (Công ty Việt Cường) đang cung ứng vở kẻ ngang in số lượng 1.000 cuốn, 72 trang kích thước 25×35, giấy Bãi Bằng, định lượng 60gm, độ trắng 92ios; vở ô li 48 trang cũng  in 1.000 cuốn, kích thước 24×34, giấy bãi bằng, định lượng 100gm, độ trắng 92iso cho chương trình kể trên.

Điều đáng nói, cũng lấy đúng thông số loại vở trên, trong vai một đơn vị cần in ấn 5.000 cuốn vở, PV báo Dân Việt đã liên hệ Công ty Việt Cường thì nhận được báo giá chỉ 3.700 đồng/ quyển, bằng khoảng 40% giá chính công ty Việt Cường đang cung ứng cho quận Hoàng Mai.

Không rõ vì sao lại có sự chênh lệch khó hiểu này và số tiền chênh lệch này đang rơi vào túi ai?

TP.HCM: Xe buýt vẫn “hét giá” quảng cáo sau 4 lần thất bại

Xe buýt tại TP.HCM đang tiếp tục tổ chức đấu giá quảng cáo lần thứ 5 sau nhiều lần thất bại. Nhiều chuyên gia nhận định, nếu mức giá đưa ra vẫn quá cao như hiện nay thì mục tiêu giảm gánh nặng ngân sách cho xe buýt vẫn bế tắc.

Cụ thể, mới đây, trung tâm Quản lý giao thông công cộng (sở Giao thông Vận tải TP.HCM) đã tiến hành ký hợp đồng đấu giá cho thuê quảng cáo trên xe buýt với trung tâm Đấu giá TP (sở Tư pháp TP.HCM). Đây là lần tổ chức đấu giá quảng cáo thứ 5 sau nhiều lần thất bại trước đó. Trung tâm đã nghiên cứu và đưa ra nhiều phương án để tiếp cận các nhà đầu tư, các hãng tham gia vào thị trường quảng cáo này.

Trong đợt đấu thầu quảng cáo trên xe buýt lần năm này, các gói quảng cáo sẽ chia nhỏ thành 71 gói đấu giá trên cơ sở 72 tuyến xe buýt có trợ giá với tổng số phương tiện là 1.152 xe. Giá trị từng gói có thời gian thực hiện hợp đồng cũng linh hoạt hơn như 6 tháng, 1 năm, 2 năm và 3 năm.

Ông Lê Hà Ân, Phó Giám đốc trung tâm Giao thông công cộng cho biết, dự kiến giá trị gói thầu lần này thấp nhất là khoảng 550 triệu đồng/tuyến/năm, cao nhất là 5 tỷ đồng/tuyến/năm.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Thực hư chuyện cụ bà 71 tuổi ở Yên Bái mang thai, Hà Nội trả hơn 7 tỷ thuê phần mềm của Nhật Cường, (Hình 4).

Sau 4 lần thất bại, xe buýt TP.HCM vẫn kiên trì mời quảng cáo với mức giá "trên trời".

Lãnh đạo trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho hay phiên đấu giá lần này đã đưa ra nhiều phương án mới, các gói quảng cáo được chia nhỏ hơn, tiệm cận với nhu cầu của các nhà đầu tư theo đúng xu hướng của thị trường. Nếu đấu giá thành công sẽ giúp TP.HCM thu về 63 tỷ đồng cho hợp đồng 6 tháng, 126 tỷ đồng cho hợp đồng 1 năm, 252 tỷ đồng cho hợp đồng 2 năm và 378 tỷ đồng cho hợp đồng 3 năm.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp và chuyên gia vẫn cho rằng, mức giá ban đầu mà trung tâm Giao thông công cộng đưa ra vẫn cao hơn thị trường nên không có nhiều sức hút.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Hùng, Chủ tịch hiệp hội Quảng cáo Việt Nam nói: “Nguyên nhân quảng cáo trên xe buýt tại TP.HCM không thu hút các doanh nghiệp là do giá đấu thầu quá cao. Chính vì thế, các tỉnh, thành khác trên cả nước đều tiến hành cho thuê quảng cáo trên xe buýt thành công, duy chỉ có TP.HCM là chậm hơn”.

Đại diện hiệp hội Quảng cáo Việt Nam nhận định, để thu hút các doanh nghiệp tham gia quảng cáo thì ngành giao thông cần giao quyền quyết định lựa chọn đối tác quảng cáo cho các doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã xe buýt… Đồng thời, TP.HCM cần xem xét lại giá khởi điểm đấu thầu quảng cáo cho phù hợp, tránh tình trạng bỏ không gây lãng phí cho nguồn ngân sách Nhà nước.

H.Y (tổng hợp)

Yên Bái: Cụ bà 71 tuổi đi khám bảo hiểm phát hiện có thai?

Thứ 5, 30/05/2019 | 14:41
Thông tin một cụ bà 71 tuổi ở Yên Bái đi khám bảo hiểm y tế thì tá hoả phát hiện có thai gây xôn xao dư luận, phóng viên Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi tìm hiểu kỹ về thông tin này.

Hà Nội: Phụ huynh bức xúc vì bị "ép" mua vở nhân đạo đắt gấp đôi giá thị trường

Thứ 5, 30/05/2019 | 13:29
Nhận được thông báo từ sổ liên lạc điện tử của nhà trường về việc phải mua 3 cuốn vở nhân đạo giá 24.000 đồng, nhiều phụ huynh ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) không mấy chú ý vì giá trị nhỏ, song nhiều người khác tỏ ra bức xúc vì giá vở nhân đạo đắt gấp đôi giá thị trường.

Không thể bỏ lỡ: Bí thư Hà Nội yêu cầu rà soát việc chỉ định thầu cho Nhật Cường, đuổi việc cô giáo "liên hoàn tát" học sinh lớp 2...

Thứ 3, 21/05/2019 | 22:33
Bí thư Hà Nội yêu cầu rà soát việc chỉ định thầu cho Nhật Cường, đuổi việc cô giáo "liên hoàn tát" học sinh lớp 2, xử lý người cắt ghép ảnh xuyên tạc thông tin vụ cha đánh con ở Thanh Hoá, tôm hùm đất Trung Quốc vẫn giao dịch bất chấp lệnh cấm... là những tin tức không thể bỏ lỡ trong ngày 21/5.

Bí thư Hà Nội: Rà soát việc chỉ định thầu cho Nhật Cường cung cấp phần mềm

Thứ 3, 21/05/2019 | 11:23
Liên quan đến việc chỉ định thầu cho Nhật Cường triển khai rất nhiều dịch vụ công của thành phố, sáng 21/5, PV đã có trao đổi nhanh với ông Hoàng Trung Hải, Bí thư TP.Hà Nội bên hành lang kỳ họp Quốc hội khóa XIV.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Ninh Thuận phát triển năng động, nhanh, bền vững

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:38
Với mục tiêu đến năm 2030, Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững.

Cao tốc Bắc – Nam: Hình thành trục xương sống kết nối khu vực kinh tế

Thứ 2, 29/04/2024 | 19:17
Tuyến đường đi vào khai thác góp phần hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc, hình thành trục giao thông huyết mạch, kết nối vùng miền, phát triển kinh tế - xã hội.

Bảo tàng tư nhân lưu giữ “gan vàng dạ sắt”

Thứ 2, 29/04/2024 | 14:00
Cựu chiến binh Lâm Văn Bảng không quản ngại khó khăn để thực hiện ước mơ xây dựng bảo tàng lưu giữ để kể cho thế hệ mai sau về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.
     
Nổi bật trong ngày

Bảo tàng tư nhân lưu giữ “gan vàng dạ sắt”

Thứ 2, 29/04/2024 | 14:00
Cựu chiến binh Lâm Văn Bảng không quản ngại khó khăn để thực hiện ước mơ xây dựng bảo tàng lưu giữ để kể cho thế hệ mai sau về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Cao tốc Bắc – Nam: Hình thành trục xương sống kết nối khu vực kinh tế

Thứ 2, 29/04/2024 | 19:17
Tuyến đường đi vào khai thác góp phần hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc, hình thành trục giao thông huyết mạch, kết nối vùng miền, phát triển kinh tế - xã hội.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.