Tòa xử đứa con bất hiếu, không chút ăn năn

Tòa xử đứa con bất hiếu, không chút ăn năn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
Ngày 6//12, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án con đẻ cầm dao chém bố gây nhức nhối dư luận.

Hầu tòa là bị cáo Đỗ Ngọc Hưng (SN 1987 ở lực Canh, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội) được đưa ra xét xử về tội giết người.

Khoảng tháng 1/2010, Đỗ Ngọc Hưng do cờ bạc đã vay nợ 45 triệu đồng của bạn bè nên đã liên tục về nhà, yêu cầu bố đẻ là ông Đỗ Ngọc Tư (SN 1953) trả nợ cho mình. Ông Tư và bà Đê (bố mẹ của Hưng) đã cố vay mượn, trả giúp cho Hưng được 20 triệu đồng. Còn 25 triệu nữa, Hưng liên tục đòi bố trả nốt. Do chưa có tiền nên ông Tư chưa trả cho con được. Điều đó khiến Hưng sinh ra bực tức, viết lên tường nhà những dòng chữ có nội dung đe dọa, và thường xuyên gây sự cãi nhau với bố.

Ngày 3/4, do cãi nhau với ông Tư gây mất trật tự thôn xóm nên Hưng đã bị UBND xã Xuân Canh xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 18/5, Hưng về nhà đòi ông Tư đưa 25 triệu cho mình trả nợ. Ông Tư nói rằng không có tiền nên hai bố con cãi nhau. Hưng xuống bếp lấy 1 con dao phay, giấu ở sau lưng đi lên nhà, rồi bất ngờ chém liên tiếp 3 - 4 nhát vào đầu ông Tư.

Ông Tư bỏ chạy, Hưng đuổi theo tiếp tục chém vào vùng đầu, cổ, thái dương ông Tư. Lúc này, bà Đê chạy vào ôm ông Tư, khóc than, can ngăn nên Hưng mới thôi. Rất may ông Tư được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên ông Tư không mất mạng.

Pháp luật - Tòa xử đứa con bất hiếu, không chút ăn năn

Đứa con bất hiếu tuy cúi mặt nhưng chẳng chút ăn năn

Tại tòa, Hưng nói rằng vì bức xúc với bố, thường xuyên bị bố mắng chửi nên mới như vậy. Hưng vẫn cứ đổ lỗi cho ông bố rằng, hôm đó, đang ở nhà, ông Tư cầm thanh gỗ lim đánh Hưng, chửi và đi xuống bếp cầm dao, đập cửa, còn gọi hai người em trai đến nói rằng sẽ đuổi Hưng ra khỏi nhà. Vì quá bực tức, nên Hưng chém vào cổ bố 1 nhát rồi bỏ xuống bếp. Do bố Hưng lấy phích ném theo, nên Hưng quay lại, tiếp tục chém.

Hưng mới nói rằng, do mình thua bạc 45 triệu nên bố thường xuyên chửi mắng. Hưng còn cho rằng, trước có vay tiền của chị gái 10 triệu, đi chụp ảnh cưới và lo đám cưới nhưng về nhà thì bố nhất quyết không cho cưới. Vì thế, giữa hai bố con ngày càng hay xảy ra mâu thuẫn. Hưng đã viết lên tường: “hận, căm thù, mày phải đền tội”, “mày cướp đi hạnh phúc của tao”.

Tại tòa, bà Phạm Thị Đê (mẹ của Hưng), đã vậy, lại cứ một mực bênh con. Bà đã từng làm đơn gửi viện kiểm sát kêu cứu cho con. Bà trình bày rằng, con bà đã định ngày ăn hỏi, ngày cưới, đã chụp ảnh cưới, ghi thiệp mời, đợi đến ngày tới nhà gái đặt lễ ăn hỏi. Vậy nhưng lễ cưới bị ông Tư phản đối với lý do không hợp tuổi. Vì bố không cho lấy vợ, Hưng quay ra bài bạc và lâm vào nợ nần mới nảy sinh ra chuyện chửi nhau, và Hưng chém bố.

Bà Đê cũng nói rằng, ông Tư đã nhiều lần chửi bới, và có lần dùng dao đuổi chém hai mẹ con bà chạy khắp làng. Bà đã phải lẻn ra báo công an xã. Công an xã đã gọi ông Tư ra nhắc nhở và ông này đã hứa sẽ thay đổi nhưng rồi đâu cũng vẫn vào đấy.

Theo bà Đê, nguyên nhân mọi việc là do ông Tư vì ông này có mảnh đạn ở đầu nên sinh ra thay tính đổi nết vẫn hay nổi khùng mỗi khi trái gió trở trời. Trước tòa, bà xin giảm nhẹ tội cho con.

Vậy nhưng, trước sự bất hiếu của đứa con ngỗ ngược đối với đấng sinh thành, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Hưng mức án 12 năm tù giam.

Thúy Quyên


Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.