Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết, vào ngày 23/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang tiếp nhận bệnh nhân nhi Triệu Thị Hương (SN 2013), con anh Triệu Văn Quốc và chị Bồn Thị Điền trú tại thôn Thâm Quảng, xã Đường Âm, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đang trong tình trạng hôn mê.
Sau khi tiến hành chụp X – Quang, các bác sĩ phát hiện dị vật nằm sâu trong não có kích thước và hình dạng một viên đạn bi của súng tự chế.
Cụ thể, vào sáng ngày 23/4, khi đang làm nương chị Bồn Thị Điền được báo tin cháu Hương bị chảy máu ở đầu. Ngay sau đó, vợ chồng chị Điền vội vàng về nhà thì phát hiện con mình có biểu hiện mất kiểm soát, sốt cao, nói nhảm.
Kiểm tra thấy vùng trán có lỗ nhỏ, rỉ máu nên ngay lập tức, gia đình đưa cháu Hương đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Bắc Mê cấp cứu và được giới thiệu lên BVĐK tỉnh Hà Giang trong tình trạng hôn mê, khó thở, người sốt cao.
Bác sĩ Hoàng Duy Dương, khoa Hồi sức tích cực và chống độc cho biết, cháu Hương nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, các bác sĩ phải cho thở bằng máy và thở ôxy.
Cháu Triệu Thị Hương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.
“Sau khi tiến hành chụp chiếu vùng não, các bác sĩ phát hiện một dị vật nằm sâu trong não gây chảy máu và dập não. Ở trán, phía trên lông mày trái có một lỗ nhỏ đường vào sâu trong não có kích thước 7mm, dị vật được xác định bằng sắt có đường kính 6mm.
Căn cứ hình dạng, dấu vết và lực đi của dị vật, các bác sĩ nhận định đây là viên đạn bi được bắn từ khẩu súng tự chế. Rất có thể, là đạn lạc được bắn ở nơi gần đó. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang xác định chấn thương này ở vị trí rất nguy hiểm nếu không có phương án điều trị thích hợp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu”, bác sĩ Hoàng Duy Dương cho biết.