Không thể bỏ lỡ: Hạn chót giải tán các quán cafe đường tàu, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu làm rõ vụ xe sang gắn biển số đẹp

Không thể bỏ lỡ: Hạn chót giải tán các quán cafe đường tàu, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu làm rõ vụ xe sang gắn biển số đẹp

Thứ 3, 08/10/2019 | 20:00
0
Tin nóng thời sự xã hội ngày 8/10: Hà Nội ra hạn chót giải tán các quán cafe đường tàu; Bộ VH,TT&DL nói gì về công trình sai phạm ở Mã Pì Lèng; Thông tin mới nhất về cô giáo liên tục đánh, tát học sinh lớp 2 tại TP.HCM; Bất thường xe sang gắn với biển đẹp ở Huế; Giáo viên hợp đồng Sóc Sơn tiếp tục gửi kiến nghị xét đặc cách.

Hà Nội ra hạn chót giải tán các quán cafe đường tàu

UBND TP.Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, bàn giao để phối hợp quản lý các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn và xử lý nghiêm vi phạm an toàn đường sắt trước ngày 12/10.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Hạn chót giải tán các quán cafe đường tàu, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu làm rõ vụ xe sang gắn biển số đẹp

Trước đó, bộ GTVT đã có văn bản gửi UBND TP.Hà Nội và các đơn vị liên quan đề nghị khẩn trương giải tán các tụ điểm chụp ảnh, ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt chạy qua các quận nội thành Hà Nội.

Theo bộ GTVT, 9 tháng đầu năm 2019, tình hình vi phạm trật tự, ATGT đường sắt trên địa bàn TP.Hà Nội diễn biến phức tạp. Để chấn chỉnh tình trạng này, tăng cường các biện pháp phòng ngừa TNGT đường sắt, bộ GTVT đề nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đường sắt đến người dân.

 Khi làm thủ tục cấp đất cho doanh nghiệp và người dân, cần tính đến phương án đảm bảo ATGT đường sắt khi đưa vào khai thác theo quy định của pháp luật. Khi quy hoạch các khu dân cư cần lưu ý để không vi phạm đến hành lang ATGT đường sắt.

Xem thêm: Hà Nội ra hạn chót giải tán các quán cafe đường tàu

Bộ VH,TT&DL nói về công trình sai phạm ở Mã Pì Lèng

Ngày 8/10, tại cuộc Họp báo thường kỳ Quý III-2019 của bộ VH,TT&DL, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng, người phát ngôn bộ VH,TT&DL đã đưa ra quan điểm về công trình trên đỉnh Mã Pì Lèng.

Theo ông Bình, hiện tại, bộ VH,TT&DL chưa nhận được bất kỳ một ý kiến nào về việc thẩm định công trình, vị trí tòa nhà được xác định nằm ngoài khoanh vùng khu vực 2 của danh thắng quốc gia. Với trách nhiệm của mình, cục Di sản hôm nay (ngày 8/10) đã lên đường để kiểm tra công trình ở đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang). Quan điểm của Bộ là công trình nếu có sai phạm, thì chúng tôi sẽ có biện pháp bảo vệ di sản quốc gia.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Hạn chót giải tán các quán cafe đường tàu, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu làm rõ vụ xe sang gắn biển số đẹp (Hình 2).

Với câu hỏi: Mới đây, bà chủ của khách sạn ở đèo Mã Pí Lèng cho biết, nếu phá bỏ khách sạn thì sẽ nhảy xuống sông Nho Quế, vậy quan điểm của Bộ về việc này thế nào? Ông Nguyễn Thái Bình cho hay: "Theo tôi là không nên mang tính mệnh của mình ra để tạo áp lực với luật pháp, khi sai thì nhận thức sai để khắc phục, sửa chữa. Đã là doanh nghiệp, làm việc theo cơ chế thị trường, được ăn thua chịu, không có việc thua chịu rồi bắt xã hội gánh được".

Xem thêm: Bộ VH,TT&DL nói về công trình sai phạm ở Mã Pì Lèng: "Mang tính mạng con người ra gây áp lực với luật pháp là không được"

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu làm rõ vụ xe sang gắn với biển đẹp

Liên quan đến bất thường việc cấp biển số đẹp cho xe sang ở Huế, bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn đề nghị Công an tỉnh khẩn trương xác minh, làm rõ phản ánh của báo chí, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2019.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Hạn chót giải tán các quán cafe đường tàu, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu làm rõ vụ xe sang gắn biển số đẹp (Hình 3).

Như trước đó đã đưa tin, liên quan đến việc cấp biển số 75A-135.35 ở Thừa Thiên-Huế, cũng như việc nhiều chiếc xe sang thường gắn với biển “khủng” đã khiến người dân không khỏi băn khoăn về sự minh bạch trong việc cấp biển ở đây.

Xem thêm: Bất thường xe sang gắn với biển đẹp ở Huế: Chủ tịch tỉnh đề nghị làm rõ

Giáo viên hợp đồng Sóc Sơn tiếp tục gửi kiến nghị xét đặc cách 

Mới đây, giáo viên hợp đồng Sóc Sơn tiếp tục gửi đơn lên UBND TP.Hà Nội và bộ GD&ĐT và sở Nội vụ Hà Nội, đề nghị xem xét “nới lỏng” điều kiện xét đặc cách, vì nếu phải thi như những giáo viên mới ra trường ứng tuyển là bất bình đẳng, phi thực tế.

Trước đó, rà soát theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về việc xem xét tuyển dụng đặc biệt với giáo viên hợp đồng bằng hình thức xét tuyển, sở Nội vụ Hà Nội khẳng định không có giáo viên nào trong diện này đủ điều kiện xét đặc cách.

Bộ Chính trị, bộ Nội vụ, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo, nhưng vấn đề này vẫn đi vào “ngõ cụt”.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Hạn chót giải tán các quán cafe đường tàu, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu làm rõ vụ xe sang gắn biển số đẹp (Hình 4).

Mặc dù đã có hướng mở xét đặc cách cho số giáo viên hợp đồng đáp ứng 4 điều kiện: Có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí làm việc; yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên tại vị trí việc làm cần tuyển dụng; đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; người ký hợp đồng theo đúng quy định pháp luật làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Chiếu theo điều kiện này, UBND TP.Hà Nội trả lời đơn “kêu cứu” của gần 3.000 giáo viên hợp đồng liên tục trong suốt nhiều tháng qua: không ai có đủ điều kiện để xét đặc cách, chẳng khác nào “gáo nước lạnh” dội tắt ngấm hy vọng của những giáo viên này.

Bá Di (T/h)

Không thể bỏ lỡ: Cán bộ Tỉnh ủy Sóc Trăng trả lại tiền ngân sách lắp camera, Ứng dụng AirVisual đột nhiên “biến mất”

Thứ 2, 07/10/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 7/10: Cán bộ Tỉnh ủy Sóc Trăng trả lại tiền ngân sách lắp camera; Ứng dụng AirVisual đột nhiên “biến mất”; Kiểm tra sai phạm trong quá trình bổ nhiệm nữ trưởng phòng ở Đắk Lắk; “Xóa” xếp loại trên bằng đại học.

Không thể bỏ lỡ: Quá trình thăng tiến lên Trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk của “hotgirl gội đầu”; Yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 ra khỏi vùng biển Việt Nam

Thứ 6, 04/10/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 4/10: Quá trình thăng tiến lên Trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk của “hotgirl gội đầu”; Yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 ra khỏi vùng biển Việt Nam; Chính quyền Hà Giang kiểm tra nhà nghỉ 7 tầng trên đỉnh Mã Pì Lèng; Cán bộ trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang chuyển công tác có bị xử lý hay không?

Không thể bỏ lỡ: Danh tính nữ tài xế quay đầu ô tô trên cầu Vĩnh Tuy; Danh sách địa điểm du lịch ở Hà Nội cấm hút thuốc

Thứ 5, 03/10/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 3/10: Hé lộ danh tính nữ tài xế quay đầu ô tô trên cầu Vĩnh Tuy; Danh sách địa điểm du lịch ở Hà Nội cấm hút thuốc; Đà Nẵng mạnh tay chống buôn lậu, cấp dưới nhũng nhiễu sẽ "xử" cấp trên; Lý do người phụ nữ bị chồng xích chân chịu đựng sự bạo hành nhiều năm.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.