Tổng Chưởng lý thứ nhất Ukraine kêu gọi bắt Tổng thống, Thủ tướng

Tổng Chưởng lý thứ nhất Ukraine kêu gọi bắt Tổng thống, Thủ tướng

Thứ 3, 26/04/2016 | 09:21
0
Ông Poroshenko nên bị bắt vì những sơ suất và xao lãng trong quá trình làm nhiệm vụ, Yatsenyuk — về âm mưu phản quốc.

Hãng tin Lenta của Nga ngày 25/4 đưa tin cho hay, Tổng Chưởng lý thứ nhất của Ukraine, Viktor Shishkin, trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Gordonua đã bày tỏ quan điểm cho rằng ông muốn mở một vụ án hình sự chống lại Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Thủ tướng đương nhiệm Vladimir Groisman và cựu Thủ tướng Arseny Yatsenyuk.

Theo Tổng chưởng lý thứ nhất của Ukraine, ông Poroshenko nên bị bắt vì những sơ suất và xao lãng trong quá trình làm nhiệm vụ, Yatsenyuk — về âm mưu phản quốc.

Thế giới - Tổng Chưởng lý thứ nhất Ukraine kêu gọi bắt Tổng thống, Thủ tướng

Tổng Chưởng lý thứ nhất của Ukraine, Viktor Shishkin. Ảnh Lenta

"Còn Groisman thì tôi nghĩ rằng can tội thao túng, làm giả tài liệu trong Quốc hội", ông Shishkin nói thêm.

Ông Shishkin cũng lưu ý rằng chính phủ Ukraina "đã bị mất cân bằng".

Hiện chức vụ Tổng Chưởng lý của Ukraine vẫn đang bị bỏ trống. Ngày 11/4, Chủ tịch Khối Poroshenko, Yuriy Lutsenko, được bổ nhiệm vào chức Tổng Chưởng lý.

Tuy nhiên, theo luật pháp Ukraine, Tổng Chưởng lý phải có trình độ luật và ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật. Tuy nhiên, ông Lutsenko không đáp ứng được điều kiện này.

Ngày 20/4, Quốc hội Ukraine đã đưa ra một dự luật bao gồm các điều khoản giúp giảm bớt các điều kiện cho việc bổ nhiệm Tổng Chưởng lý mới.

Các động thái này diễn ra sau khi Quốc hội Ukraine bỏ phiếu nhất trí thông qua đơn từ chức của Tổng Chưởng lý Viktor Shokina hôm 29/3.

Trước đó, ngày 16/2, Tổng thống Petro Poroshenko đã kêu gọi ông Shokina từ chức với lý do "không đạt được sự tin tưởng của xã hội".

Trước đó, cấp phó của ông Shokina, Vitaliy Kasko, đã nộp đơn xin từ chức với lý do nội bộ ngành tòa án Ukraine tham nhũng và đổ trách nhiệm lẫn nhau.

Viktor Shishkin từng giữ chức Tổng Chưởng lý của Ukra

Tag: Ukraina
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.